TP.Hải Dương cho phép hoạt động trở lại nhiều dịch vụ từ 0h ngày 27.8

Mai Dung |

Từ 0h ngày 27.8, TP.Hải Dương điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, TP.Hải Dương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không ra khỏi nhà từ 22h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau nếu không có việc cần thiết.

Người dân không tập trung quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Các nhà hàng, quán ăn, uống trên địa bàn (trừ ven Quốc lộ 5, đường gom) không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về. Thời gian hoạt động từ 5h đến 22h hàng ngày và phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của thành phố; lập và quét mã QR-code để khai báo đối với khách hàng đến mua về.

Thành phố cho phép mở lại dịch vụ cắt tóc và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh như: Thi công công trình xây dựng, kinh doanh hàng hóa, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, vàng bạc, kim khí, sửa chữa máy móc, vật tư nông nghiệp, sách, văn phòng phẩm, thiết bị trường học.

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động theo số lượng quân số, biên chế hiện có. Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; không sử dụng điều hòa và phải được mở hết cửa để bảo đảm thông khí tại các cuộc họp.

Các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ an toàn COVID-19 tăng cường hoạt động, kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài đến, người Hải Dương về từ tỉnh ngoài, người ho, sốt trong cộng đồng và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các phường, xã thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát, cách ly, lấy mẫu theo quy định; mỗi hộ gia đình thực hiện nghiêm cam kết phòng chống dịch, không tập trung ăn uống, giao lưu với gia đình khác, chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm về khai báo y tế.

Các Đoàn kiểm tra thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các phường, xã tăng cường quản lý, kiểm soát phòng chống dịch ven Quốc lộ 5, các lối vào thành phố, bến bãi ven sông, các chợ… theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương đưa 160 tấn gạo hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch

Mai Dung |

Sáng 26.8, tại Quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ xuất quân vận chuyển 160 tấn gạo hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch.

Hải Dương: Nhiều trường hợp dùng xét nghiệm giả để "thông chốt"

Đặng Luân |

Chiều 24.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch A08 vừa phát hiện 2 trường hợp xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 nghi giả để qua chốt kiểm soát dịch.

Hải Dương nâng công suất sản xuất ôxy y tế tối đa để phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ôxy trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Dương đưa 160 tấn gạo hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch

Mai Dung |

Sáng 26.8, tại Quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ xuất quân vận chuyển 160 tấn gạo hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch.

Hải Dương: Nhiều trường hợp dùng xét nghiệm giả để "thông chốt"

Đặng Luân |

Chiều 24.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch A08 vừa phát hiện 2 trường hợp xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 nghi giả để qua chốt kiểm soát dịch.

Hải Dương nâng công suất sản xuất ôxy y tế tối đa để phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ôxy trên địa bàn tỉnh.