TPHCM: Chính quyền địa phương ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Thanh Chân - Anh Tú |

Nhiều phường, quận trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19. Trong thời gian tới, nếu người dân còn vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều phường, quận trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai công tác nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng.

Sau khi bị nhắc nhở, nếu người dân vẫn tái phạm, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử phạt nghiêm theo quy định.

Ngày 2.12, lực lượng chức năng triển khai nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trên địa bàn phường 4 (quận 6, TPHCM). Ảnh: Anh Tú.

Theo ghi nhận của phóng viên ở phường 4 (quận 10, TPHCM), đa số người dân đã ý thức chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Tuy vậy, cũng có một số người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Những trường hợp vi phạm này được chính quyền địa phương nhắc nhở, chưa xử phạt hành chính.

Trong sáng 2.12, tại chợ Nhật Tảo (phường 4, quận 10, TPHCM), bà Cao Thị Bê - tiểu thương tại chợ cho biết: "Từ sáng, lực lượng chức năng đã đi quanh khu vực này để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi mua bán. Đa số mọi người đều chấp hành tốt. Khi thấy ai quên đeo, tôi liền nhắc ngay vì để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân cũng như của cộng đồng".

Những trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng nhắc nhở thực hiện nghiêm, chưa xử phạt hành chính. Ảnh: Anh Tú.

Chia sẻ về công tác này, ông Châu Văn An (Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận 10) cho biết: "Trong sáng nay, phường đã ra văn bản nhắc nhở đến khu phố, tổ dân phố, các người dân trên địa bàn đeo khẩu trang phòng chống dịch. Nhìn chung đa số người dân chấp hành tốt. Trong thời gian tới, nếu người dân còn chủ quan vi phạm, phường sẽ có những biện pháp xử phạt kịp thời".

Tương tự, nhằm bảo vệ sức khỏe của mọi người trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) cũng đã triển khai thông báo biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang khi ra đường, đo nhiệt độ khi vào chợ hay trung tâm thương mại...

"Phường đã triển khai nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Trong thời gian đầu, các trường hợp vi phạm, phường sẽ cấp phát khẩu trang. Nếu còn vi phạm, phường sẽ có biện pháp xử phạt mạnh tay hơn để người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19" - Đại diện phường Bến Nghé cho biết.

Từ 15.11.2020, theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, tính từ trước cho đến 7h ngày 2.12, TPHCM có 138 ca mắc COVID-19. Trong đó, ngày hôm qua 1.12, thành phố ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349 có liên quan đến bệnh nhân 1347 – giáo viên dạy Tiếng Anh.

Tính đến nay, thành phố có 106 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị (gồm 28 trường hợp được cách ly khi nhập cảnh và 4 trường hợp: Nam tiếp viên hàng không – bệnh nhân 1342, nam giáo viên dạy Tiếng Anh - bệnh nhân 1347 và 2 ca dương tính vừa ghi nhận ngày 1.12).

Thanh Chân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Có ca mắc COVID-19 mới, nhiều người dân TPHCM vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Chân Phúc |

Nhiều người dân ở TPHCM vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người dù dịch COVID-19 đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhất là khi TPHCM vừa phát hiện ca lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1347).

TPHCM: Nhiều người dân đi mua khẩu trang, giá vẫn bình ổn, hàng dồi dào

Lê Phúc |

Nhiều người dân TPHCM đổ xô đi mua khẩu trang tại các tiệm thuốc sau khi phát hiện có ca mắc COVID-19 mới. Nguồn khẩu trang hiện dồi dào, giá ổn định.

Đeo khẩu trang nơi công cộng chống COVID-19: Người chấp hành, người phớt lờ

Vương Trần - Kim Anh |

Bên cạnh việc nhiều người chấp hành các quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19, vẫn có nhiều người dân tỏ ra khá chủ quan, lơ là.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Có ca mắc COVID-19 mới, nhiều người dân TPHCM vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Chân Phúc |

Nhiều người dân ở TPHCM vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người dù dịch COVID-19 đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhất là khi TPHCM vừa phát hiện ca lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1347).

TPHCM: Nhiều người dân đi mua khẩu trang, giá vẫn bình ổn, hàng dồi dào

Lê Phúc |

Nhiều người dân TPHCM đổ xô đi mua khẩu trang tại các tiệm thuốc sau khi phát hiện có ca mắc COVID-19 mới. Nguồn khẩu trang hiện dồi dào, giá ổn định.

Đeo khẩu trang nơi công cộng chống COVID-19: Người chấp hành, người phớt lờ

Vương Trần - Kim Anh |

Bên cạnh việc nhiều người chấp hành các quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19, vẫn có nhiều người dân tỏ ra khá chủ quan, lơ là.