TPHCM bỏ lỡ cơ hội tiếp nhận nhiều máy móc, thiết bị y tế vì thủ tục

MINH QUÂN |

Nhiều máy móc, thiết bị y tế qua sử dụng được đơn vị tài trợ nhập về Việt Nam rồi phải tái xuất trở lại vì không có văn bản hướng dẫn tiếp nhận của Bộ Y tế.

Thông tin trên được bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TPHCM cho biết tại buổi giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch COVID-19, ngày 23.9.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, hiện nay MTTQVN TPHCM gặp lúng túng trong việc tiếp nhận các viện trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Cụ thể, bà Châu cho biết có nhiều cá nhân, tổ chức đã vận động máy móc, trang thiết bị y tế qua sử dụng ở nước ngoài về Việt Nam, trong đó có máy móc Mỹ mới sản xuất, đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt.

Trước đây, thiết bị y tế đã qua sử dụng không cho nhập về dù là hàng từ thiện. Sau đó, Chính phủ đã gỡ vướng bằng văn bản đồng ý cho nhập về.

“Chính phủ đã đồng ý nhưng ngành y tế có quan điểm ra sao thì không có trả lời nên dẫn đến kết quả là hàng về tới Việt Nam rồi phải tái xuất trở lại vì không ai hướng dẫn, không ai trả lời. Ủy ban MTTQVN TPHCM đã có văn bản tiếp nhận, phân phối, chỉ chờ một văn bản của Bộ Y tế đồng ý, giao cho Sở Y tế TPHCM thẩm định thì phân bổ liền” – bà Châu chia sẻ.

Cũng theo bà Tô Thị Bích Châu, vừa qua một tổ chức Hàn Quốc cho TPHCM 20 chiếc xe cứu thương được sản xuất từ năm 2015 nhưng theo quy định thì chỉ nhận được xe sản xuất từ năm 2019 trong khi trong nước vẫn đang thiếu.

“Các bệnh viện ngày đêm trông chờ nhưng phải trả về nơi xuất, đó là điều đau lòng” – bà Châu nói và cho biết đoàn ĐBQH TPHCM sẽ kiến nghị Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc này.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nói gì về việc thiếu trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo ngành Y tế TPHCM cho biết đến nay, một số nơi còn thiếu một số trang thiết bị do số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh, gây áp lực cho ngành Y tế. Tuy nhiên, thành phố đang nỗ lực xây dựng trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện... để đáp ứng nhu cầu điều trị hiện nay.

8 tấn trang thiết bị y tế cùng 300 y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ TPHCM

Thùy Linh |

Hôm 5.8, hơn 300 y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) sẽ bay vào TPHCM làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập trên cơ sở bệnh viện dã chiến số 13 tại TPHCM phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.

Toa tàu chở hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TPHCM chống dịch

Phạm Đông |

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TPHCM phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TPHCM nói gì về việc thiếu trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo ngành Y tế TPHCM cho biết đến nay, một số nơi còn thiếu một số trang thiết bị do số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh, gây áp lực cho ngành Y tế. Tuy nhiên, thành phố đang nỗ lực xây dựng trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện... để đáp ứng nhu cầu điều trị hiện nay.

8 tấn trang thiết bị y tế cùng 300 y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ TPHCM

Thùy Linh |

Hôm 5.8, hơn 300 y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) sẽ bay vào TPHCM làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập trên cơ sở bệnh viện dã chiến số 13 tại TPHCM phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.

Toa tàu chở hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TPHCM chống dịch

Phạm Đông |

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TPHCM phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.