TPHCM bốc thăm chọn 25 cán bộ xác minh tài sản

MINH QUÂN |

TPHCM - Qua bốc thăm, Thanh tra TPHCM lựa chọn 25 cán bộ tại 6 cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Thanh tra TPHCM đã tổ chức Chương trình bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 bằng hình thức quay số đối với 6 cơ quan, đơn vị, tổ chức được UBND TPHCM lựa chọn trước đó.

Theo kết quả bốc thăm ngày 28.10, có 25 cán bộ sẽ được xác minh tài sản, gồm: 5 người ở Sở Tài nguyên và Môi trường; 5 người ở Sở Kế hoạch và Đầu tư; 5 người ở UBND quận 5; 5 người ở UBND huyện Bình Chánh; 3 người ở Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Hạ tầng đô thị và 2 người ở Tổng Công ty in bao bì Liksin – TNHH MTV.

Theo Phó Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì, sau khi có kết quả bốc thăm, Thanh tra TPHCM sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP Chính phủ.

Theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, trước ngày 31.1 hàng năm, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh; chánh thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh hàng năm sau khi trình chủ tịch tỉnh phê duyệt nội dung. Kế hoạch phải bảo đảm 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát; riêng đối với các bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính phải bảo đảm tối thiểu bằng 10%.

Trong 10 ngày kể từ ngày kế hoạch được ban hành, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính. Số người được lựa chọn phải tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, trong đó có ít nhất một người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm xác minh tài sản 30 cán bộ của 7 bộ, ngành cơ quan Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

30 công chức ở bảy bộ ngành, đơn vị trung ương có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên sẽ được Thanh tra Chính phủ lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản thu nhập trong những ngày tới.

Bốc thăm công khai, chọn 71 cán bộ của Tổng cục Thuế để xác minh tài sản

CAO NGUYÊN |

Danh sách 71 người đã được tổng hợp ghi nhận tại biên bản, có xác nhận của đại diện các đơn vị tham dự hội nghị để khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo đúng quy định.

Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022: Hà Nội sẽ bốc thăm lựa chọn cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo kế hoạch của thành phố, người được xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bốc thăm xác minh tài sản 30 cán bộ của 7 bộ, ngành cơ quan Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

30 công chức ở bảy bộ ngành, đơn vị trung ương có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên sẽ được Thanh tra Chính phủ lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản thu nhập trong những ngày tới.

Bốc thăm công khai, chọn 71 cán bộ của Tổng cục Thuế để xác minh tài sản

CAO NGUYÊN |

Danh sách 71 người đã được tổng hợp ghi nhận tại biên bản, có xác nhận của đại diện các đơn vị tham dự hội nghị để khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo đúng quy định.

Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022: Hà Nội sẽ bốc thăm lựa chọn cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo kế hoạch của thành phố, người được xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.