TP.Hải Dương dừng hàng quán phục vụ tại chỗ ở 16 xã, phường từ ngày 2.12

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 1.12, UBND TP.Hải Dương có công văn số 2945/UBND-VP về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND TP.Hải Dương chỉ đạo từ 0h ngày 2.12 cho đến khi có thông báo mới, các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga... được phép hoạt động trở lại nhưng không quá 50% công suất, không quá 20 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải tiêm đủ 2 mũi vaccine; có hệ thống thông gió tự nhiên và bảo đảm các quy định về phòng chống dịch.

Đối với các phường, xã đang có các ổ dịch hoặc nguy cơ cao gồm: Ngọc Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Nguyễn Trãi, Thanh Bình, Tứ Minh, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nhị Châu, Tân Bình, Liên Hồng, Ngọc Sơn tạm dừng các hoạt động bán hàng, phục vụ tại chỗ đối với các hàng, quán, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về đến 21h hằng ngày.

Người dân toàn thành phố hạn chế di chuyển khi không thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người ho sốt, người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về thành phố (kể cả người Hải Dương trở về) trong vòng 1 giờ đồng hồ. Người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về thành phố ngoài việc khai báo phải tự theo dõi sức khỏe, không được đến những nơi đông người như đám hiếu, đám giỗ hoặc tổ chức liên hoan, gặp mặt đông người, tiếp xúc với nhiều người tại nơi công cộng khác.

Việc tổ chức tang lễ không tập trung quá 30 người trong cùng thời điểm, không quá 5 người/đoàn viếng.

Thành phố tiếp tục tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự. Các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên, các khu vui chơi, giải trí không tập trung quá 10 người trong cùng thời điểm; không sử dụng các dụng cụ tập luyện dùng chung ở nơi công cộng và tuyệt đối tuân thủ 5K.

TP.Hải Dương tiếp tục tạm dừng các hoạt động của quán game quán internet, quán bi-a, phòng trà có tổ chức hát giao lưu văn nghệ và các quán karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tự tổ chức xét nghiệm cho công nhân, người lao động theo tần xuất quy định tại Công văn số 4391/UBND-VP ngày 30.11.2021 của UBND tỉnh; chủ động đề xuất lấy mẫu tầm soát khi có nguy cơ cao.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố hoạt động trở lại kể từ ngày 6.12, khuyến khích người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế tập trung đông người tại Bộ phận Một cửa.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương thêm 46 ca mắc mới, nhiều ca ghi nhận từ giám sát cộng đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ CDC tỉnh Hải Dương, ngày 1.12, tỉnh này ghi nhận 46 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, 3 trường hợp ở TP.Hải Dương, huyện Tứ Kỳ phát hiện qua giám sát cộng đồng.

Hải Dương yêu cầu xét nghiệm hằng tuần với 100% người lao động nguy cơ cao

Mai Dung |

Hải DươngUBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 4391/UBND-VP về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp.

Ổ dịch huyện Tứ Kỳ phức tạp, Hải Dương dự báo F0 tiếp tục tăng nhanh

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 30.11, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương làm việc tại huyện Tứ Kỳ về triển khai các biện pháp kiểm soát và khống chế các ổ dịch mới tại địa phương này.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hải Dương thêm 46 ca mắc mới, nhiều ca ghi nhận từ giám sát cộng đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ CDC tỉnh Hải Dương, ngày 1.12, tỉnh này ghi nhận 46 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, 3 trường hợp ở TP.Hải Dương, huyện Tứ Kỳ phát hiện qua giám sát cộng đồng.

Hải Dương yêu cầu xét nghiệm hằng tuần với 100% người lao động nguy cơ cao

Mai Dung |

Hải DươngUBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 4391/UBND-VP về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp.

Ổ dịch huyện Tứ Kỳ phức tạp, Hải Dương dự báo F0 tiếp tục tăng nhanh

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 30.11, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương làm việc tại huyện Tứ Kỳ về triển khai các biện pháp kiểm soát và khống chế các ổ dịch mới tại địa phương này.