TPHCM bác thông tin về sống chung với dịch, tiêm 2 mũi được ra đường từ 6.9

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM khẳng định nhiều thông tin đang loan truyền trên mạng xã hội về hoạt động của TPHCM sau ngày 6.9 và ngày 15.9 là sai sự thật.

Mở đầu họp báo chiều 5.9, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết, hôm nay ngày 5.9, lần đầu tiên chứng kiến một lễ khai giảng hoàn toàn khác lạ.

“Chính dịch COVID-19 đã tác động lớn, làm thay đổi nhiều đến cuộc sống. Chúng ta đã và đang cố gắng nỗ lực chiến thắng đại dịch”- ông Hải nói.

Ông Phạm Đức hải khẳng định nhiều thông tin đang loan truyền trên mạng xã hội về quy định sau ngày 6.9 và ngày 15.9 là không đúng sự thật. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Đức Hải khẳng định nhiều thông tin đang loan truyền trên mạng xã hội về quy định sau ngày 6.9 và ngày 15.9 là không đúng sự thật. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Hải thông tin thêm, hiện trên mạng lan truyền một số thông tin, ví dụ như: “Bắt đầu sống chung với dịch kể từ 15.9, mọi hoạt động sản xuất trở lại bình thường nếu an toàn. Sở Công thương là đầu mối hướng dẫn các doanh nghiệp, thành phố chuẩn hóa thông tin vaccine cho toàn bộ người dân, cấp chữ ký online, chuyển dần sang điều trị COVID-19 thu phí”…

Thay mặt ban chỉ đạo, ông Hải khẳng định: “Những thông tin trên là những thông tin sai sự thật”.

Ông Phạm Đức Hải bác bỏ nhiều thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội tại họp báo chiều 5.9. Video: Huyên Nguyễn

Về thông tin ai tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau 6.9 hoặc 15.9, đại diện Ban Chỉ đạo cho biết sau khi kiểm soát dịch bệnh, sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng tham gia hoạt động, hiện nay thì chưa và mong bà con chờ quyết định cụ thể của UBND TPHCM.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, sáng nay trong buổi làm việc của Bí thư Thành ủy với quận 7, UBND quận 7 có trình phương án dự kiến là thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Đối với thông tin này, ông Hải nhấn mạnh chỉ mới là phương án dự kiến và trình xin ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố.

Về công tác chỉ đạo, ông Hải thông tin cụ thể, ngày 1.9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

Ngày 4.9, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM có thư ngỏ gửi "bà con cô bác và các anh, chị em" đang sinh sống tại TPHCM, khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho bản thân và cho gia đình.

Tính đến 18h ngày 4.9, có 245.707 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 245.247 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 42.863 bệnh nhân, trong đó: có 2.969 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.789 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 4.9, có 2.706 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 125.481), 222 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.01.2021 đến nay là 10.452).

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 4.9 là 6.444..826 (tăng 123.777 mũi so với ngày 3.9) trong đó tổng số mũi 1 là 5.992.514, mũi 2 là 452.312, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 695.513.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G: Thêm hy vọng và niềm tin

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mỗi một bệnh viện ra đời sẽ thêm hy vọng, niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình. Nhiệm vụ chống dịch được trang bị thêm một vũ khí.

Lễ khai giảng duy nhất ở TPHCM: COVID-19 không thể ngăn chinh phục tri thức

Huyên Nguyễn |

Sáng 5.9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại trường với một số đại biểu dự trực tiếp và giáo viên, học sinh, phụ huynh dự online. Đây là trường duy nhất tại TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh TPHCM cùng các tỉnh thành phía Nam đang phải gồng mình chống dịch COVID-19.

TPHCM: Tiếp tục bổ sung đối tượng được hưởng an sinh xã hội 1,5 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

TPHCM tiếp tục mở rộng các đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp từ gói an sinh xã hội 1,5 triệu đồng/người.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G: Thêm hy vọng và niềm tin

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mỗi một bệnh viện ra đời sẽ thêm hy vọng, niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình. Nhiệm vụ chống dịch được trang bị thêm một vũ khí.

Lễ khai giảng duy nhất ở TPHCM: COVID-19 không thể ngăn chinh phục tri thức

Huyên Nguyễn |

Sáng 5.9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại trường với một số đại biểu dự trực tiếp và giáo viên, học sinh, phụ huynh dự online. Đây là trường duy nhất tại TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh TPHCM cùng các tỉnh thành phía Nam đang phải gồng mình chống dịch COVID-19.

TPHCM: Tiếp tục bổ sung đối tượng được hưởng an sinh xã hội 1,5 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

TPHCM tiếp tục mở rộng các đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp từ gói an sinh xã hội 1,5 triệu đồng/người.