TPHCM: Bến xe Miền Đông mới lại hoãn khai trương vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) tiếp tục dời ngày khai trương cho đến khi hết dịch COVID-19.

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên – SAMCO (chủ đầu tư) vừa báo cáo UBND TPHCM về việc tạm hoãn đưa bến xe Miền Đông mới vào hoạt động.

Trước đó, sau nhiều lần trễ hẹn, SAMCO dự kiến đưa Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 15.8.

Ở giai đoạn này, chủ đầu tư dự kiến khai thác 71 tuyến cố định có cự ly từ 1.100 km trở lên, tính từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tuyến vận tải hành khách có hành trình từ Bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) đi đến các tỉnh phía Bắc chỉ còn hoạt động đạt công suất 30% so với bình thường do hành khách có tâm lý ngại đi tàu xe đông người.

SAMCO cho biết sẽ dời ngày khai trương bến xe Miền Đông mới cho đến khi hết dịch COVID-19.

Trước đó, Sở GTVT TPHCM công bố công suất hoạt động của Bến xe miền Đông mới trong một giờ là 188 xe và trong một ngày là 4.512 xe.

Bến xe Miền Đông mới là quần thể phức hợp có tổng diện tích 16ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. Bến xe lớn nhất nước này có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỉ đồng.

Giai đoạn 2, dự kiến sẽ hoàn thành các công trình xây dựng quanh bến xe như hầm chui, cầu vượt, cải tạo mở rộng quốc lộ 1, hệ thống đường Hoàng Hữu Nam. Khi đó sẽ di dời tiếp các tuyến xe khách cố định từ TPHCM đi đến các điểm từ Huế trở vào miền Trung, Đồng Nai, Lâm Đồng, khu vực miền Tây và các tuyến liên vận quốc tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bến xe Miền Đông mới có công suất tối đa 4.512 xe/ngày

MINH QUÂN |

Công suất hoạt động tối đa mỗi ngày của bến xe miền Đông mới (quận 9, TPHCM) là 4.512 xe.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Bến xe Miền Đông mới đã hẹn ngày về đích

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9) đã hoàn thành việc nghiệm thu giai đoạn 1 và sẽ được đưa vào khai thác cuối tháng 4.2020.

Liên tục lỡ hẹn, bến xe Miền Đông mới có kịp hoạt động trước Tết 2020?

MINH QUÂN |

Sau hơn 2 năm khởi công, bến xe Miền Đông mới có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng vẫn chưa xác định thời gian hoạt động.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

TPHCM: Bến xe Miền Đông mới có công suất tối đa 4.512 xe/ngày

MINH QUÂN |

Công suất hoạt động tối đa mỗi ngày của bến xe miền Đông mới (quận 9, TPHCM) là 4.512 xe.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Bến xe Miền Đông mới đã hẹn ngày về đích

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9) đã hoàn thành việc nghiệm thu giai đoạn 1 và sẽ được đưa vào khai thác cuối tháng 4.2020.

Liên tục lỡ hẹn, bến xe Miền Đông mới có kịp hoạt động trước Tết 2020?

MINH QUÂN |

Sau hơn 2 năm khởi công, bến xe Miền Đông mới có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng vẫn chưa xác định thời gian hoạt động.