TPHCM bổ sung một số đối tượng được ra đường từ 0h ngày 23.8

MINH QUÂN |

TPHCM bổ sung thêm người lao động thuộc các đơn vị của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái, lực lượng hỗ trợ, lực lượng tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hóa... được ra đường từ 0h ngày 23.8.

Ngày 22.8, UBND TPHCM ban hành công văn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội. Công văn này thay đổi một số nhóm đối tượng và quy định so với công văn được ban hành ngày 21.8.

Theo đó, UBND TPHCM bổ sung thêm người lao động thuộc các đơn vị của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; lực lượng tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hóa; người dân về quê theo kế hoạch; người đi thu gom rác dân lập; lực lượng kiểm dịch động, thực vật...

Đáng chú ý, người dân ở "vùng xanh" đi chợ trên địa bàn theo quy định đã không còn được cấp giấy lưu thông mà chỉ còn người đi chợ thay.

Từ 0h ngày 23.8  đến hết ngày 6.9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TPHCM và Trung ương trú đóng trên địa bàn triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0h ngày 23.8; khi ra đường phải mặc áo nhận diện của thành phố cấp.

Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn; đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận.

Để đảm bảo duy trì hoạt động tối thiểu, chính quyền cho phép 17 nhóm ngành nghề được phép lưu thông trên đường, gồm:

 
 
 
 
 
17 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường theo công văn mới ban hành của UBND TPHCM.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 11 tăng cường giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

Ngày 22.8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành Chỉ thị 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Những người được phép ra đường từ 0h ngày 23.8 tại TP.HCM

LƯƠNG HẠNH |

UBND TP.HCM có Công văn 2796/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát các nhóm được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

TPHCM cấm shipper hoạt động ở Thành phố Thủ Đức và 7 quận, huyện từ 23.8

MINH QUÂN |

Từ 0h ngày 23.8 đến ngày 6.9, TPHCM cấm shipper hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 11 tăng cường giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

Ngày 22.8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành Chỉ thị 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Những người được phép ra đường từ 0h ngày 23.8 tại TP.HCM

LƯƠNG HẠNH |

UBND TP.HCM có Công văn 2796/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát các nhóm được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

TPHCM cấm shipper hoạt động ở Thành phố Thủ Đức và 7 quận, huyện từ 23.8

MINH QUÂN |

Từ 0h ngày 23.8 đến ngày 6.9, TPHCM cấm shipper hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.