TPHCM: Bất chấp chỉ đạo, nhiều điểm lấn chiếm công viên chưa di dời

Huân Cao |

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong từng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan chức năng liên quan phải di dời các cơ sở kinh doanh lấn chiếm tại một số công viên trung tâm trước ngày 30.4.2019. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều cơ sở chưa có dấu hiệu di dời.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu phải di dời trước ngày 30.4

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong từng yêu cầu phải chấm dứt việc sử dụng mặt bằng tại các công viên trung tâm để kinh doanh và yêu cầu di dời các điểm kinh doanh này ra khỏi công viên trước ngày 30.4.2019.

Hiện TP.HCM có hơn 500 ha đất công viên cây xanh, trong đó đất dành cho công viên cây xanh nội thành chiếm gần 60%. Nhiều công viên trên địa bàn thành phố đều tồn tại tình trạng kinh doanh khai thác sai công năng.

Trên cơ sở này, Sở GTVT đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan di dời các trụ sở đóng trên mặt bằng công viên. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất không gia hạn hợp đồng cho thuê với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại các công viên và chấm dứt trước ngày 30.4.2019.

 
Một trong những điểm kinh doanh ấm thực tại công viên 23.9 vẫn đang hoạt động.

Nhiều điểm kinh doanh trong công viên vẫn chưa di dời

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng 30.4 tại công viên 23.9, hầu hết các điểm kinh doanh lấn chiếm mặt bằng công viên vẫn đang hoạt động và chưa có dấu hiệu nào sắp di dời dù đã đến thời hạn phải di dời.

Tình hình tương tự cũng xuất hiện tại Thảo Cầm Viên, Lê Thị Riêng và một số công viên khác. Trao đổi với phóng viên, đại diện một số chủ kinh doanh cho biết đã nhận được thông tin di dời trước ngày 30.4, nhưng vì "chén cơm manh áo" nên họ cố cầm cự được ngày nào hay ngày đó.

 
Nhiều điểm kinh doanh lấn chiếm mặt bằng công viên vẫn "dậm chân tại chỗ" dù thời điểm di dời đã đến.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Văn Điệp - đại diện Sở GTVT cho biết, Sở vẫn đang phối hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường và UBND các quận chỉnh trang, cải tạo lại với các công viên bị lấn chiếm kinh doanh.

Theo ông Điệp, Sở GTVT đã phân công viên ra thành hai nhóm để cải tạo, nhóm 13 công viên có diện tích lớn hiện hữu do Sở quản lý và nhóm hơn 300 công viên do quận, huyện quản lý. Tuy nhiên, do còn một số vướng mắc nên công việc di dời chưa hoàn thành trước ngày 30.4 theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

“Trước mắt, các công viên nằm ở khu vực trung tâm như 23.9, Thảo Cầm Viên, Lê Thị Riêng,.. sẽ được chỉnh trang, cải tạo và sớm hoàn thành theo chỉ đạo của thành phố. Sở GTVT tiếp tục phối hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan di dời các điểm kinh doanh đóng trên mặt bằng công viên trong thời gian tới. ”- đại diện Sở GTVT nói.

 
Nhiều điểm kinh doanh tại Thảo Cầm Viên vẫn chưa di dời.

Được biết, một số công viên trung tâm tại TP.HCM có nhiều đơn vị quản lý, khai thác nên dẫn tới việc quản lý chồng chéo. Bên cạnh đó, nhiều khu mua sắm, ăn uống và dịch vụ đã làm thay đổi công năng của công viên.

Trong khi các khu vực tiện ích tại công viên như khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, khu văn hóa thể thao cho thanh thiếu niên vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh công viên nghìn tỉ đắp chiếu nhiều năm tại Hà Nội

Phan Anh - Hà Phương |

Với mức vốn đầu tư lên đến 1.600 tỉ đồng, công viên Nam Trung Yên (Cầu Giấy - Hà Nội) từng được kỳ vọng là công trình phúc lợi xã hội lớn phục vụ cho người dân khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên sau nhiều năm, công viên này vẫn ngổn ngang, chưa phát huy đúng công năng.

Cận cảnh góc Công viên Cầu Giấy bị đề xuất xén để làm bãi đỗ xe

Phan Anh - Sơn Tùng |

Một doanh nghiệp vừa đề xuất xén một phần diện tích đất Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) làm bãi đỗ xe. Được coi là "lá phổi xanh" của khu vực, việc xin đất công viên này đang vấp phải sự phản ứng của người dân.

Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Huân Cao |

Sáng 30 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đổ về chợ hoa trung tâm lớn nhất thành phố để mua hoa. Đây cũng là dịp người bán xả hết hoa để trả lại mặt bằng công viên 23.9 cho chính quyền TPHCM tổ chức các hoạt động vui xuân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cận cảnh công viên nghìn tỉ đắp chiếu nhiều năm tại Hà Nội

Phan Anh - Hà Phương |

Với mức vốn đầu tư lên đến 1.600 tỉ đồng, công viên Nam Trung Yên (Cầu Giấy - Hà Nội) từng được kỳ vọng là công trình phúc lợi xã hội lớn phục vụ cho người dân khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên sau nhiều năm, công viên này vẫn ngổn ngang, chưa phát huy đúng công năng.

Cận cảnh góc Công viên Cầu Giấy bị đề xuất xén để làm bãi đỗ xe

Phan Anh - Sơn Tùng |

Một doanh nghiệp vừa đề xuất xén một phần diện tích đất Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) làm bãi đỗ xe. Được coi là "lá phổi xanh" của khu vực, việc xin đất công viên này đang vấp phải sự phản ứng của người dân.

Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Huân Cao |

Sáng 30 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đổ về chợ hoa trung tâm lớn nhất thành phố để mua hoa. Đây cũng là dịp người bán xả hết hoa để trả lại mặt bằng công viên 23.9 cho chính quyền TPHCM tổ chức các hoạt động vui xuân.