TPHCM: Bóng cười ngập phố Tây, người mua thỏa thích, người bán thả phanh

A.T |

Với mục đích mở ra để trở thành điểm đến văn hóa du lịch, nhưng giờ đây con phố này đang dần trở thành phố ăn nhậu, bóng cười, shisha...

Nếu như ở một vài năm trước, bóng cười chủ yếu xuất hiện trong những quán bar sang trọng, chỉ các "dân chơi" sành điệu mới sử dụng thì giờ đây, chất kích thích này được bày bán công khai tại các quán nước vỉa hè, quán bar, quán nhậu tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện, quận 1.

“Bóng cười” là một chất kích thích được giới trẻ sử dụng để tăng sức hấp dẫn, vui vẻ. Tuy nhiên, “bóng cười” có tác hại rất khôn lường. Trong quả bóng này được bơm khí Nitơ ôxit N2O, khí không màu, không mùi, không vị, tác động rất mạnh vào hệ thống thần kinh trung ương để gây ra ảo giác, ảo thanh, nếu sử dụng nhiều thần kinh bị kích thích dẫn đến trạng thái hôn mê sâu và có thể gây tử vong.
“Bóng cười” là một chất kích thích được giới trẻ sử dụng để tăng sức hấp dẫn, vui vẻ. Tuy nhiên, “bóng cười” gây ra nhiều tác hại khôn lường. Ảnh: Anh Tú
Trong quả bóng này được bơm khí Nitơ ôxit N2O, khí không màu, không mùi, không vị, tác động rất mạnh vào hệ thống thần kinh trung ương để gây ra ảo giác, ảo thanh, nếu sử dụng nhiều thần kinh bị kích thích dẫn đến trạng thái hôn mê sâu và có thể gây tử vong.
Trong quả bóng này được bơm khí Nitơ ôxit N2O, khí không màu, không mùi, không vị, tác động rất mạnh vào hệ thống thần kinh trung ương để gây ra ảo giác, ảo thanh. Sử dụng nhiều, thần kinh bị kích thích dẫn đến trạng thái hôn mê sâu và có thể gây tử vong. Ảnh: Anh Tú
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại một số địa điểm vui chơi giới trẻ như phố Tây Bùi Viện. Bóng cười được bán tràn lan từ quán bar đến các quán ăn, quán nước 2 bên đường.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại một số địa điểm vui chơi của giới trẻ như phố Tây Bùi Viện, bóng cười được bán tràn lan từ quán bar đến các quán ăn, quán nước 2 bên đường. Ảnh: Anh Tú
Người chơi thoải mái sử dụng, người bán sẵn sang phục vụ khi khách có nhu cầu. Giá một quả bóng cười giao động từ 60 đến 100 nghìn đồng tùy vào các địa điểm quán khác nhau.
Người chơi thoải mái sử dụng, người bán sẵn sàng phục vụ. Khi khách có nhu cầu, giá một quả bóng cười dao động từ 60 đến 100 nghìn đồng tùy vào các địa điểm quán khác nhau. Ảnh: Anh Tú
Ghi nhận tại một số quan Bar trên phố Bùi Viện lượng người sử dụng bóng cười tại đây rất đông.
Tại một số quan Bar, Club trên phố Bùi Viện, lượng người sử dụng bóng cười tại đây rất đông. Ảnh: Anh Tú
Trong tiếng nhạc xập xình nhiều người sử dụng để mua tiếng cười ma quái nhưng không biết rằng bóng cười đang đe dọa sức khỏe của họ.
Trong tiếng nhạc xập xình, nhiều người sử dụng để mua tiếng cười ma quái nhưng không biết rằng bóng cười đang đe dọa sức khỏe của họ. Ảnh: Anh Tú
Vừa qua, Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc ngừng cho phép sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí như dùng để bơm vào bóng cười.
Vừa qua, Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc ngừng cho phép sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí như dùng để bơm vào bóng cười. Ảnh: Anh Tú

A.T
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đồng ý đưa bóng cười vào danh mục cấm

T.Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn số 2954/BYT-KCB ngày 29.5.2019 của Bộ Y tế gửi UBND thành phố Hà Nội, nhằm phúc đáp Công văn số 5051/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội về việc khuyến cáo tác hại khí N2O và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, lưu hành khí N2O.

Hoa hậu Kỳ Duyên phản pháo khi bị fan mỉa mai về quá khứ hút bóng cười

H.N (T/H) |

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một trong số ít Hoa hậu Việt Nam thường xuyên phản pháo dư luận mỗi khi bị chê.

Cảnh báo giáo viên, học sinh không được sử dụng bóng cười

VIỄN CHINH |

Sở GDĐT tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 277/SGD&ĐT-CTTT ngày 4.3.2019 gửi các phòng GDĐT huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc tuyên truyền về phòng, chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng bóng cười.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Y tế đồng ý đưa bóng cười vào danh mục cấm

T.Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn số 2954/BYT-KCB ngày 29.5.2019 của Bộ Y tế gửi UBND thành phố Hà Nội, nhằm phúc đáp Công văn số 5051/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội về việc khuyến cáo tác hại khí N2O và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, lưu hành khí N2O.

Hoa hậu Kỳ Duyên phản pháo khi bị fan mỉa mai về quá khứ hút bóng cười

H.N (T/H) |

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một trong số ít Hoa hậu Việt Nam thường xuyên phản pháo dư luận mỗi khi bị chê.

Cảnh báo giáo viên, học sinh không được sử dụng bóng cười

VIỄN CHINH |

Sở GDĐT tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 277/SGD&ĐT-CTTT ngày 4.3.2019 gửi các phòng GDĐT huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc tuyên truyền về phòng, chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng bóng cười.