TPHCM: 1 người Trung Quốc chưa hết thời gian tự cách ly đã đi... vui chơi

Chân Phúc |

Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đang trong thời gian tự cách ly nhưng đã đến nhà hàng ở Quận 1, TPHCM để ăn uống, vui chơi.

Video: Đoàn kiểm tra làm việc tại nhà hàng The King (quận 1, TPHCM)

Tối ngày 4.5, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức dẫn đầu đã bất ngờ tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng The King có địa chỉ tại 102 – 104 đường Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

Thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện bên trong nhà hàng này có ít nhất 6 phòng đang có khách. Ngay khi phát hiện đoàn kiểm tra đến, nhiều nhân viên, khách hàng đã nhanh chóng tháo chạy ra khỏi phòng lên các tầng trên để né tránh lực lượng chức năng. Trong phòng nhiều vỏ lon bia, đồ nhậu nằm vương vãi trên bàn. Nhân viên và khách hàng có mặt tại đây phần lớn đều không sử dụng khẩu trang.

Bên trong một phòng VIP tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Chân Phúc
Nữ nhân viên tháo chạy lên tầng thượng của tòa nhà được lực lượng chức năng mời xuống làm việc. Ảnh: Chân Phúc

Đặc biệt, trong số khách hàng có mặt tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 8 khách hàng là người nước ngoài gồm 4 người mang quốc tịch Trung Quốc và 4 người mang quốc tịch Nhật Bản. Trong đó, có 1 người Trung Quốc (45 tuổi) vừa mới hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Hưng Yên vào ngày 21.4, đang trong thời gian tự cách ly 14 ngày.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với nhà hàng trên về hành vi vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tất cả nhân viên, khách hàng có mặt tại đây đã được đoàn kiểm tra cho lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm.

Tiếp đó, đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tại các 5 điểm trên đường Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng và đường Trần Nhật Duật, tất cả đều trên địa bàn quận 1. Tuy nhiên, khi đoàn công tác đến các điểm này thì phát hiện đều đóng cửa bên ngoài, phía trong có ánh đèn màu, nhiều xe… nhân viên bảo vệ cho biết quán đóng cửa.

Trao đổi với PV sau buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết, trong buổi tối kiểm tra phần lớn người dân thực hiện khá tốt quy định phòng chống dịch, ra đường mọi người đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên khi đến kiểm tra nhà hàng The King phát hiện ở đây không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

“Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày mai (5.5) chúng tôi sẽ có nhắc nhở, chấn chỉnh các địa phương, tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, đề ra những biện pháp để xử lý nghiêm hiện tượng karaoke trá hình” – Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nói.

Trước đó, ngày 30.4, Trong buổi họp khẩn của ban lãnh đạo thành phố cùng UBND Quận 1, Bình Tân và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành sau khi thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30.4.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại The King trong buổi tối kiểm tra.

Hàng chục nữ nhân viên làm việc tại nhà hàng thời điểm kiểm tra. Ảnh: Chân Phúc
Nhóm người Trung Quốc có mặt tại nhà hàng trong đó có 1 người chưa hoàn thành thời gian tự cách ly. Ảnh: Chân Phúc
Lực lượng chức năng làm việc với đại diện nhà hàng The King. Ảnh: Chân Phúc
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hai đối tượng người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly đã bị tạm giữ

Huân Cao |

Hai nam thanh niên người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở huyện Củ Chi (TPHCM) vào ngày 2.5 vừa qua, đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Hải Dương yêu cầu cách ly tối thiểu 21 ngày đối với các trường hợp F1

Mai Chi |

Chiều ngày 4.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng: Cách ly triệt để, triển khai rà soát tất cả người nhập cảnh

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tới đây phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, người nhập cảnh; cách ly triệt để không được để lây nhiễm trong khu cách ly, từ khu cách ly ra cộng đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy: Hàng loạt máy móc đắp chiếu, bệnh nhân mòn mỏi chờ khám

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Bệnh viện Chợ Rẫy có nguy cơ tạm ngưng hoạt động vì không đủ hóa chất để xác định chẩn đoán và không đủ vật tư y tế tiêu hao để điều trị cho người bệnh nếu tiếp tục chờ 3 báo giá theo quy định trong đấu thầu mua vật tư, thiết bị y tế.

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

TPHCM: Hai đối tượng người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly đã bị tạm giữ

Huân Cao |

Hai nam thanh niên người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở huyện Củ Chi (TPHCM) vào ngày 2.5 vừa qua, đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Hải Dương yêu cầu cách ly tối thiểu 21 ngày đối với các trường hợp F1

Mai Chi |

Chiều ngày 4.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng: Cách ly triệt để, triển khai rà soát tất cả người nhập cảnh

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tới đây phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, người nhập cảnh; cách ly triệt để không được để lây nhiễm trong khu cách ly, từ khu cách ly ra cộng đồng.