TPHCM: Bát nháo các bãi xe xung quanh bệnh viện

Ngọc Lê |

Tại TPHCM, nỗi lo đầu tiên của bệnh nhân và người nhà mỗi khi tới các bệnh viện đó là tìm chỗ gửi xe. Vào giờ cao điểm những bãi xe ở đây liên tục bị “cháy chỗ”, người nhà và bệnh nhân chỉ có hai giải pháp hoặc là đứng chờ dưới nắng hoặc là gửi ngoài chấp nhận bị “chặt chém”.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh xe máy rồng rắn xếp hàng vào bãi gửi xe các bệnh viện ở TPHCM. Tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (Quận 5), các bãi giữ xe luôn trong tình trạng quá tải. Dòng xe của người đi khám bệnh, thăm bệnh… chiếm hết lề đường, tràn xuống lòng đường. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ diễn ra liên tục.

Anh Lê Văn Hoài (sống tại quận Gò Vấp, TPHCM) đưa người nhà đi khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (Quận 5) cho biết, vì bãi giữ xe của bệnh viện đã hết chỗ nên anh được những người xung quanh chỉ gửi xe ở một bãi giữ xe tư nhân bên hông bệnh viện, đường Đặng Thái Thân (Phường 11, Quận 5, TPHCM). Dựng xe xuống, ghi thẻ xong, họ thu ngay 10.000 đồng/xe, gấp đôi giá giữ xe của bệnh viện.

“Lần nào ghé bệnh viện này tôi cũng tranh thủ đi sớm, tuy nhiên tình trạng hết chỗ gửi xe thường xuyên xảy ra. Vì không còn cách nào khác, người dân như chúng tôi đành gửi xe phía ngoài bệnh viện, gặp nhiều chỗ họ thu 10.000-20.000 đồng/xe cũng phải chịu để tranh thủ vào kịp giờ khám” - anh Hoài chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thị Phượng Hằng (sống tại quận Bình Thạnh, TPHCM) đi khám tại Bệnh viện Nhân dân 115 (Quận 10) vừa dừng xe trước cổng bệnh viện đã gặp một người đàn ông mời chào tới một bãi giữ xe cạnh bệnh viện.

“Vì ít khi tới bệnh viện này nên tôi cũng không rõ bãi gửi xe của bệnh viện ở đâu. Đang loay hoay hỏi chỗ gửi thì có một ông tới bảo bãi giữ xe của bệnh viện đã hết chỗ và chỉ tôi sang bãi gửi xe đối diện gửi. Tôi lấy thẻ xe xong thì họ thu tiền luôn, mỗi lần gửi như vậy là mất 10.000 đồng” - chị Phượng Hằng cho hay.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bãi giữ xe tự phát xung quanh bệnh viện cản trở lối ra vào, lối đi, gây mất vệ sinh, mất an ninh trật tự khu vực trước cổng bệnh viện. Bệnh viện có 3 bãi giữ xe cho người bệnh đến khám bệnh với sức chứa 2.000 xe. Hiện tại, các khu vực giữ xe của bệnh viện đều đáp ứng đủ yêu cầu giữ xe của người bệnh đến khám. Bệnh viện phải bố trí bảo vệ có mặt ngay trước cổng bệnh viện để hướng dẫn người đến bệnh viện gửi xe tại bãi xe của bệnh viện. Bệnh viện cũng bố trí bảng chỉ dẫn bãi giữ xe cho người bệnh, bảng niêm yết giá giữ xe ngay tại cổng, nhân viên giữ xe mặc đồng phục.

Ghi nhận, Quận 5 là khu vực có nhiều bệnh viện lớn nhỏ như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đại học Y dược... Ngoài các bãi xe bên trong bệnh viện thì bên ngoài cũng có rất nhiều điểm giữ xe của tư nhân. Có nơi do bãi xe bệnh viện quá tải, bệnh nhân và thân nhân buộc phải gửi xe bên ngoài. Nhiều trường hợp bãi xe bên trong sân bệnh viện đủ sức chứa nhưng những người giữ xe bên ngoài lại “tung tin” bên trong hết chỗ để chèo kéo khách.

Theo UBND Quận 5, quận đã liên tục triển khai thực hiện các đợt ra quân xử lý trật tự đô thị, sai phạm tại các bãi giữ xe trên địa bàn Quận 5, đặc biệt là khu vực trước và xung quanh cổng các Bệnh viện Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình... Trong 9 tháng vừa qua, quận đã xử phạt 7.009 trường hợp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị với số tiền 5,96 tỉ đồng.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu các điểm trông giữ xe gầm cầu phải đảm bảo an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án của Sở Giao thông Vận tải về việc sử dụng tạm khu vực một số gầm cầu làm nơi trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội nghiên cứu việc tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu

Minh Hạnh |

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa giao Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện.

Nhiều bãi trông giữ xe trái phép mọc giữa Thủ đô

Nhóm PV |

Lợi dụng các khu đất của những dự án chưa triển khai đầu tư, xây dựng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã mở dịch vụ trông giữ phương tiện khi chưa đáp ứng được các điều kiện về kinh doanh, thậm chí trái phép.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Yêu cầu các điểm trông giữ xe gầm cầu phải đảm bảo an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án của Sở Giao thông Vận tải về việc sử dụng tạm khu vực một số gầm cầu làm nơi trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội nghiên cứu việc tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu

Minh Hạnh |

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa giao Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện.

Nhiều bãi trông giữ xe trái phép mọc giữa Thủ đô

Nhóm PV |

Lợi dụng các khu đất của những dự án chưa triển khai đầu tư, xây dựng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã mở dịch vụ trông giữ phương tiện khi chưa đáp ứng được các điều kiện về kinh doanh, thậm chí trái phép.