TPHCM: Bất chấp cao điểm kiểm tra, "xe dù bến cóc" vẫn tung hoành

Đình Trường - Trần Khanh |

Dù đang trong đợt cao điểm kiểm tra liên ngành, xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định nhưng tình trạng "xe dù bến cóc" trên địa bàn TPHCM vẫn ngang nhiên tiếp diễn.

Xe khách dừng đỗ sai quy định tại cây xăng Tam Bình (quận Thủ Đức, TPHCM).

Theo đó, tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM nhiều năm qua đã trở thành điểm "nóng" của tình trạng "xe dù, bến cóc".

Tại cây xăng Tam Bình (Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM), liên tục có những chiếc xe giường nằm chạy liên tỉnh, ra vào nhưng không phải mua xăng mà dừng để đón khách.

Điều đáng nói, đây là tuyến đường chỉ vài ngày trước (9.1), lực lượng chức năng đã tiến hành ra quân, mở đợt cao điểm kiểm tra các phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động, tình trạng "xe dù, bến cóc" tại đây gần như không được cải thiện.

Xe khách đột ngột dừng đón khách tại cây xăng Tam Bình (quận Thủ Đức) dẫn tới ùn tắc trên tuyến đường.
Xe khách đột ngột dừng đón khách tại cây xăng Tam Bình (quận Thủ Đức) dẫn tới ùn tắc trên tuyến đường.

Sáng ngày 14.1, một xe khách mang biển kiểm soát 49B... chạy tuyến TPHCM - Đà Lạt đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ tạt vào cây xăng Tam Bình. Hàng loạt phương tiện xe máy phía sau phải phanh gấp.

Cửa xe bật mở, phụ xe nhanh chân nhảy xuống chào mời khách lên xe. Một hồi lâu sau, khi đã đón được 2 vị khách, tài xế mới cho xe tiếp tục hành trình.

Nhà xe thản nhiên dừng đỗ sai quy định để phụ xe nhảy xuống chào mời hành khách.
Nhà xe thản nhiên dừng đỗ sai quy định để phụ xe nhảy xuống chào mời hành khách.

Tiếp đó, một xe khách mang biển kiểm soát 9B-031... cũng đột ngột dừng tại cây xăng này để đón khách. Mấy người dân phía dưới lắc đầu từ chối vì không đúng tuyến. Dù vậy, tài xế cũng chỉ cho xe chuyển bánh khi đã nhận xong một đơn hàng nhờ vận chuyển đồ đạc.

Cứ như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút tại cây xăng Tam Bình, hàng chục lượt xe khách thản nhiên dừng đỗ, đón khách không đúng quy định.

Cây xăng Tam Bình trở thành “bến cóc” quen thuộc với đa số người dân.
Cây xăng Tam Bình trở thành “bến cóc” quen thuộc với đa số người dân.

Tình trạng "xe dù bến cóc" còn diễn ra tại nhiều điểm khác trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, trong sáng 14.1, ngay trước cửa bến xe miền Tây (quận Bình Tân), mặc dù đã có lệnh xuất bến nhưng một xe khách mang biển kiểm soát 63B-006... vẫn cố tình đỗ trước cửa bến khoảng 15 phút để vợt khách.

Sau một hồi chờ đợi, chiếc xe tiếp tục di chuyển hướng về miền Tây nhưng với tốc độ rất chậm để đón thêm khách dọc đường.

Xe khách thản nhiên dừng đỗ không đúng nơi quy định mà không hề bị tuýt còi.
Xe khách thản nhiên dừng đỗ không đúng nơi quy định mà không hề bị tuýt còi.

Còn trên tuyến đường Kinh Dương Vương, nhiều xe khách rời bến nhưng không chạy thẳng mà còn đi vào làn xe máy để đón thêm khách.

Trưa 14.1, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Phan Trung Tâm - Phó đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 5 (Sở Giao thông Vận tải TPHCM) về tình trạng "xe dù bến cóc" hoành hành trên đoạn quốc lộ 1A qua quận Thủ Đức, vị này cho biết "các anh em vẫn đang kiểm tra, xử lý".

Dù vậy, ông Tâm cho rằng, trách nhiệm chính quản lý địa bàn này thuộc đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu (quận Thủ Đức, TPHCM).

Thậm chí, nhiều nhà xe còn ngang nhiên đi vào làn xe máy để vợt khách
Thậm chí, nhiều nhà xe còn ngang nhiên đi vào làn xe máy để vợt khách

Về công tác xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định, ông Trần Quốc Khánh - Chánh thanh tra Sở GTVT TPHCM cho biết, từ ngày 5.1, đợt cao điểm tuần tra sẽ xử phạt nghiêm các phương tiện vi phạm.

Hiện nay, theo lực lượng chức năng cho hay, mức xử phạt đối với hành vi dừng đỗ sai quy định, tài xế sẽ bị phạt tiền 1 triệu 500 ngàn đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

"Nếu tình trạng xe khách tái vi phạm nhiều lần, thanh tra Sở Giao thông Vận tải TPHCM sẽ có văn bản gửi cho bến xe, các Sở giao thông vận tải tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký để có biện pháp xử lý triệt để" - đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết.

Đình Trường - Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM dẹp loạn "xe dù, bến cóc" ngày áp Tết

Đình Trường - Chân Phúc |

Ngày 9.1, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, với những xe khách vi phạm nhiều lần lỗi dừng, đỗ sai quy định, đơn vị này sẽ có văn bản gửi cho bến xe và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký để có biện pháp xử lý triệt để.

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn đìu hiu trong ngày cuối cùng của năm

Chân Phúc |

Tết dương lịch 2020 chỉ được nghỉ một ngày, lại gần với ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng khách đổ ra bến xe ở TP.Hồ Chí Minh rải rác, không đông đúc như mọi năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an TPHCM dẹp loạn "xe dù, bến cóc" ngày áp Tết

Đình Trường - Chân Phúc |

Ngày 9.1, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, với những xe khách vi phạm nhiều lần lỗi dừng, đỗ sai quy định, đơn vị này sẽ có văn bản gửi cho bến xe và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký để có biện pháp xử lý triệt để.

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn đìu hiu trong ngày cuối cùng của năm

Chân Phúc |

Tết dương lịch 2020 chỉ được nghỉ một ngày, lại gần với ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng khách đổ ra bến xe ở TP.Hồ Chí Minh rải rác, không đông đúc như mọi năm.