TPHCM: Bến xe thưa khách, nhiều tuyến xe khách tạm ngưng để phòng dịch

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các bến xe lớn trên địa bàn TPHCM đang trong tình cảnh thưa thớt người qua lại. Nhiều tỉnh lân cận đã tạm dừng xe khách đi/đến TPHCM nhằm ngăn ngừa sự lây lan và phòng chống dịch.

Bình quân mỗi xe chỉ chở 5 khách

Ngày 29.5, theo ghi nhận của Báo Lao Động, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) thưa thớt hành khách, nhiều hàng ghế chờ trống huơ trống hoác. Các quầy vé cũng trong tình trạng tương tự, lác đác hành khách qua lại.

Phía trong bến, hàng loạt xe khách xếp hàng chờ dù đã sắp đến giờ xuất bến nhưng không có mấy khách đi.

Chủ một nhà xe tại bến xe Miền Đông, than thở: “Chúng tôi đã chịu thiệt hại suốt 2 năm nay vì dịch COVID-19. Thu không đủ bù chi cho một chuyến đi, chưa kể phải bù lỗ cho những ngày xe nằm không. Doanh nghiệp nào vay nợ ngân hàng, không còn khoản khác bù lại thì chỉ có nước phá sản. Ở đây cũng có một số nhà xe đã bỏ tuyến, rao bán xe”.

Bên trong khu vực nhà chờ bến xe Miền Đông thưa thớt khách ngày 29.5. Ảnh: Minh Quân
Bên trong khu vực nhà chờ bến xe Miền Đông thưa thớt khách ngày 29.5. Ảnh: Minh Quân
Quầy vé tại bến xe Miền Đông lác đác người qua lại
Nhiều dãy ghế tại bến xe Miền Đông vắng người. Ảnh: Minh Quân

Dù vắng khách nhưng bến xe Miền Đông vẫn thắt chặt công tác phòng dịch COVID-19. Tất cả hành khách tới bến đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế bắt buộc. Bến bố trí 3 bàn để những hành khách không biết khai báo y tế điện tử có thể khai báo thủ công.

Theo ông Tạ Chương Chín - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TPHCM những ngày gần đây khiến lượng khách qua bến giảm sâu. Những ngày qua, bình quân mỗi xe xuất bến chỉ chở 5 khách.

Hành khách khai báo y tế thủ công tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Minh Quân
Hành khách khai báo y tế thủ công tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Minh Quân

Về công tác phòng dịch tại bến xe, ông Chín cho biết các xe phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa và không vận chuyển quá 20 người (kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe).

Tất cả các hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc khai báo y tế.

Bến xe từ chối vận chuyển nếu hành khách không chấp hành theo quy định. Hằng ngày, sau mỗi chuyến vận chuyển, các đơn vị vận tải đều thực hiện khử khuẩn phương tiện. Trên xe cũng trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách.

Nhiều tỉnh tạm dừng xe khách đến TPHCM

Theo ông Tạ Chương Chín, bến đã nhận được nhiều thông báo và triển khai đến các đơn vị vận tải về việc một số tỉnh tạm dừng vận tải xe khách đi/đến TPHCM.

Cụ thể, kể từ 0h ngày 30.5, tỉnh Lâm Đồng dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ TPHCM đến Lâm Đồng.

TPHCM cũng tạm vận chuyê
Xe khách từ TPHCM cũng tạm dừng xe khách đi và đến các tỉnh, thành đang có dịch từ ngày 13.5. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, tỉnh Bình Thuận cũng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, đi/đến TPHCM kể từ 0h ngày 29.5 đến hết ngày 4.6. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quyết định thời gian hoạt động trở lại.

Tỉnh Long An cũng tạm ngưng hoạt động các xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt đi và đến địa bàn tỉnh Long An từ 0h ngày 29.5. Trong đó, 10 tuyến xe buýt kết nối TPHCM và Long An đều phải tạm ngưng hoạt động.

Giáp ranh với Long An, Sở GTVT Tiền Giang cũng đã dừng hoạt động vận tải hành khách đến Long An và TPHCM.

Trong khi đó, từ 0h ngày 13.5, Sở GTVT TPHCM đã yêu cầu tạm dừng xe khách đi và đến các tỉnh, thành đang có dịch, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe ở TPHCM đông nghịt người về quê nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

Chiều ngày 29.4, lượng khách tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) tăng đột biến so với ngày thường khi hàng chục nghìn người tranh thủ rời TPHCM về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...

Bến xe Miền Đông TPHCM đìu hiu, vắng vẻ ngày cận Tết vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Dù đang là cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 và đúng vào ngày cuối tuần, nhưng bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) lại vắng vẻ, đìu hiu vì nhiều người lo ngại dịch COVID-19 hoặc phải cách ly thời gian dài nên quyết định không về quê ăn Tết.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt người về quê nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

Chiều ngày 29.4, lượng khách tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) tăng đột biến so với ngày thường khi hàng chục nghìn người tranh thủ rời TPHCM về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...

Bến xe Miền Đông TPHCM đìu hiu, vắng vẻ ngày cận Tết vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Dù đang là cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 và đúng vào ngày cuối tuần, nhưng bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) lại vắng vẻ, đìu hiu vì nhiều người lo ngại dịch COVID-19 hoặc phải cách ly thời gian dài nên quyết định không về quê ăn Tết.