Theo đó, sau khi rất nhiều người dân sống dưới và gần các công trình thủy đài khổng lồ tỏ ra lo lắng về tính an toàn của các công trình này, phía các cơ quan chức năng đã vào cuộc giải quyết dù phải mất một thời gian khá dài.
Các thủy đài này có chiều cao trung bình khoảng 30m, được xây dựng từ những năm 1966 – 1969 với công suất từ 1.200 - 8.500m3 nhằm chứa và cung cấp nước cho toàn TP. Sau giải phóng, do không đảm bảo yếu tố kỹ thuật nên các thủy đài này không thể đưa vào sử dụng.
Từ đó, 8 thủy đài dần xuống cấp. Đến những năm cuối thập niên 1990, phía cơ quan quản lý tiến hành khảo sát, lên phương án tu bổ để đưa vào sử dụng cho đúng chức năng nhưng do đã xuống cấp nên các công trình này không thể đáp ứng được yêu cầu. Từ đó đến nay các thủy đài này bị bỏ hoang, mặt bằng được sử dụng làm trụ sở, nhà kho cho các chi nhánh ở các quận huyện.
Hiện các thủy đài khổng lồ nằm ở đường 3 tháng 2 (phường 10, quận 10), đường Lê Đại Hành (phường 7, quận 11), đường Nguyễn Văn Đậu (phường 5, quận Bình Thạnh), đường Hồ Văn Huê (phường 9, quận Phú Nhuận), đường Hoàng Diệu (phường 13, quận 4), đường Trần Hưng Đạo (phường 6, quận 5) và đường Nguyễn Thái Sơn (phường 4, quận Gò Vấp).
Riêng thủy đài hình nấm ở Công trường Quốc tế (quận 3) được giữ lại để làm di tích lịch sử.
Ghi nhận của PV, mấy ngày gần đây công nhân đã cho lắp giàn giáo để chuẩn bị tháo dỡ thủy đài khổng lồ đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Đậu. Do công trình này đã có non nửa thế kỷ tuổi thọ nên việc tháo dỡ được yêu cầu làm rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho hàng chục hộ dân sinh sống bên dưới.
Được biết, các thủy đài khổng lồ khác cũng sẽ được tháo dỡ trong thời gian tới.
Hiện nay, trên địa bàn TPHCM không chỉ tồn tại riêng 8 thủy đài này mà còn nhiều thủy đài khác. Đa phần các thủy đài này đều đã có hàng chục năm tuổi, mặt bằng bị các hộ dân lấn chiếm để ở, kinh doanh khiến chính quyền địa phương phải lên phương án giải tỏa các hộ dân này để đảm bảo an toàn.