TPHCM bắn pháo hoa tại 3 điểm chào đón năm mới 2021

MINH QUÂN |

Đón chào năm mới 2021, người dân có thể theo dõi màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại 3 điểm là đường hầm sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark 81 và Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2021, UBND TPHCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 vị trí gồm đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Màn bắn pháo hóa đón chào năm mới 2021 kéo dài trong vòng 15 phút, bắt đầu từ thời điểm 0h ngày 1.1.2021.

UBND TPHCM cho biết toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa, không dùng ngân sách.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, người dân vui chơi ở khu vực trung tâm TPHCM có thể tham dự chương trình đếm ngược tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

TPHCM cũng dự kiến tổ chức chương trình trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D lên mặt tiền tòa nhà UBND TPHCM vào tối 31.12.2020 và 1.1.2021.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tết Tân Sửu: Không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa

Ái Vân |

Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Từ đầu năm 2021, người dân được phép bắn pháo hoa dịp Tết, sinh nhật

Vương Trần |

Nghị định mới quy định người dân được phép bắn pháo hoa trong các ngày lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tết Tân Sửu: Không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa

Ái Vân |

Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Từ đầu năm 2021, người dân được phép bắn pháo hoa dịp Tết, sinh nhật

Vương Trần |

Nghị định mới quy định người dân được phép bắn pháo hoa trong các ngày lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.