TP Yên Bái cho phép một số dịch vụ mở cửa trở lại

Trần Trọng |

Yên Bái - Tối 21.3, UBND TP Yên Bái đã ban hành văn bảo hỏa tốc về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, từ ngày 22.3, cho phép hoạt động trở lại đối với một số dịch vụ và yêu cầu đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như sau.

Cho phép nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động trở lại. Đối với nhân viên phục vụ, người bán hàng phải đeo khẩu trang và tuân thủ 5K. Thực hiện đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 m giữa 2 người, cửa hàng ăn cần bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Đồng thời, cửa hàng không phục vụ quá 50% công suất tại cùng một thời điểm, khuyến khích người dân mua hàng mang về. Đối với người lao động, người bán hàng phải được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19.

Những hoạt động dịch vụ như vũ trường, quán bar, quán game, cắt tóc, làm đẹp, karaoke, các cơ sở tập luyện thể dục thể thao trong nhà,... được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số người sử dụng dịch vụ không quá 30% trong cùng một khoảng thời gian.

Điều kiện đối với người phục vụ, người tham gia sử dụng dịch vụ trên cần đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19.

Riêng với hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, không được tập trung quá 20 người mỗi nhóm và đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu 6 m2/người.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động nhưng không tập trung quá 20 người và không quá 50% sức chứa của cơ sở đó.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Yên Bái hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc

Trần Trọng |

Yên Bái - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Yên Bái.

Vận động đoàn viên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động) trong tình hình mới.  

Thiếu úy trẻ Yên Bái hiến máu cứu sống sản phụ trong cơn nguy kịch

Văn Đức |

Yên Bái - Thiếu úy công an đội Cảnh sát giao thông - Trật tự huyện Trấn Yên vừa có nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu sống một sản phụ trong cơn nguy kịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn Yên Bái hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc

Trần Trọng |

Yên Bái - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Yên Bái.

Vận động đoàn viên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động) trong tình hình mới.  

Thiếu úy trẻ Yên Bái hiến máu cứu sống sản phụ trong cơn nguy kịch

Văn Đức |

Yên Bái - Thiếu úy công an đội Cảnh sát giao thông - Trật tự huyện Trấn Yên vừa có nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu sống một sản phụ trong cơn nguy kịch.