TPHCM: Bến xe Miền Đông tổ chức bán vé xe Tết sớm

MINH QUÂN |

Bến xe miền Đông sẽ bán vé xe Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 6.1 – 11.2 (tức từ ngày 20.11 đến 26.12 âm lịch) cho hành khách đi các ngày 24 – 28 tháng Chạp.

Ngày 12.12, bến xe Miền Đông (bến xe khách liên tỉnh lớn nhất TPHCM) công bố kế hoạch bán vé xe Tết cho người dân về quê trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Để đảm bảo người dân có vé yên tâm về quê ăn Tết, bến xe miền Đông sẽ tổ chức bán vé từ sớm. Bến xe sẽ bán vé trước cho các xe tăng cường, xe buýt, xe trái tuyến và xe ủy thác của khoảng 100 doanh nghiệp (hơn 100 doanh nghiệp tự bán vé).

Thời gian bán vé xe Tết bắt đầu từ ngày 6.1 – 11.2 (tức từ ngày 20.11 đến 26.12 âm lịch) cho hành khách đi các ngày 24 – 28 tháng Chạp.

Ngoài việc bán trực tiếp tại bến, bến xe Miền Đông tiếp tục triển khai tổ chức bán vé trực tuyến để tiện lợi cho người dân.

Bến xe Miền Đông dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 có thể tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp. Cũng như mọi năm, lượng khách đi lại nhiều chủ yếu trên các tuyến Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Về mức phụ thu giá cước, ông Kiều Nam Thành - Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết các tuyến từ Phú Yên trở ra các tỉnh phía Bắc và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum; các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận áp dụng mức phụ thu từ 20% - 60% tùy theo từng thời điểm. Còn các tuyến Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Trước đó, bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) cũng đã công bố kế hoạch bán vé xe tết Nguyên đán 2018. Theo đó, bến xe Miền Tây sẽ bán vé xe tết từ ngày 10.12 âm lịch (26.1.2018) đến ngày 25.12 âm lịch (10.2.2018) cho hành khách đi lẻ và tập thể.

Về mức phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng, bến xe Miền Tây cho biết trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 các đơn vị vận tải kê khai mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Riêng tuyến đường có cự ly trên 400 km phụ thu không quá 60%. 

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Miền Tây tăng 40- 60% giá vé xe đò Tết Mậu Tuất 2018

MINH QUÂN |

Các hãng xe sẽ phụ thu không quá 40% so với giá vé ngày thường, riêng tuyến đường có cự ly trên 400km phụ thu không quá 60%. Đó là mức giá vé của các hãng xe tại Bến xe Miền Tây (TPHCM) trong những ngày cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Báo động nạn vé tàu Tết giả

Huyền Trân |

Những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện hàng loạt vé tàu Tết giả. Đáng nói, tất cả vé tàu giả bị phát hiện đều do người dân mua lại từ  các “cò” vé  bên ngoài “chợ đen”, sau đó nhờ ga Sài Gòn kiểm tra thì mới phát hiện mình mua nhầm vé giả. Ngành đường sắt cảnh báo hành khách không nên mua vé từ “cò” nhằm tránh vừa mất tiền vừa không được đi tàu.

Vé xe Tết: Xe thương hiệu “cháy vé”, xe ủy thác ế ẩm

MINH QUÂN |

Ngày 19.12, hàng trăm người xếp hàng từ 4 giờ sáng đợi đến trưa để chờ mua vé xe tại phòng vé Công ty TNHH Việt Tân Phát (bên ngoài Bến xe Miền Đông - BXMĐ); cùng đó, một số hãng xe thương hiệu cũng thông báo hết vé các tuyến về miền Trung. Trong khi đó, bên trong BXMĐ, sau hai ngày (18 và 19.12) bán trước vé xe Tết tại các quầy vé của các doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến thì lại vắng hoe khách.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bến xe Miền Tây tăng 40- 60% giá vé xe đò Tết Mậu Tuất 2018

MINH QUÂN |

Các hãng xe sẽ phụ thu không quá 40% so với giá vé ngày thường, riêng tuyến đường có cự ly trên 400km phụ thu không quá 60%. Đó là mức giá vé của các hãng xe tại Bến xe Miền Tây (TPHCM) trong những ngày cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Báo động nạn vé tàu Tết giả

Huyền Trân |

Những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện hàng loạt vé tàu Tết giả. Đáng nói, tất cả vé tàu giả bị phát hiện đều do người dân mua lại từ  các “cò” vé  bên ngoài “chợ đen”, sau đó nhờ ga Sài Gòn kiểm tra thì mới phát hiện mình mua nhầm vé giả. Ngành đường sắt cảnh báo hành khách không nên mua vé từ “cò” nhằm tránh vừa mất tiền vừa không được đi tàu.

Vé xe Tết: Xe thương hiệu “cháy vé”, xe ủy thác ế ẩm

MINH QUÂN |

Ngày 19.12, hàng trăm người xếp hàng từ 4 giờ sáng đợi đến trưa để chờ mua vé xe tại phòng vé Công ty TNHH Việt Tân Phát (bên ngoài Bến xe Miền Đông - BXMĐ); cùng đó, một số hãng xe thương hiệu cũng thông báo hết vé các tuyến về miền Trung. Trong khi đó, bên trong BXMĐ, sau hai ngày (18 và 19.12) bán trước vé xe Tết tại các quầy vé của các doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến thì lại vắng hoe khách.