TPHCM: 5 năm, tiết kiệm gần 4.580 tỉ đồng tiền điện

Nam Dương |

Trong 5 năm (2016 - 2020), toàn TPHCM đã tiết kiệm 2.304 triệu kWh điện, tương ứng số tiền gần 4.580 tỉ đồng, giảm phát thải gần 2 triệu tấn khí thải CO2 ra môi trường.

Ngày 26.1, Ban chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện TPHCM đã tổ chức tổng kết chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã phối hợp với các đơn vị tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình triển khai chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Từ xuất phát điểm ban đầu còn thấp đến nay việc tiết kiệm điện đã được nâng lên đáng kể, người dân, cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm và thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Trong 5 năm (2016 -2020), toàn TPHCM đã tiết kiệm 2.304 triệu kWh điện, tương ứng với số tiền gần 4.580 tỉ đồng, giảm phát thải gần 2 triệu tấn khí thải CO2 ra môi trường.

Riêng trong năm 2020, đã có gần 861.000 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, với sản lượng điện tiết kiệm gần 444 triệu kWh điện, tương ứng trên 921 tỉ đồng, góp phần giảm hơn 405.070 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 480 gia đình thi đua tiết kiệm điện tiêu biểu.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm trực tuyến: “Cơ chế nào cho điện mặt trời?”

Nhóm PV |

Kể từ ngày 31.12.2020, Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam chính thức hết hiệu lực. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương. Chính vì vậy, thời điểm này, các nhà đầu tư điện mặt trời áp mái đang "ngóng" cơ chế giá mới để đầu tư vào năng lượng tái tạo. Đó là lý do Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cơ chế nào cho điện mặt trời?" nhằm lắng nghe ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp khi quyết định mới vẫn đang trong quá trình xây dựng và sửa đổi.

Bổ sung Trung tâm điện khí LNG vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

HƯNG THƠ |

Trên tinh thần hỗ trợ phát triển kinh tế Quảng Trị, nhất là việc phát triển Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, Thường trực Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng (Quảng Trị) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Phục vụ Đại hội Đảng: Đảm bảo điện lưới liên tục, nhiều phương án dự phòng

Cường Ngô |

Ngày mai (25.1.), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với trách nhiệm và vinh dự của nơi diễn ra Đại hội, các đơn vị trong toàn thành phố đang phát huy trách nhiệm cao nhất, chuẩn bị tối đa công việc để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, trong đó ngành điện cam kết đảm bảo điện tốt nhất phục vụ Đại hội.

Thủy điện ĐaM'Bri kêu cứu về nạn bùn, cát đổ về lòng hồ chứa nước

Nhiệt Băng |

Công ty CP Thủy điện miền Nam đã kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc một khối lượng lớn bùn, cát trên suối Đa Br'Len làm ảnh hưởng đến thủy điện ĐaM'Bri, khiến thủy điện có thời gian phải ngừng hoạt động để sửa chữa với kinh phí 100 tỉ đồng.

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.

Người dân bức xúc khi phải trả phí vào lễ đền Quán Thánh đầu năm

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách bậc nhất dịp đầu năm tại Hà Nội, nhiều người đến dâng hương tại đền Quán Thánh tỏ ra rất bức xúc vì phải xếp hàng mua vé.

Độc đáo chiêu lì xì của giáo viên giúp học sinh bắt nhịp học sau Tết

Tường Vân |

Nhiều giáo viên đã chuẩn bị các hình thức lì xì mới lạ, độc đáo để học sinh không cảm thấy áp lực khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Chuyến tàu quốc tế đầu tiên, đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, Tàu MEIN SCHIFF 5 đã an toàn cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ, đưa 2.370 du khách quốc tế (trong đó 95% là người Đức) đến tham quan du lịch tại Việt Nam.

Tọa đàm trực tuyến: “Cơ chế nào cho điện mặt trời?”

Nhóm PV |

Kể từ ngày 31.12.2020, Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam chính thức hết hiệu lực. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương. Chính vì vậy, thời điểm này, các nhà đầu tư điện mặt trời áp mái đang "ngóng" cơ chế giá mới để đầu tư vào năng lượng tái tạo. Đó là lý do Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cơ chế nào cho điện mặt trời?" nhằm lắng nghe ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp khi quyết định mới vẫn đang trong quá trình xây dựng và sửa đổi.

Bổ sung Trung tâm điện khí LNG vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

HƯNG THƠ |

Trên tinh thần hỗ trợ phát triển kinh tế Quảng Trị, nhất là việc phát triển Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, Thường trực Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng (Quảng Trị) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Phục vụ Đại hội Đảng: Đảm bảo điện lưới liên tục, nhiều phương án dự phòng

Cường Ngô |

Ngày mai (25.1.), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với trách nhiệm và vinh dự của nơi diễn ra Đại hội, các đơn vị trong toàn thành phố đang phát huy trách nhiệm cao nhất, chuẩn bị tối đa công việc để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, trong đó ngành điện cam kết đảm bảo điện tốt nhất phục vụ Đại hội.

Thủy điện ĐaM'Bri kêu cứu về nạn bùn, cát đổ về lòng hồ chứa nước

Nhiệt Băng |

Công ty CP Thủy điện miền Nam đã kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc một khối lượng lớn bùn, cát trên suối Đa Br'Len làm ảnh hưởng đến thủy điện ĐaM'Bri, khiến thủy điện có thời gian phải ngừng hoạt động để sửa chữa với kinh phí 100 tỉ đồng.