TPHCM: Bị phạt 200.000 đồng vì bỏ khẩu trang khi nói chuyện

HỮU HUY |

Ngày 18.8, Đoàn Kiểm tra liên ngành UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân, TPHCM) đã tiếp tục tổ chức tuần tra nhiều tuyến đường, khu dân cư thuộc địa bàn để xử lý người dân tụ tập, không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Theo lãnh đạo địa phương, hoạt động này được triển khai thường xuyên, liên tục từ ngày 5.8, khi UBND thành phố có chỉ đạo tái xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng để thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19.

Trong buổi sáng 18.8, Đoàn kiểm tra của phường đã phát hiện một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đối với trường hợp người vi phạm có khẩu trang nhưng không đeo, cơ quan chức năng sẽ nhắc nhở, yêu cầu họ đeo khẩu trang. Đối với trường hợp người vi phạm không có khẩu trang, cán bộ phường sẽ tặng miễn phí 1 khẩu trang. Sau khi người vi phạm đã đeo khẩu trang, lực lượng chức năng mới tiến hành lập quyết định xử phạt.

Đoàn kiểm tra của UBND phường phát hiện một trường hợp người dân không mang khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Hữu Huy
Đoàn kiểm tra của UBND phường An Lạc A phát hiện một trường hợp người dân không mang khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Hữu Huy
Cán bộ phường phát khẩu trang cho người vi phạm. Ảnh: Hữu Huy
Cán bộ phường phát khẩu trang cho người vi phạm. Ảnh: Hữu Huy

Đơn cử, có trường hợp của ông N.M.T đang chạy xe máy trên đường thì gặp người quen. Ông T. dừng xe, kéo khẩu trang xuống và cất vào túi. Phát hiện trường hợp vi phạm, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở ông T. đeo khẩu trang và lập biên bản xử phạt.

Giải thích về việc cởi khẩu trang, ông T. cho rằng bản thân vẫn chấp hành đeo khẩu trang, chỉ vừa kéo xuống để dễ thở và nói chuyện cho dễ. Dù vậy, khi nghe cán bộ phường giải thích, ông T. đã đồng ý với mức xử phạt 200.000 đồng.

Cán bộ phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Hữu Huy
Cán bộ phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Hữu Huy

Đa số những trường hợp vi phạm đều có mang theo khẩu trang nhưng chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Đối với các trường hợp này, Đoàn kiểm tra đều lập quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Thông tin đến PV Báo Lao động, bà Trang Thị Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân) cho biết trước khi xử phạt phường đã liên tục tuyên truyền, vận động người dân mang khẩu trang nơi công cộng. Hiện UBND phường An Lạc A vừa phát tờ rơi, kết hợp tuyên truyền vận động, vừa ra quân xử phạt để đảm bảo tính răn đe.

“Việc đẩy mạnh tuyên truyền đã giúp dân tự ý thức bảo vệ mình. Tình hình đeo khẩu trang nơi công cộng đã cải thiện rất nhiều so với trước đây, gần như hơn 90% người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng”- Bà Trang Thị Hòa Hợp cho biết.

2.181 trường hợp không đeo khẩu trang bị xử phạt với số tiền 439 triệu đồng

Về tình hình xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tại TPHCM, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố cho biết, từ thời điểm ngày 5.8 đến 16.8, theo thông báo số liệu của 24 quận-huyện báo cáo, đã nhắc nhở 3.911 trường hợp người dân không đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.181 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 439 triệu đồng.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Dân lơ là đeo khẩu trang và hiểm họa lây dịch do nhập cảnh trái phép

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Từ ngày 5.8, TPHCM đã tái xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID-19. Sau khoảng 10 ngày triển khai, bên cạnh phần lớn người dân chấp hành khá tốt thì vẫn còn không ít người vẫn lơ là việc đeo khẩu trang hoặc đeo theo kiểu đối phó... Đồng thời, từ tháng 5.2020 đến nay, thành phố đã phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Virus SASR-CoV-2 tồn tại trên khẩu trang 7 ngày, nguy cơ lây lan COVID-19

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định. Hành động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhiều dịch bệnh, đặc biệt là COVID- 19.

Thêm hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang chống COVID-19 bị xử phạt

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Nhiều trường hợp tại Hà Nội không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân lơ là đeo khẩu trang và hiểm họa lây dịch do nhập cảnh trái phép

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Từ ngày 5.8, TPHCM đã tái xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID-19. Sau khoảng 10 ngày triển khai, bên cạnh phần lớn người dân chấp hành khá tốt thì vẫn còn không ít người vẫn lơ là việc đeo khẩu trang hoặc đeo theo kiểu đối phó... Đồng thời, từ tháng 5.2020 đến nay, thành phố đã phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Virus SASR-CoV-2 tồn tại trên khẩu trang 7 ngày, nguy cơ lây lan COVID-19

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định. Hành động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhiều dịch bệnh, đặc biệt là COVID- 19.

Thêm hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang chống COVID-19 bị xử phạt

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Nhiều trường hợp tại Hà Nội không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.