TP.Buôn Ma Thuột không thiếu hụt nguồn cung hàng hoá

BẢO TRUNG |

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trước những băn khoăn, lo lắng của người dân thành phố khi ngày mai (29.7) địa bàn bắt đầu triển khai việc mỗi người chỉ đi chợ 3 ngày /1 lần để mua sắm lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu.

Hiện, TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều người dân trên địa bàn đang lo ngại nguồn cung hàng hoá thiếu hụt khi địa phương triển khai phát phiếu mỗi người chỉ đi chợ 3 ngày/1 lần để mua sắm lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu. Người dân tự điền thông tin trên thẻ trước khi vào chợ, bảo đảm đúng tên người ghi trên thẻ, không được cử người khác đi thay. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn.

Nhiều người dân ở thành phố băn khoăn rằng, khi đến phiên họ thì các điểm bán hàng thiếu hụt nguồn cung, khó có thể mua được một số vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt.

Trước tình hình trên, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột khẳng định, phiếu đi chợ thì các thôn, buôn, tổ dân phố sẽ phát sớm cho người dân. Còn về nguồn cung thì thành phố đảm bảo cung cứng đầy đủ người dân không phải lo. Thông tin vừa cập nhật được thì hàng hoá còn đang thừa, dư sức cung ứng cho bà con.

Việc phát phiếu là nhằm đảm bảo an toàn cho người dân kết hợp chống dịch COVID-19 được hiệu quả. Khi phát phiếu thì chính quyền địa phương cũng đã tính toán, cắt giảm lượng người đi ra đường, đảm bảo giãn cách theo quy định, ông Thượng nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân thành phố, Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột cũng đã triển khai test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các đối tượng shipper (người giao hàng) trên địa bàn.

Trung tâm yêu cầu UBND các xã, phường thông báo cho các shipper đến cơ sở chủ quản để được cấp giấy xác nhận là shipper và đến Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS TP.Buôn Ma Thuột để được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2. Thời gian triển khai từ 28 đến 29.7.

Trước đó, ngày 20.7, đã có 1 ca nhiễm COVID-19 tại TP.Buôn Ma Thuột là nhân viên giao hàng của Viettel ở đường Hai Bà Trưng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột tạm ngưng đón bệnh nhân, phong tỏa khoa nội

BẢO TRUNG |

Sau khi ghi nhận một trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã phong tỏa khoa nội, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tới khám.

Diễn biến dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tạm dừng chợ tự phát

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu các chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, buôn bán tự phát tại hộ gia đình tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.

TP.Buôn Ma Thuột xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16

BẢO TRUNG |

Chỉ trong 3 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ số 16 để chống dịch COVID-19, chính quyền TP.Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm về quy định giãn cách.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột tạm ngưng đón bệnh nhân, phong tỏa khoa nội

BẢO TRUNG |

Sau khi ghi nhận một trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã phong tỏa khoa nội, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tới khám.

Diễn biến dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tạm dừng chợ tự phát

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu các chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, buôn bán tự phát tại hộ gia đình tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.

TP.Buôn Ma Thuột xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16

BẢO TRUNG |

Chỉ trong 3 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ số 16 để chống dịch COVID-19, chính quyền TP.Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm về quy định giãn cách.