TPHCM bắt đầu kiểm tra người dân ra đường sau 18h, đường phố thưa vắng

Tú Phúc |

Trong khoảng thời gian từ 18h -19h ngày 26.7, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở người ra đường. Sau thời khoảng gian trên sẽ kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Tối 26.7, tổ công tác UBND quận Phú Nhuận lập chốt trực tại công viên Gia Định (phường 9) để kiểm soát việc người dân ra đường mà không có lý do chính đáng từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau.

Ghi nhận của Lao Động tại khu vực Công viên Gia Định vào lúc 18h cùng ngày vẫn còn một số người dân di chuyển trên đường. Đối với những trường hợp này thì lực lượng chức năng đều yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra đối với người dân ra đường sau 18h ngày 26.7.

Qua kiểm tra thì phần lớn những trường hợp này là người đi làm đang trên đường về nhà hay những trường hợp có lý do chính đáng nên được lực lượng chức năng "tạo điều kiện" cho tiếp tục di chuyển để về nhà.

"Do ngày đầu tiến hành kiểm tra, một số người dân chưa hiểu rõ nên trong 1h đầu lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở. Sau 19h lực lượng chức năng kiên quyết xử lý. Từ 5h - 18h ngày hôm nay (26.7), lực lượng chốt chặn tại đây đã tiến hành lập biên bản và xử phạt 8 trường hợp về hành vi vi phạm ra đường không chính đáng" - Trung tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an phường 9, quận Phú Nhuận nói.

Một số trường hợp khá bất ngờ vì chưa biết lệnh cấm ra đường sau 18h

Trước đó, tại hội nghị Thành ủy TPHCM mở rộng lần thứ 7 về quán triệt Chỉ thị 12 và triển khai chi tiết kế hoạch của TPHCM về cao điểm phòng, chống dịch vào tối 25.7, Chủ tịch Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người dân Thành phố không ra đường sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Tất cả hoạt động tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.

Theo đó, trong khoảng thời gian sau 18h đến 6h sáng hôm sau hằng ngày (từ ngày 26.7 đến hết ngày 1.8), các đối tượng và phương tiện được phép ra đường gồm các trường hợp:

- Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

- Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo.

- Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật

- Các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu.

- Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của thành phố.

Thời gian 1 tiếng đầu, lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở, từ 19h trở đi sẽ tiến hành xử phạt.
Sau 18h tại đường Hoàng Minh Giám rất vắng người qua lại.
Tú Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đường phố TPHCM trước giờ G áp dụng "không ra đường sau 18h"

THANH VŨ - KHÁNH LINH |

Từ 18h đến 6 giờ sáng hôm sau hằng ngày (từ hôm nay 26.7 đến ngày 1.8), người dân TPHCM không được ra đường. Trước giờ G, có những tuyến phố vẫn đông đúc người qua lại, nhưng cũng có những tuyến phố khá vắng vẻ.

Hà Nội xử phạt 250 trường hợp trong ngày thứ 3 giãn cách xã hội

Việt Dũng |

Trong ngày 26.7, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt 250 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Mức xử phạt đối với xe kinh doanh vận tải không trang bị hộp đen

Kim Nhung |

Hiện nay, việc trang bị hộp đen đối với các loại xe thuộc diện kinh doanh vận tải là bắt buộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường phố TPHCM trước giờ G áp dụng "không ra đường sau 18h"

THANH VŨ - KHÁNH LINH |

Từ 18h đến 6 giờ sáng hôm sau hằng ngày (từ hôm nay 26.7 đến ngày 1.8), người dân TPHCM không được ra đường. Trước giờ G, có những tuyến phố vẫn đông đúc người qua lại, nhưng cũng có những tuyến phố khá vắng vẻ.

Hà Nội xử phạt 250 trường hợp trong ngày thứ 3 giãn cách xã hội

Việt Dũng |

Trong ngày 26.7, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt 250 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Mức xử phạt đối với xe kinh doanh vận tải không trang bị hộp đen

Kim Nhung |

Hiện nay, việc trang bị hộp đen đối với các loại xe thuộc diện kinh doanh vận tải là bắt buộc.