TP.Buôn Ma Thuột siết chặt quản lý phương tiện qua các chốt kiểm soát

BẢO TRUNG |

Nhiều người dân, phương tiện đi qua các chốt kiểm soát vừa mới được lập ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bị yêu cầu quay đầu vì không có lý do chính đáng.

Ngày 29.8, đại diện đội CSGT, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho hay, sau khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội trở lại theo Chỉ thị số 16 và mở 7 chốt kiểm soát dịch  tại các cửa ngõ ra để quản lý chặt chẽ công dân đến địa bàn, lực lượng chức năng đóng tại các khu vực trên đã lập biên bản xử lý một vài trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch ở một cửa ngõ quan trọng của TP.Buôn Ma Thuột đang làm nhiệm vụ. Video: Bảo Trung

Chị L.T. (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) cho biết: "Tôi muốn đi về thăm người nhà ở huyện Krông Pắk. Nhưng khi đến chốt kiểm soát ở Quốc lộ 26 lại được lực lượng tại đây yêu cầu cung cấp giấy tờ, nói rõ mục đích di chuyển ra khỏi thành phố. Vì không có lý do chính đáng nên tôi buộc phải trở về".

"Hiện, tất cả những người và phương tiện muốn lưu thông qua các chốt kiểm soát phải có lý do chính đáng nếu không sẽ bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe trở về. Trường hợp những xe chở nhu yếu phẩm có mã QR code mới được tạo điều kiện lưu thông.

Từ ngày 26 đến nay, về cơ bản người dân chấp hành tốt chỉ một số ít người tỏ thái độ chống đối đã được lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở", đại diện đội CSGT, Công an TP.Buôn Ma Thuột nhấn mạnh.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N.T.Q. (SN 1971, xã Hòa Thắng) số tiền 2 triệu đồng vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó, bà Q. đi ra đường nhưng không có lý do chính đáng nên lực lượng chống dịch nhắc nhở bà Q. quay về.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp hành mà cởi bỏ khẩu trang xuống và thách thức, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đã đưa bà Q. về trụ sở UBND xã Hòa Thắng làm việc.

TP.Buôn Ma Thuột vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 và lực lượng y tế địa phương vẫn đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho gần 400.000 dân để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Các chốt kiểm soát ở TP.Buôn Ma Thuột được yêu cầu hỗ trợ xe "luồng xanh"

BẢO TRUNG |

Sau khi phát hiện bất cập tại các chốt kiểm soát mới được thành lập, lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã yêu cầu lực lượng chức năng đóng tại những khu vực này phải tạo điều kiện tối đa cho xe "luồng xanh" có mã QR code lưu thông.

Hơn 400.000 dân ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ được xét nghiệm COVID-19

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã áp dụng lại việc giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 16. Ngoài ra, hơn 400.000 dân ở thành phố cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19.

Hộ kinh doanh ở TP.Buôn Ma Thuột gặp trở ngại khi nhận hỗ trợ mùa dịch

BẢO TRUNG |

Nhiều hộ kinh doanh ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vẫn gặp trở ngại trong việc tiếp cận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Các chốt kiểm soát ở TP.Buôn Ma Thuột được yêu cầu hỗ trợ xe "luồng xanh"

BẢO TRUNG |

Sau khi phát hiện bất cập tại các chốt kiểm soát mới được thành lập, lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã yêu cầu lực lượng chức năng đóng tại những khu vực này phải tạo điều kiện tối đa cho xe "luồng xanh" có mã QR code lưu thông.

Hơn 400.000 dân ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ được xét nghiệm COVID-19

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã áp dụng lại việc giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 16. Ngoài ra, hơn 400.000 dân ở thành phố cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19.

Hộ kinh doanh ở TP.Buôn Ma Thuột gặp trở ngại khi nhận hỗ trợ mùa dịch

BẢO TRUNG |

Nhiều hộ kinh doanh ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vẫn gặp trở ngại trong việc tiếp cận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.