TPHCM: 822 người vận hành Thành phố Thủ Đức sau năm 2025

MINH QUÂN |

Sau khi sắp xếp ba quận 2, 9, Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức, dự kiến sau năm 2025 có 822 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng sẽ được bố trí làm việc ở Thành phố Thủ Đức, 399 người dôi dư sẽ được bố trí công việc khác.

882 người được bố trí ở Thành phố Thủ Đức sau năm 2025

UBND TPHCM vừa có tờ trình Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc TPHCM giai đoạn 2019 - 2021.

Theo UBND TPHCM, sau khi sắp xếp ba quận 2, 9, Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của 3 quận được giao năm 2020 là 1.221 người; số có mặt đến ngày 30.6.2020 là 1.127 người (trong đó biên chế công chức là 984 người và hợp đồng lao động là 143 người).

Sau năm 2025, có 882 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng sẽ được bố trí ở Thành phố Thủ Đức, 399 người bị dôi dư.

Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập sẽ rộng hơn 211 km2; dân số hơn một triệu người.   Ảnh: Anh Tú
Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập sẽ rộng hơn 211 km2; dân số hơn một triệu người. Ảnh: Anh Tú

Cụ thể, trong năm 2021, bộ máy của chính quyền Thành phố Thủ Đức gồm 657 người, bao gồm một Chủ tịch và 3 phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức.

653 biên chế công chức và nhân viên hợp đồng lao động còn lại của UBND Thành phố Thủ Đức trong năm 2021 sẽ gồm thủ trưởng các đơn vị Văn phòng HĐND, UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra.

Sau năm 2025, biên chế công chức và nhân viên hợp đồng lao động của UBND Thành phố Thủ Đức giảm còn 459 người.

Đối với cơ quan Đảng Thành phố Thủ Đức, biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 là 128 người, bao gồm các chức danh: Bí thư, Phó bí thư, các trưởng ban: Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh văn phòng. Sau năm 2025, số biên chế công chức và hợp đồng của khối này giảm còn 92 người.

Biên chế công chức và hợp đồng lao động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của Thành phố Thủ Đức năm năm 2021 là 112 người. Sau năm 2025, biên chế công chức và hợp đồng lao động của khối này sẽ giảm còn 76 người.

Biên chế công chức và hợp đồng các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy Thành phố Thủ Đức gồm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà Thiếu nhi năm 2021 là 39 người, sau năm 2025 là 30 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố Thủ Đức, gồm các trung tâm: Thể dục Thể thao, Văn hoá, Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có biên chế công chức và hợp đồng năm 2021 là 246 người; con số này sau năm 2025 giảm còn 165 người.

Cần 60 tháng sắp xếp 399 người dôi dư

Theo UBND TPHCM, đối với 399 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động dôi dư sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức, thành phố đã có phương án bố trí và giải quyết trong 60 tháng.

Cụ thể, trong năm 2021, thành phố sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 26 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

TPHCM sẽ thực hiện phương án trên trong giai đoạn 2022-2025. Sau năm 2025, số cán bộ, công chức cấp huyện được tinh giản là 243 người, số lượng viên chức, hợp đồng lao động sẽ cắt giảm là 64 người.

Ngày 12.10, 100% đại biểu HĐND TPHCM đã thống nhất thông qua chủ trương nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 3 quận: 2, 9, Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức dự kiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) với diện tích hơn 211 km2, quy mô dân số hơn 1 triệu người.

Với những lợi thế hiện có, Thành phố Thủ Đức dự kiến sẽ đóng góp 30% GRDP cho TPHCM và chiếm 7% GDP cả nước.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Những việc TPHCM sẽ làm tại Thành phố Thủ Đức trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Trong 5 năm tới, TPHCM sẽ thực hiện nhiều kế hoạch, đẩy nhanh xây dựng và hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Thành phố Thủ Đức nhằm biến nơi đây thành "hạt nhân" thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lực đẩy hạ tầng khiến giá bất động sản thành phố Thủ Đức tăng mạnh

GIa Miêu |

Thành phố Thủ Đức tương lai đang được đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, TPHCM cũng sẽ chuyển hướng về đây những lĩnh vực công nghệ cao, mang tính thân thiện môi trường, do đó tiềm năng phát triển sẽ là rất lớn. Do đó, đây là lực đẩy để bất động sản tại khu Đông TPHCM tiếp tục tăng trưởng.

100% đại biểu HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

HỮU HUY |

Chiều 12.10, tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Khóa IX, 100% đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết tán thành thống nhất Nghị quyết sắp xếp địa giới hình chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Trong đó, thống nhất sáp nhập địa giới hành chính 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành Thành phố Thủ Đức.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những việc TPHCM sẽ làm tại Thành phố Thủ Đức trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Trong 5 năm tới, TPHCM sẽ thực hiện nhiều kế hoạch, đẩy nhanh xây dựng và hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Thành phố Thủ Đức nhằm biến nơi đây thành "hạt nhân" thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lực đẩy hạ tầng khiến giá bất động sản thành phố Thủ Đức tăng mạnh

GIa Miêu |

Thành phố Thủ Đức tương lai đang được đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, TPHCM cũng sẽ chuyển hướng về đây những lĩnh vực công nghệ cao, mang tính thân thiện môi trường, do đó tiềm năng phát triển sẽ là rất lớn. Do đó, đây là lực đẩy để bất động sản tại khu Đông TPHCM tiếp tục tăng trưởng.

100% đại biểu HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

HỮU HUY |

Chiều 12.10, tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Khóa IX, 100% đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết tán thành thống nhất Nghị quyết sắp xếp địa giới hình chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Trong đó, thống nhất sáp nhập địa giới hành chính 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành Thành phố Thủ Đức.