TPHCM: Bến xe đông nghịt, đường xá ùn tắc ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30.4

M.Q |

Ngày 29.4, tại 2 bến xe liên tỉnh lớn nhất TPHCM là Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây chật kín người tới mua vé đi nghỉ lễ, nhiều nhà xe đã “cháy vé”. 

Tại Bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh), doanh nghiệp tự bán vé các tuyến ngắn từ TPHCM tới một số địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Rang..., một số nhà xe đã đóng quầy do hết vé, trong khi nhiều nhà xe khác cho biết đang tăng cường thêm xe.

Tại khu vực bán vé ủy thác của Bến xe Miền Đông, các tuyến từ TPHCM tới Bà Rịa - Vũng Tàu, khách phải đứng xếp dài chờ mua. “Tôi cùng gia đình tới mua vé đi Vũng Tàu của nhà xe Toàn Thắng nhưng nhân viên thông báo phải tới đầu giờ chiều mới có vé nên đành xếp hàng chờ mua ở quầy khác” - chị Thanh (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết.

Bến xe Miền Đông đông nghịt người đến mua vé đi nghỉ lễ.
Bến xe Miền Đông đông nghịt người đến mua vé đi nghỉ lễ.
Nhiều hãng xe đi đến các điểm du lịch gần TPHCM bị “cháy vé“.
Nhiều hãng xe đi đến các điểm du lịch gần TPHCM bị “cháy vé“.
Người dân chen chúc tại khu vực chồ lên xe đi nghỉ lễ.
Người dân chen chúc tại khu vực chờ lên xe.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây (Q. Bình Tân), dòng người cũng liên tục dồn tới mua vé từ sáng sớm cùng ngày. Tại bến xe này, tình hình khá căng thẳng với những tuyến đường dài như tới Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau...

Nhiều hành khách xếp hàng tới lượt thì không mua được vé hoặc có vé nhưng không đúng nhu cầu. “Tôi mua được vé về Cần Thơ nhưng phải đến 18h chiều mới có xe, coi như mất cả ngày này nằm chờ, nhưng có vé là tốt rồi” - anh Giang (quê Cà Mau) chia sẻ.

Trong khi đó, ghi nhận trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào TPHCM vào sáng cùng ngày, mật độ phương tiện cũng tăng cao do người dân đổ dồn đi nghỉ lễ. Trong đó, căng thẳng nhất là trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 1 tại cửa ngõ phía Tây TPHCM và khu vực qua phà Cát Lái (phía quận 2). Lượng xe tăng cao khiến nhiều đoạn bị ùn ứ cục bộ.

Nghiêm trọng hơn, vào khoảng 8h sáng nay, trên đường cao tốc theo hướng TPHCM đi Long Thành (đoạn gần cầu Mương Kênh, quận 2) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ôtô khiến giao thông trên cao tốc bị ùn tắc nghiêm trọng. 

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.