TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk cách ly xã hội 14 ngày từ 0h ngày 3.8

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 2.8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19; nâng tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 của tỉnh lên 3 ca.

Tối cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản hỏa tốc yêu cầu cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 3.8 đến ngày 16.8 trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công Đắk Lắk và bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột ngừng tiếp nhận hồ sơ mức độ 1, 2 từ ngày 03.8 đến hết ngày 16.8; chỉ tiếp nhận hồ sơ mức độ 3, 4.

Đối với lĩnh vực cấp, đổi chứng minh nhân dân, đơn vị bố trí người thực hiện việc trả kết quả cho công dân (đã tiếp nhận và có kết quả) nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành y tế.

Chỉ giải quyết, tiếp nhận thủ tục hành chính trong trường hợp cấp thiết và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với các thủ tục hành chính khác thì người dân nhận kết quả (thủ tục hẹn trả kết quả trước ngày 3.8) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả sau ngày 16.8.

UBND tỉnh cũng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột đến hết ngày 16.8.2020; chỉ duy trì hoạt động của siêu thị, chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu y tế...

Đặc biệt, lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư đường này với Hai Bà Trưng; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận.

Thời gian thực hiện từ 0h00 ngày 3.8.2020 cho đến khi có thông báo mới.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: 3 ca mắc COVID-19 dưới 10 tuổi

Thanh Chung |

Tối ngày 2.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 9 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 30 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, trong 9 ca đó có 3 ca nhiễm dưới 10 tuổi và 1 ca 100 tuổi.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 2.8

Tuấn Anh - Nhật Huy |

Thần tốc hoàn thiện bệnh viện dã chiến Đà NẵngĐăk Lăk tìm người trên chuyến bay có ca nghi nhiễm nCoV; Thực hư việc Nicotine làm giảm nguy cơ mắc COVID-19... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 2.8.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phố Hà Nội đìu hiu ngày cuối tuần

Hoài Trang |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke, đều phải đóng cửa và một số cửa hàng ăn uống đông người phải ngồi giãn cách để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Do vậy, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở nên vắng vẻ, đìu hiu ngày cuối tuần.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Quảng Nam: 3 ca mắc COVID-19 dưới 10 tuổi

Thanh Chung |

Tối ngày 2.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 9 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 30 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, trong 9 ca đó có 3 ca nhiễm dưới 10 tuổi và 1 ca 100 tuổi.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 2.8

Tuấn Anh - Nhật Huy |

Thần tốc hoàn thiện bệnh viện dã chiến Đà NẵngĐăk Lăk tìm người trên chuyến bay có ca nghi nhiễm nCoV; Thực hư việc Nicotine làm giảm nguy cơ mắc COVID-19... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 2.8.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phố Hà Nội đìu hiu ngày cuối tuần

Hoài Trang |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke, đều phải đóng cửa và một số cửa hàng ăn uống đông người phải ngồi giãn cách để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Do vậy, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở nên vắng vẻ, đìu hiu ngày cuối tuần.