TPHCM chỉ ra 3 hạn chế và đưa ra cảnh báo trong cuộc sống bình thường mới

Huyên Nguyễn |

TPHCM bước vào ngày thứ 11 trong cuộc sống bình thường mới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã có đánh giá những tích cực và hạn chế trong thời gian qua, từ đó, đưa ra những cảnh báo cho người dân.

5 điều tích cực

Đánh giá 10 ngày thực hiện Chỉ thị 18, tại họp báo chiều 11.10, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM - cho biết, từ ngày 1.10 đến ngày 10.10, TPHCM đã đạt được nhiều mặt tích cực trong cuộc sống bình thường mới.

Theo người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống hoạt động trở lại, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đó tạo nhiều công ăn việc làm, phát triển kinh tế.

Về công tác an sinh, thành phố tiếp tục triển khai đến đông đảo người dân các gói an sinh xã hội.

Số liệu thời gian qua cũng cho thấy, công tác phòng chống dịch ngày càng đạt nhiều kết quả tốt. Hiện nay đã có 21 quận huyện và TP.Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát dịch. Trước đó, ngày 7.10 là 19 đơn vị và sau đó là huyện Bình Chánh (ngày 8.10), quận Bình Tân (ngày 11.10) được đề nghị công bố kiểm soát dịch theo tiêu chí tại công văn 3979 của Bộ Y tế.

Về thời gian công nhận đạt tiêu chí kiểm dịch, ông Hải cho biết thêm, Ban chỉ đạo đang tập hợp, sau đó sẽ họp đoàn kiểm tra và đưa ra thống nhất.

Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự được duy trì và đảm bảo.

3 hạn chế

Bên cạnh mặt đạt được, ông Hải cũng chỉ ra những mặt hạn chế như vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm các quy định vi phạm 5K như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, giữ khoảng cách không nghiêm…

Thứ hai, số doanh nghiệp hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều.

Thứ ba, tình hình đi lại của người dân TPHCM đến các tỉnh vẫn còn khó khăn.

Từ những đánh giá đó, ban chỉ đạo đề xuất các cá nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện tốt tinh thần của Chỉ thị 18, tăng cường hơn nữa việc kiểm soát dịch bệnh. Ông Hải nhấn mạnh rằng, điều kiện bình thường mới tức là thành phố vẫn còn nhiều ca bệnh F0 trong cộng đồng. Trong 3 ngày gần nhất thì ngày 8.10 có 2.215 ca, ngày 9.10 có 1.662, ngày 10.10 có 1.067.

“Số ca mắc ngày càng giảm nhưng số lượng như vậy cũng là thách thức để chúng ta cần điều chỉnh thói quen, sống thích ứng an toàn, không được chủ quan, lơ là, xem như mọi việc đã tốt” - ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

Thời gian qua, vấn đề an ninh trật tự được duy trì và đảm bảo. Tuy nhiên, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cũng cảnh giác khi từ ngày 1.10 đến ngày 10.10, phạm pháp hình sự xảy ra là 70 vụ. Công an khám phá 48 vụ và bắt 54 đối tượng .

Về trật tự an toàn giao thông, trong 10 ngày qua xảy ra 46 vụ làm chết 17 người, bị thương 20 người. Nguyên nhân là sau 1 thời gian giãn cách, người dân có tâm lý đường vắng nên chạy không đúng luật hoặc lâu ngày không điều khiển phương tiện giao thông nên kỹ năng chưa quen và thành thục lại, phương tiện để lâu ngày không sử dụng có thể hư hỏng.

Cùng với đó, người dân cũng cần cảnh giác vấn đề cháy nổ. Trong 10 ngày qua, đã xảy ra 11 vụ cháy làm chết 1 người, 4 người khác bị thương. Chính vì thế, người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại lâu ngày cần thiết kiểm tra kỹ các thiết bị điện.

Số ca mắc mới giảm

Tính đến 18h ngày 10.10, có 410.671 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 410.174 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 497 trường hợp nhập cảnh.

Số ca
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM được Bộ Y tế công nhận tính đến ngày 10.10.

Hiện điều trị 15.198 bệnh nhân, trong đó có 1.141 trẻ em dưới 16 tuổi, 533 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 10.10, có 906 bệnh nhân nhập viện, 1.925 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1 đến nay là 232.923), 73 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ ngày 1.1 đến nay là 15.832).

Số ca
Số ca mắc COVID-19 tử vong ngày càng giảm.

Từ 18h ngày 9.10 đến 18h 10.10 đã lấy 24.136 mẫu, trong đó có 1.262 mẫu đơn và 57 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 22.939 mẫu.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 10.10, tổng số mũi 1 là 7.065.722, mũi 2 là 5.222.561.

 
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề nghị xem xét mở cửa thêm một số trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đề nghị nghiên cứu cho một số trường ở huyện Cần Giờ mở cửa đón học sinh đến học trực tiếp, lên phương án học trực tiếp hoàn toàn thay vì phương án 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

Bài toán mới của TPHCM sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Huyên Nguyễn |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách, bên cạnh nhiều hiệu quả tích cực đã đạt được, TPHCM vẫn tiếp tục phải đối diện với bài toán thiếu hụt người lao động.

Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Huyên Nguyễn |

Trong khi nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang trong tình trạng thiếu nhân lực để phục hồi sản xuất thì nhiều người lao động ngoại tỉnh ở thành phố này vẫn bày tỏ ý định hồi hương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM đề nghị xem xét mở cửa thêm một số trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đề nghị nghiên cứu cho một số trường ở huyện Cần Giờ mở cửa đón học sinh đến học trực tiếp, lên phương án học trực tiếp hoàn toàn thay vì phương án 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

Bài toán mới của TPHCM sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Huyên Nguyễn |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách, bên cạnh nhiều hiệu quả tích cực đã đạt được, TPHCM vẫn tiếp tục phải đối diện với bài toán thiếu hụt người lao động.

Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Huyên Nguyễn |

Trong khi nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang trong tình trạng thiếu nhân lực để phục hồi sản xuất thì nhiều người lao động ngoại tỉnh ở thành phố này vẫn bày tỏ ý định hồi hương.