TPHCM: Báo động độ tuổi trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng nhỏ

MINH QUÂN |

Theo Công an TPHCM, độ tuổi nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng nhỏ, trong đó phần lớn là trẻ em gái, chiếm 85% nạn nhân bị xâm hại.

Sáng 17.5, HĐND TPHCM tổ chức buổi giám sát tình hình triển khai công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHCM.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Công an TPHCM cho biết tình hình tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn từ năm 2017 đến quý I/2019 có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó phần lớn phát sinh hành vi xâm hại tình dục trẻ em (chiếm 86,51% trong tổng số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em đã thụ lý) và có xu hướng gia tăng về số vụ lẫn tính chất nghiêm trọng.

Cụ thể, tổng số 170 vụ liên quan bạo lực, xâm hại trẻ em đã tiếp nhận, xử lý, có 147 vụ liên quan hành vi xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 86,47% số vụ (hiếp dâm người dưới 16 tuổi: 42 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 78 vụ, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: 27 vụ).

Độ tuổi nạn nhân là trẻ em bị xâm hại ngày càng nhỏ, trong đó phần lớn là trẻ em gái (chiếm 85% nạn nhân bị xâm hại), cụ thể: năm 2017 số trẻ em bị xâm hại dưới 13 tuổi là 14 trẻ (chiếm 24,51%), năm 2018 số trẻ em bị xâm hại dưới 13 tuổi là 49 trẻ (chiếm 47,57%).

Theo Công an TPHCM, địa điểm phát sinh các vụ xâm hại không chỉ là ở khu vực vắng vẻ thuộc các địa bàn huyện ngoại thành hay khách sạn, nhà trọ lưu trú của người dân lao động phổ thông, mà gần đây địa điểm xảy ra ở các khu vực công cộng thuộc các chung cư, trường học, công viên.

Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng, không chỉ là người lao động phổ thông có trình độ dân trí thấp mà đã phát sinh từ những người có nghề nghiệp ổn định, có trình độ dân trí cao.

Công an TPHCM đến nay đã khởi tố 144 vụ (đạt 84,70%), 148 đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý hành chính 10 vụ (chiếm 5,88%), 12 đối tượng; đang tiếp tục xác minh làm rõ 16 vụ (chiếm 9,41%), 20 đối tượng.

Công an TPHCM kiến nghị ban hành văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành một số điêu liên quan đến xâm hại trẻ em của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để tạo cơ sở pháp lý trong việc xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em được nhanh chóng, thống nhất.

Bên cạnh đó, kiến nghị Sở Giáo dục - Đào tạo cần nghiên cứu tham mưu bổ sung quy định việc bắt buộc lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở giáo dục là các trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường tiểu học trên địa bàn thành phố; để góp phần răn đe các hành vi xâm hại trẻ em, tăng cường sự giám sát của gia đình, xã hội với công tác chăm sóc trẻ em, cũng như là nguồn chứng cứ để cơ quan Công an điều tra, xử lý khi có vụ việc xâm hại xảy ra.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau khởi tố 2 vụ xâm hại trẻ em

P.B |

Chỉ trong tháng 5 này, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố hai vụ án xâm hại trẻ em.

Cả nước xảy ra gần 1.600 vụ xâm hại trẻ em trong năm 2018

ANH THƯ |

Trong số các ca can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) năm 2017 và 2018, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người quen, hàng xóm là 59,06%.

Liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em: Phải ngăn ngừa tội ác man rợ

Tuệ Linh |

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều bạn đọc cho rằng, các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em cần phải xử lý rất nghiêm khắc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cà Mau khởi tố 2 vụ xâm hại trẻ em

P.B |

Chỉ trong tháng 5 này, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố hai vụ án xâm hại trẻ em.

Cả nước xảy ra gần 1.600 vụ xâm hại trẻ em trong năm 2018

ANH THƯ |

Trong số các ca can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) năm 2017 và 2018, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người quen, hàng xóm là 59,06%.

Liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em: Phải ngăn ngừa tội ác man rợ

Tuệ Linh |

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều bạn đọc cho rằng, các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em cần phải xử lý rất nghiêm khắc.