TP.HCM: Bệnh viện điều trị COVID-19 thứ 2 với 300 giường đi vào hoạt động

Thanh Chân |

Bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 thứ hai của TPHCM (sau Bệnh viện Dã chiến ở Củ Chi) với quy mô 300 giường được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ vừa đi vào hoạt động ngày 16.3.

Ngày 16.3.2020, Sở Y tế TPHCM chính thức tổ chức buổi diễn tập tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.

Đây là bệnh viện chuyên trách thứ hai (sau Bệnh viện Dã chiến tại Củ Chi) với quy mô 300 giường chịu trách nhiệm cách ly và điều trị bệnh COVID-19.

 
Bệnh viện điều trị  COVID-19 TPHCM tại Cần Giờ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16.3. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Theo đó, bệnh viện sẽ do các bác sĩ chuyên khoa Nhiễm, chuyên khoa Hồi sức, chuyên khoa Nội của các bệnh viện (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện quận 2 và Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ) đảm trách.

Cùng với đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cử một bác sĩ Phó Giám đốc kiêm nhiệm phụ trách chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ cử một Phó Giám đốc chuyên trách hậu cần cho bệnh viện này.

Tất cả các bác sĩ, điều dưỡng tham gia công tác tại bệnh viện sẽ được tập huấn nhiều chuyên đề liên quan đến chăm sóc người bệnh COVID-19.

 
Công tác khử trùng xe chuyển bệnh trước khi xe ra khỏi bệnh viện. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Sở Y tế đang triển khai lắp đặt 10 phòng cách ly có áp lực âm tại khu cách ly người bệnh của bệnh viện này. Ngoài ra, các bệnh nhân được ưu tiên hỗ trợ phà đưa đón xe chuyển bệnh đến Trung tâm Y tế Cần Giờ từ các khu cách ly, các bệnh viện khi có nhu cầu chuyển bệnh.

Thông tin thêm từ Sở Y tế, với việc hình thành thêm 2 bệnh viện chuyên trách với quy mô tổng cộng 600 giường bệnh (Bệnh viện Dã chiến tại Củ Chi với quy mô 300 giường và Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Cần Giờ với 300 giường) sẽ giúp giảm tải cho bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo cho người bệnh mắc bệnh COVID-19.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện dã chiến 2.2: Ấn tượng từ ca mổ cấp cứu đầu tiên

Thùy Linh |

Chủ nhật 23.2.2020 là một ngày nghỉ. Nhưng tại Bentiu- Nam Sudan, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam liên tục tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu.

Hà Nội trình phương án lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường bệnh

Nguyễn Hà |

Sở Y tế và Bộ Tư lệnh thủ đô có tờ trình UBND Thành phố về phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến, mỗi bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, dự kiến tổ chức triển khai khi dịch bệnh lan rộng, với số bệnh nhân trên 3.000 người.

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ăn uống, sinh hoạt thế nào?

Anh Nhàn |

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến thành phố (huyện Củ Chi, TPHCM) nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 được phục vụ 3 bữa ăn miễn phí mỗi ngày. Các phòng bệnh đều có tivi và mạng internet, quần áo được giặt và xử lý theo quy định của ngành y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện dã chiến 2.2: Ấn tượng từ ca mổ cấp cứu đầu tiên

Thùy Linh |

Chủ nhật 23.2.2020 là một ngày nghỉ. Nhưng tại Bentiu- Nam Sudan, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam liên tục tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu.

Hà Nội trình phương án lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường bệnh

Nguyễn Hà |

Sở Y tế và Bộ Tư lệnh thủ đô có tờ trình UBND Thành phố về phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến, mỗi bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, dự kiến tổ chức triển khai khi dịch bệnh lan rộng, với số bệnh nhân trên 3.000 người.

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ăn uống, sinh hoạt thế nào?

Anh Nhàn |

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến thành phố (huyện Củ Chi, TPHCM) nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 được phục vụ 3 bữa ăn miễn phí mỗi ngày. Các phòng bệnh đều có tivi và mạng internet, quần áo được giặt và xử lý theo quy định của ngành y tế.