TPHCM: Buộc thôi việc Phó Chủ tịch phường mất liên lạc nhiều ngày

Theo Dân trí |

UBND quận 1 (TPHCM) vừa quyết định buộc thôi việc ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình. Trước đó, quận 1 đã thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý trường hợp ông Việt tự ý bỏ việc nhiều ngày.
Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận vừa ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình - vì tự ý bỏ việc.

Trước đó, ông Việt có đơn xin nghỉ việc 2 ngày (3-4.7) nhưng sau đó không đến cơ quan. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ công đoàn đến nhà ông Việt nhưng được biết căn nhà đã bán nên không gặp được ông Việt. Ngoài ra, việc liên lạc với vợ ông Việt cũng bất thành.

Sau đó, cơ quan nơi ông Việt bất ngờ nhận được đơn xin nghỉ việc của ông. Tuy nhiên, tờ đơn này không được xem xét vì không đúng quy định.

Sau khi ông Việt tự ý nghỉ việc có dư luận bàn tán rằng ông bỏ trốn vì nợ. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình - bà Lê Thu Huyền cho biết, chưa có cá nhân nào đến phường trình báo vấn đề nợ nần của ông Nguyễn Chí Việt như dư luận đang bàn tán.

Chính quyền địa phương đã 3 lần liên tiếp gửi giấy triệu tập nhưng ông Việt không có mặt. Do đó, hội đồng kỷ luật tiến hành họp vào ngày 7.9 và thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Việt.

Theo bà Đỗ Thị Ánh Tuyết – Trưởng phòng Nội vụ quận 1, ông Nguyễn Chí Việt chưa có sai phạm nào dẫn đến kỷ luật từ khi giữ chức Phó Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình đến khi tự ý nghỉ việc.

Ông Nguyễn Chí Việt là Phó Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình phụ trách mảng đô thị. Trước đó ông là cán bộ của phường phụ trách quản lý đô thị. Một tháng trước khi bỏ nhiệm sở, ông Việt được chuyển sang phụ trách mảng văn hóa – xã hội.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.