TP.Đà Nẵng cần tính phương án tái hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hữu Long |

Trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chính quyền, người dân không được chủ quan, lơ là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Căng sức chống dịch nhưng người dân cần xác định đây là cuộc chiến lâu dài nên cần tính đến phương án tái hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chung sống an toàn với dịch COVID-19

Trong tháng 8, TP.Đà Nẵng đồng ý để các quận huyện xem xét, quyết định việc cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận, huyện quản lý được phép hoạt động trở lại. Đây được xem là một trong những giải pháp “sống chung” với dịch nhằm hoàn thành một số dự án trọng điểm và qua đó, góp phần giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020 của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hữu Nhật - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng - cho biết, đến nay, đơn vị đã tổ chức triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực y tế như Trung tâm (TT) Tim mạch, TT phẫu thuật thần kinh, dự án cải tạo TT ghép thận thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và TT Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng. Quá trình thi công, chủ đầu tư các dự án luôn duy trì một số lượng công nhân nhất định để đảm bảo tiến độ nhưng không quên phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, cái khó ở đây là thành phố (TP) đang bị phong tỏa, trong khi đó nhiều công nhân đã trở về quê từ lâu gây nên tình trạng thiếu một số lượng lao động nhất định. Ông Nhật cho rằng, nếu TP ban hành quy định trong tình hình dịch có diễn biến mới sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tái hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo thêm công ăn việc làm, khôi phục và phát triển kinh tế TP.

Hơn 1 tháng qua, TP.Đà Nẵng đã huy động mọi nguồn lực để tập trung phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng, tình hình dịch bệnh đang trong khả năng khống chế, mong muốn của người dân về việc TP cần sớm có phương án nới lỏng giãn cách xã hội là hoàn toàn chính đáng.

Ông Võ Đình Công - Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) - cho rằng, cách ly xã hội không phải là giải pháp mãi mãi mà Đà Nẵng cần có những chủ trương trong tình hình mới. “Trong tình hình mới, khi dịch COVID-19 đang được khống chế, TP cần có một kế hoạch chi tiết theo hướng vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh nhưng không quên đảm bảo công tác an sinh xã hội. Có như vậy, khi dịch bệnh qua đi, Đà Nẵng không quá bỡ ngỡ khi thay đổi trạng thái từ chống dịch sang phát triển kinh tế” - ông Công nói.

Xem xét nới lỏng cách ly xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong ngày 3.9 vừa ban hành Chỉ thị số 43 về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Theo nhận định từ Thành ủy Đà Nẵng, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, bùng phát và khả năng tiếp tục kéo dài, tác động tiêu cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể TP quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, có biện pháp thích ứng, “chung sống” an toàn với dịch; đồng thời phải duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó yêu cầu đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tuân thủ nghiêm túc các phương pháp, quy định về phòng, chống dịch. Xác định việc chống dịch là lâu dài và phải dần hình thành thói quen, nếp sống, văn hóa trong sinh hoạt, giao tiếp xã hội phù hợp.

Một trong những điểm đáng chú ý trong Chỉ thị số 43 là việc Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cần thực hiện đồng bộ chủ trương về khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Từng cấp, từng ngành chủ động rà soát và có phương án, giải pháp căn cơ, cụ thể nhằm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP.Đà Nẵng triển khai xét nghiệm diện rộng trong tuần đầu tháng 9.2020 để có cơ sở đánh giá nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, kịp thời phát hiện và có biện pháp ứng phó, kiểm soát; đồng thời tạo cơ sở chuyển trạng thái, quản lý kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng quyết định từ 7.9 dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.9

Nhật Huy - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.9: Ít nhất hơn 7000 nhân viên y tế toàn cầu tử vong vì CODVID-19; Bệnh nhân 1045 nghi nhiễm virus đột biến; Thầy giáo coi thi THPT mắc COVID-19 được xuất viện...

Kiên Giang: Triển khai hỗ trợ đợt 2 cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Không chỉ trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên, LĐLĐ Kiên Giang còn tổ chức đoàn đến tận nơi hỗ trợ quà cho đoàn viên, CNLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.

56 học sinh ở Hà Nội nghi bị ngộ độc: Chưa thể xác định nguyên nhân

Vân Trang |

7 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) nghi ngộ độc sau chuyến dã ngoại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) sức khoẻ đã đỡ hơn. Tuy nhiên, bác sĩ chưa thể xác định nguyên nhân cần phối hợp các chuyên khoa để khẳng định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

U22 Việt Nam khó bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ tham dự vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 32 - nơi đội có mục tiêu bắt buộc phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Cưỡng chế nhà này đập luôn nhà kế bên, Cà Mau khẳng định không nhầm

NHẬT HỒ |

Chiều 28.3, UBND TP Cà Mau tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin quá trình cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Chiêm Buồl Cột tại khóm 4, phường 5, TP Cà Mau. Thành phố Cà Mua khẳng định không nhầm mà đây là sai sót.

Giá rẻ bất ngờ, khách Tây ngỡ ngàng khi đi du lịch tại Việt Nam

Hạ Nguyễn - Hiệp Phạm |

Nhiều du khách nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm du lịch bởi những ưu điểm về giá cả và dịch vụ mà ít nơi nào có được.

Hải Phòng dừng hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng quyết định từ 7.9 dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.9

Nhật Huy - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.9: Ít nhất hơn 7000 nhân viên y tế toàn cầu tử vong vì CODVID-19; Bệnh nhân 1045 nghi nhiễm virus đột biến; Thầy giáo coi thi THPT mắc COVID-19 được xuất viện...

Kiên Giang: Triển khai hỗ trợ đợt 2 cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Không chỉ trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên, LĐLĐ Kiên Giang còn tổ chức đoàn đến tận nơi hỗ trợ quà cho đoàn viên, CNLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.