TPHCM chăm lo Tết hiệu quả nên người lao động trở lại làm việc

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, với trên 96% người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết chứng tỏ thành phố chăm lo Tết kịp thời, hiệu quả, tạo một niềm tin cho người lao động yên tâm quay trở lại thành phố.

Ngày 11.2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Báo cáo về công tác chăm lo Tết 2022, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, thành phố triển khai chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, có công, đồng bào nghèo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên trên địa bàn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Tổng kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 là hơn 1.062 tỉ đồng (tăng hơn 136 tỉ đồng so với Tết 2021).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Tết năm nay, nhiều người dân, người lao động ở lại TPHCM, không về quê đón Tết như mọi năm. Thành phố nhìn thấy trách nhiệm phải chăm lo cho người dân, người lao động nên số lượng người được chăm lo Tết trong năm nay tăng lên rất nhiều.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, những ngày sau Tết, một lần nữa mọi người lại hồi hộp, ai cũng lo ăn Tết rồi, sau đó dịch sẽ bùng phát lại, lây nhiễm, ca nặng, ca tử vong tăng.

Kết quả rất mừng là cho đến ngày hôm nay, theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, số ca mắc tăng nhưng số ca nặng, tử vong đang ở mức thấp nhất. Đặc biệt, 2 ngày nay, TPHCM không ghi nhận ca tử vong.

Một tín hiệu rất đáng mừng nữa, đó là trên 96% công nhân, người lao động quay trở lại TPHCM sau Tết. “Công nhân trở lại đã nói lên sự quan tâm, chăm lo Tết của TPHCM là kịp thời, hiệu quả, đã tạo một niềm tin cho người lao động yên tâm quay trở lại thành phố. Người dân không bỏ TPHCM khi chúng ta có trách nhiệm với họ” - ông Nguyễn Văn Nên đúc kết.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TPHCM, các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý thị trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông… ổn định, được giữ vững. Tất cả những kết quả trên cho thấy công tác chăm lo Tết của TPHCM đã tạo sự lan tỏa, cộng hưởng rất mạnh trong nhân dân, trong xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết ngay sau Tết thành phố phải tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ ngay từ sớm, nỗ lực thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2022 để bù đắp lại những việc thành phố chưa làm được trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua đó, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ nay đến ngày 10.3, UBND TPHCM sẽ làm việc với các sở, ngành, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức về triển khai các nhiệm vụ cụ thể; các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ và triển khai sớm nhằm chủ động đạt kết quả cao nhất trong năm.

TPHCM cũng rà soát, củng cố lại các tổ công tác, vấn đề còn tồn đọng để phân nhóm, có kế hoạch giải quyết theo từng nhóm, từng quý nhằm tháo gỡ khó khăn.

Trong năm nay, TPHCM cố gắng khởi động lại và khép kín đường Vành đai 2; hoàn thiện pháp lý để khởi động đường Vành đai 3, đồng thời khởi động Vành đai 4; chạy thử metro 1, khởi công metro 2; hoàn thành pháp lý để triển khai chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch; triển khai dự án rạch Xuyên Tâm,...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bất ngờ về số lao động quay trở lại hoạt động sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, hơn 96% lao động tại TPHCM đã trở lại làm việc sau Tết. Con số này cao hơn hẳn so với các năm trước đây.

Thị trường tuyển dụng sôi động, doanh nghiệp tích cực săn lao động sau Tết

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Nhu cầu nhân lực của TPHCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung đang không ngừng tăng cao ngay sau Tết Nguyên đán và dự kiến kéo dài cả năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát. Với tốc độ phục hồi kinh tế nhanh và mạnh mẽ như hiện nay thì TPHCM sẽ cần số lượng nhân lực đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà Tết công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM- Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho 200 công nhân lao động, trị giá 1.250.000 đồng/phần, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 250.000 đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Bất ngờ về số lao động quay trở lại hoạt động sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, hơn 96% lao động tại TPHCM đã trở lại làm việc sau Tết. Con số này cao hơn hẳn so với các năm trước đây.

Thị trường tuyển dụng sôi động, doanh nghiệp tích cực săn lao động sau Tết

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Nhu cầu nhân lực của TPHCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung đang không ngừng tăng cao ngay sau Tết Nguyên đán và dự kiến kéo dài cả năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát. Với tốc độ phục hồi kinh tế nhanh và mạnh mẽ như hiện nay thì TPHCM sẽ cần số lượng nhân lực đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà Tết công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM- Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho 200 công nhân lao động, trị giá 1.250.000 đồng/phần, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 250.000 đồng.