TP.Buôn Ma Thuột cho phép cưỡng chế công trình xây trái phép ở "đất vàng"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP.Buôn Ma Thuột cho phép UBND phường Tân Lợi được cưỡng chế, phá dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên khu "đất vàng" với tổng diện tích hơn 330m2.

Ngày 2.4, ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết: "UBND thành phố vừa ra Quyết định cưỡng chế, dỡ bỏ 3 công trình xây dựng trái phép trên trục đường Ybih Aleo và Lê Thị Hồng Gấm nhằm khôi phục lại tình trạng của đất trước đó, trả lại đất công theo quy định".

Các trường hợp buộc cưỡng chế, phá dỡ công trình xây trái phép gồm bà Nguyễn Thị Lộc với một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 79, diện tích 90,45m2; ông Thái Quang Vinh với một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 84, diện tích 136,65m2; bà Phạm Thị Kim với một phần của thửa đất số 47, tờ bản đồ số 84, diện tích 109,616m2.

Theo ông Tuấn: UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ra văn bản vào ngày 1.4 nên UBND phường Tân Lợi đợi đến ngày thứ 2 (4.4) mới tiến hành tống đạt Quyết định nêu trên và sẽ thông báo cho người dân. Trong vòng 15 ngày, tính từ thứ 2 (ngày 4.4) nếu người dẫn không tự giác chấp hành phá bỏ công trình thì UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế.

"Ngoài ra, tại thửa đất 233, tờ bản đồ 79 do vợ chồng ông Hoàng Viết Oanh và bà Trần Thị Lý làm chủ có khoảng 100m2 đất lấn chiếm và đã xây dựng công trình khi chưa được cấp sổ đỏ thì UBND phường báo cáo UBND thành phố cho phép được tạm thời giữ nguyên hiện trạng và xem xét điều chỉnh quy hoạch thửa đất nói trên sang đất ở. Tuy nhiên, UBND thành phố vẫn chưa có phản hồi về trường hợp này và vẫn đang nghiên cứu phương án xử lý", ông Tuấn nói.

Như Lao Động đã thông tin, cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột thời gian qua đã vào cuộc, xác minh, xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm, xây công trình trái pháp luật trên "đất vàng" trung tâm thành phố.

Khi UBND phường Tân Lợi tiến hành kiểm tra thì phát hiện ông Trần Văn Thái và vợ đang tổ chức thi công trên phần đất thuê của bà Phạm Thị Kim với nhiều hạng mục.

Phần đất bà Kim cho ông Thái thuê lại là do bà này lấn chiếm và xây dựng nhà cấp IV từ năm 2013 rồi ở cho đến thời điểm hiện tại. Vị trí lấn chiếm thuộc một phần thửa đất do nhà nước quản lý.

Ngoài ra, có thêm công trình cải tạo, sửa chữa của bà Trần Thị Lý (đang làm chủ đầu tư) tại thửa đất 233, tờ bản đồ 79.

Bà Lý tổ chức thi công xây dựng gia cố tường gạch trên hiện trạng nhà cũ (nhà cũ cấp IV, tường xây gạch, mái lợp tôn, diện tích khoảng 110m2). Tuy nhiên, thửa đất này hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị phá bỏ công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND phường Tân Lợi đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định cưỡng chế, phá bỏ các công trình xây trái phép, lấn chiếm đất công ở "đất vàng" trung tâm thành phố với tổng diện tích hơn 330m2.

Phân lô, xây nhà trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột: Cách chức 2 lãnh đạo phường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến việc để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại TP.Buôn Ma Thuột, hai lãnh đạo UBND phường Thành Nhất đã bị cách chức.

Xử lý công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đang vào cuộc, xác minh, xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm, xây công trình trái pháp luật trên "đất vàng" trung tâm thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề nghị phá bỏ công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND phường Tân Lợi đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định cưỡng chế, phá bỏ các công trình xây trái phép, lấn chiếm đất công ở "đất vàng" trung tâm thành phố với tổng diện tích hơn 330m2.

Phân lô, xây nhà trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột: Cách chức 2 lãnh đạo phường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến việc để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại TP.Buôn Ma Thuột, hai lãnh đạo UBND phường Thành Nhất đã bị cách chức.

Xử lý công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đang vào cuộc, xác minh, xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm, xây công trình trái pháp luật trên "đất vàng" trung tâm thành phố.