TPHCM: Bến xe đìu hiu, xe khách hạn chế xuất bến để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 30.3, số lượng xe khách xuất bến ở TPHCM rất hạn chế do thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc hạn chế vận chuyển hành khách, phòng chống dịch COVID-19.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rất vắng vẻ và số lượng xe xuất bến cũng rất hạn chế.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Tạ Trung Chính – Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, sau khi có chỉ đạo của Bộ GTVT và Sở GTVT TPHCM, từ 0h ngày 30.3, bến triển khai các tuyến xe khách cố định đi từ TPHCM có lộ trình dưới 100km chỉ vận chuyển hành khách tối đa 2 chuyến/ngày.

Với các tuyến xe khách liên tỉnh có lộ trình trên 100km đảm bảo chỉ vận chuyển hành khách tối đa 1 chuyến/ngày.

Bến xe Miền Đông vắng hoe sáng ngày 30.3.  Ảnh: Minh Quân
Bến xe Miền Đông vắng hoe sáng ngày 30.3. Ảnh: Minh Quân

Nói rõ hơn về việc sắp xếp các chuyến xe xuất bến, ông Chính cho biết, đối với các tuyến có một doanh nghiệp chạy thì đơn giản bởi doanh nghiệp này chỉ được phép chạy 2 chuyến/ngày.

Còn đối với tuyến nào có nhiều đơn vị khai thác thì sẽ thực hiện xoay tua, hôm nay đơn vị này chạy, hôm sau đơn vị khác chạy để đảm bảo công bằng.

"Ví dụ tuyến từ TPHCM đi Phú Yên bình thường chạy 10 chuyến/ngày thì nay giảm xuống còn 1 chuyến/ngày và các nhà xe luân phiên chạy" - ông Chính - giải thích.

Ông Chính khuyến cáo trong trường hợp khách đã lỡ mua vé trước của một nhà xe nhưng hôm nay nhà xe này không chạy thì cần lập tức đến bến hoặc liên hệ hãng xe để trả vé, khách sẽ được hoàn lại tiền vé.

Theo ông Chính, bến xe hiện nay rất vắng khách do người dân đã nắm được thông tin nên việc triển khai hạn chế xe xuất bến không gặp khó khăn gì.

Cũng theo ông Tạ Trung Chính, bến xe Miền Đông kiểm soát chặt số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

“Bến sẽ từ chối phục vụ hành khách và nhà xe nếu không thực hiện theo quy định. Ngoài ra, bến xe cũng phối hợp với Thanh tra giao thông (Sở GTVT) để tiến hành kiểm tra thường xuyên” - ông Chính cho hay.

Bến xe Miền Đông vắng bóng khách ngày 30.3.  Ảnh: Minh Quân
Bến xe Miền Đông vắng bóng khách ngày 30.3. Ảnh: Minh Quân

Tình trạng vắng khách và xe xuất bến hạn chế cũng diễn ra tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân).

Ông Trần Văn Phương- Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết bến xe tổ chức kiểm soát chặt chẽ lượng xe xuất bến theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Đồng thời, bến xe cũng kiểm soát chặt lượng khách lên xe. Theo đó, tiến hành kiểm tra, giám sát khi doanh nghiệp vận tải bán vé. Sau đó, bến xe thực hiện rà soát số lượng vé bán ra thì mới cho xuất bến. Ngoài ra, khi xe xuất bến tại cổng, bảo vệ sẽ kiểm tra số người thực tế trên xe, nếu đảm bảo điều kiện mới cho xuất bến.

“Đa số người dân đều chấp hành tốt. Vì vậy, theo thống kê thực tế của Bến xe miền Tây, chưa có trường hợp nào bến xe phải yêu cầu doanh nghiệp sang khách” - ông Phương nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế tối đa hoạt động vận tải khách đi/đến Hà Nội và TPHCM

Minh Hạnh |

Tối ngày 29.3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Lê Anh Tuấn đã ký công điện hoả tốc gửi các đơn vị trực thuộc về việc hạn chế hoạt động của xe khách và đường sắt.

TPHCM: Đã giảm 60% số chuyến, bến xe khách liên tỉnh vẫn vắng hoe

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau khi quyết định hạn chế đi lại tại TP.HCM bắt đầu được thực hiện, tình hình vận tải tại bến xe Miền Đông khá thưa thớt, vắng vẻ dù đang là ngày cuối tuần.

TPHCM: Giảm 60% chuyến xe khách, ngưng hoạt động hàng chục tuyến xe buýt

MINH QUÂN |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Sở GTVT TPHCM vừa đề xuất phương án cắt giảm 60% chuyến xe khách và dừng hàng chục tuyến xe buýt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hạn chế tối đa hoạt động vận tải khách đi/đến Hà Nội và TPHCM

Minh Hạnh |

Tối ngày 29.3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Lê Anh Tuấn đã ký công điện hoả tốc gửi các đơn vị trực thuộc về việc hạn chế hoạt động của xe khách và đường sắt.

TPHCM: Đã giảm 60% số chuyến, bến xe khách liên tỉnh vẫn vắng hoe

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau khi quyết định hạn chế đi lại tại TP.HCM bắt đầu được thực hiện, tình hình vận tải tại bến xe Miền Đông khá thưa thớt, vắng vẻ dù đang là ngày cuối tuần.

TPHCM: Giảm 60% chuyến xe khách, ngưng hoạt động hàng chục tuyến xe buýt

MINH QUÂN |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Sở GTVT TPHCM vừa đề xuất phương án cắt giảm 60% chuyến xe khách và dừng hàng chục tuyến xe buýt.