TPHCM: Bất an mỗi khi ra đường vì nguy cơ cây xanh gãy, đổ mùa mưa

M.Q |

Mùa mưa tới cũng là thời điểm người dân TPHCM nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường vì nguy cơ cây xanh gãy, đổ uy hiếp tính mạng, tài sản. Mới đây, trận mưa lớn ngày 19.5 đã khiến 48 cây xanh bị gãy cành, nhánh trên địa bàn càng khiến người dân bất an.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cho biết, hiện đơn vị đang được thành phố giao chăm sóc, bảo dưỡng gần 100.000 cây xanh các loại.

Để đối phó với mùa mưa bão, công ty đã tăng cường công tác tuần tra phát hiện kịp thời những cây xanh sâu bệnh, cây có dấu hiệu gãy ngã để đề xuất chủ đầu tư có phương án xử lý kịp thời.

Đồng thời, cử nhân viên túc trực 24/24 tại các tuyến đường thường xảy ra sự cố cây xanh gãy, đổ như: Nguyễn Thông, Lý Thường Kiệt, Vòng xoay Công trường quốc tế... để có phương án xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Theo Sở GTVT TPHCM, trận mưa vào chiều tối ngày 19.5, khiến 48 cây xanh bị gãy cành, nhánh (trong đó có 19 cây loại 1, 27 cây loại 2 và 2 cây loại 3); 171 cây xanh bị nghiêng (trong đó có 163 cây mới trồng, 8 cây loại 1) và 24 cây xanh bị gãy đổ (trong đó có 1 cây mới trồng, 7 cây loại 1 và 16 cây loại 2).

Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do sự cố cây xanh gây ra trong mùa mưa bão, Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để đốn hạ những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc, nghiêng nguy hiểm. Đồng thời, lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn.

Trong đó, chú trọng đặc biệt đến những cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình như: nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước… tại những tuyến đường tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông, khu vực thường tập trung đông người.

Công nhân lấy nhánh cây khô trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TPHCM).  Ảnh: M.Q
Công nhân lấy nhánh cây khô trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TPHCM). Ảnh: M.Q

Về việc nếu cây đổ ở điều kiện thời tiết bình thường gây tổn thất tài sản, tính mạng người dân đi đường thì trách nhiệm thuộc về ai?, một cán bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cho biết: Công ty là một trong những đơn vị được giao duy tu, chăm sóc cây xanh dựa trên sự đặt hàng của các chủ đầu tư gồm các khu quản lý giao thông đô thị, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, và chăm sóc theo quy trình kỹ thuật hiện hành.

Khi có sự cố cây xanh xảy ra, công ty bố trí lực lượng có mặt kịp thời để khắc phục. Nếu sự cố ảnh hưởng đến con người, công ty phối hợp với các đơn vị liên quan đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Đối với những sự cố cây xanh ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe của người dân, công ty sẽ hỗ trợ một phần thiệt hại tùy từng trường hợp cụ thể.

Ở một khía cạnh khác, với tài sản là nhà cửa, xe cũng như tính mạng, sức khỏe con người bị ảnh hưởng do cây xanh ngã đổ, được các công ty bảo hiểm bồi thường (nếu người hoặc tài sản đó có mua bảo hiểm).

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Nơi cao nhất khu vực nội thành TPHCM trở thành “rốn ngập”

MINH QUÂN - CHÂM BÙI |

Sau mưa lớn đầu mùa, nhiều tuyến đường quận Gò Vấp, quận 12 - nơi có địa hình cao ráo hơn những nơi khác ở nội thành TPHCM - trở thành "rốn" ngập mới.

Chi hàng chục nghìn tỉ đồng, vì sao TPHCM vẫn không hết ngập?

MINH QUÂN |

Những năm qua, TPHCM tập trung thực hiện nhiều chương trình chống ngập với tổng kinh phí ước tính cả chục nghìn tỉ đồng nhưng chưa mang lại hiệu quả cao, cứ đến mùa mưa người dân lại bì bõm lội nước.

"Siêu máy bơm” cứu được “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh trong cơn mưa tối 19.5

Trường Sơn |

Sau khi hệ thống cống được duy tu, vớt sạch lượng bùn rác khổng lồ, hệ thống bơm thông minh chỉ hoạt động chưa đầy nửa công suất thiết kế đã “giải cứu” được đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi cảnh ngập trong cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày 19.5.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nơi cao nhất khu vực nội thành TPHCM trở thành “rốn ngập”

MINH QUÂN - CHÂM BÙI |

Sau mưa lớn đầu mùa, nhiều tuyến đường quận Gò Vấp, quận 12 - nơi có địa hình cao ráo hơn những nơi khác ở nội thành TPHCM - trở thành "rốn" ngập mới.

Chi hàng chục nghìn tỉ đồng, vì sao TPHCM vẫn không hết ngập?

MINH QUÂN |

Những năm qua, TPHCM tập trung thực hiện nhiều chương trình chống ngập với tổng kinh phí ước tính cả chục nghìn tỉ đồng nhưng chưa mang lại hiệu quả cao, cứ đến mùa mưa người dân lại bì bõm lội nước.

"Siêu máy bơm” cứu được “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh trong cơn mưa tối 19.5

Trường Sơn |

Sau khi hệ thống cống được duy tu, vớt sạch lượng bùn rác khổng lồ, hệ thống bơm thông minh chỉ hoạt động chưa đầy nửa công suất thiết kế đã “giải cứu” được đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi cảnh ngập trong cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày 19.5.