TPHCM cần thực hiện các giải pháp ở mức cao hơn để cắt chuỗi lây nhiễm

MINH QUÂN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TPHCM thực hiện nghiêm các giải pháp ở mức cao hơn hiện nay để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, khống chế bằng được các ổ dịch, phấn đấu không để kéo dài tình trạng giãn cách xã hội.

Chiều ngày 6.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi họp với TPHCM về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM vẫn diễn biến phức tạp và đang lây lan đến các địa phương khác.

Do đó, TPHCM phải có giải pháp dứt khoát, mạnh mẽ, triệt để, hiệu lực hơn để sớm chấm dứt dịch bệnh, quyết không để dây dưa, kéo dài. "Phải chấp nhận vất vả hơn, thiệt thòi hơn thời gian ngắn để sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Tinh thần là cả nước chia sẻ cùng TPHCM" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TPHCM thực hiện nghiêm các giải pháp ở mức cao hơn hiện nay để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, khống chế bằng được các ổ dịch, phấn đấu không để kéo dài tình trạng giãn cách xã hội.

Trong đó, TPHCM phải rất khẩn trương, chu đáo thực hiện tất cả quy định cần thiết nhằm hạn chế người đi lại, tụ tập trong thành phố; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Đồng thời, TPHCM cần khẩn trương, thống nhất cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát tốt người lao động trong các khu công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh ở tỉnh này nhưng lại sống, làm việc ở tỉnh khác.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TPHCM hoàn thành cơ chế kiểm soát người điều khiển phương tiện vận tải ra vào thành phố để không ách tắc lưu thông hàng hóa, đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh ở mức cao nhất có thể.

"Tuyệt đối không để tiếp diễn việc tập trung đông người, không tuân thủ giữ khoảng cách như thời gian qua. Không để một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm rất cao mà vẫn để xảy ra tình trạng này" - Phó Thủ tướng quán triệt.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho biết trong ngày 6.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia sẽ có điện gửi tất cả các tỉnh, thành phố để có quy định đồng nhất trên tinh thần người ra, vào vùng dịch về địa bàn phải khai báo y tế, tự cách ly ở nhà tối thiểu 7 ngày.

"Cán bộ y tế cơ sở phải điều tra dịch tễ và có biện pháp xét nghiệm, tùy vào kết quả điều tra dịch tễ từ đó chỉ đạo phương án cách ly tiếp theo. Cách làm này cũng là để người dân cân nhắc chỉ khi có công việc thật sự cần thiết mới đến thành phố" - Phó Thủ tướng nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Theo chân biệt đội xe khử khuẩn di động "diệt" COVID-19 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ cao lây lan diện rộng tại TPHCM, biệt đội xe khử khuẩn di động phản ứng nhanh do Thành Đoàn TPHCM kết hợp đội ngũ tình nguyện viên đã xuất hiện. Với mục tiêu khử sạch và đánh bay COVID-19 khỏi TPHCM, nhóm tình nguyện viên quyết tâm dẹp bỏ công việc cá nhân để tập trung toàn lực vào công tác chống dịch và gửi gắm thông điệp rằng "xin đừng nghĩ chúng tôi làm màu".

8 quận, huyện ở TPHCM được đề xuất thí điểm cách ly F1 tại nhà

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất thí điểm cách ly F1 tại nhà tại 8 địa phương thuộc nhóm có nguy cơ, gồm: quận 3, 6, 7, 10, 11, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ kể từ ngày 5.7.

Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào TPHCM

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: TPHCM cần thực hiện các giải pháp quyết liệt và đồng đều từ các cấp cơ sở. Trong đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra, vào Thành phố nhưng phải đảm bảo sự lưu thông hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón khách thông Tết

Minh Hạnh |

Hôm nay, 21.1.2023 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Ước tính sẽ có khoảng 65.000 lượt khách qua Cảng trong ngày.

Theo chân biệt đội xe khử khuẩn di động "diệt" COVID-19 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ cao lây lan diện rộng tại TPHCM, biệt đội xe khử khuẩn di động phản ứng nhanh do Thành Đoàn TPHCM kết hợp đội ngũ tình nguyện viên đã xuất hiện. Với mục tiêu khử sạch và đánh bay COVID-19 khỏi TPHCM, nhóm tình nguyện viên quyết tâm dẹp bỏ công việc cá nhân để tập trung toàn lực vào công tác chống dịch và gửi gắm thông điệp rằng "xin đừng nghĩ chúng tôi làm màu".

8 quận, huyện ở TPHCM được đề xuất thí điểm cách ly F1 tại nhà

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất thí điểm cách ly F1 tại nhà tại 8 địa phương thuộc nhóm có nguy cơ, gồm: quận 3, 6, 7, 10, 11, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ kể từ ngày 5.7.

Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào TPHCM

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: TPHCM cần thực hiện các giải pháp quyết liệt và đồng đều từ các cấp cơ sở. Trong đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra, vào Thành phố nhưng phải đảm bảo sự lưu thông hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm.