TP Vinh xét nghiệm cộng đồng lần 3, quyết “tát cạn” F0

QUANG ĐẠI |

Phát hiện 83 F0 sau 2 lần xét nghiệm diện rộng, TP. Vinh (Nghệ An) tiếp tục triển khai  lấy mẫu cộng đồng lần 3 để tầm soát COVID-19.

Ngày 31.8, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Thị Cẩm Tú cho biết thành phố chuẩn bị tiến hành lấy mẫu diện rộng để xét nghiệm tầm soát bệnh nhân COVID-19 lần 3. Toàn bộ người dân ở 25 phường, xã đều sẽ được lấy mẫu, theo hình thức mẫu gộp từng hộ gia đình. Chiến dịch sẽ bắt đầu từ chiều 31.8, với sự tham gia lấy mẫu của 660 nhân viên y tế.

Trước đó, trong 2 đợt lấy mẫu cộng đồng tầm soát COVID-19, TP Vinh đã phát hiện 83 ca dương tính.

Trong đó, đợt 1 đã lấy mẫu cho gần 290.000 người, tương đương tỷ lệ 84% dân số Vinh vào thời điểm hiện tại. Đợt thứ 2 lấy mẫu ở những địa bàn có nguy cơ cao như: Phường Vinh Tân, Hồng Sơn, Hưng Bình và xã Nghi Phú.

Từ đầu ngày 13.6 đến nay, TP. Vinh đã ghi nhận 481 người mắc COVID-19, nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Trong đợt dịch lần này, phần lớn các ca bệnh đều có nguồn lây từ chợ đầu mối Vinh.

TP Vinh đã áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 17.8, triển khai biện pháp dân “ai ở đâu ở yên đấy” từ ngày 23.8, tổ chức đi chợ hộ cho dân. Thành phố cũng đang khẩn trương tiêm vaccine cho các đối tượng theo quy định, tiến tới phủ vaccine trên diện rộng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Ca nhiễm COVID-19 mới thấp kỉ lục

QUANG ĐẠI |

Với 3 trường hợp phát hiện mới mắc COVID-19, ghi nhận kỷ lục phát hiện số ca nhiễm thấp nhất trong 15 ngày qua tại Nghệ An.

Tổng kết 7 ngày thực hiện giãn cách, TPHCM xét nghiệm ra hơn 64.000 F0

HUYÊN NGUYỄN |

7 ngày tăng cường giãn cách, TPHCM đã triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, tập trung ở vùng nguy cơ cao và rất cao nên số ca F0 tăng cao.

Nghệ An chuẩn bị thành lập Bệnh viện dã chiến số 5

VŨ HOÀNG |

Tỉnh Nghệ An khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 5 với năng lực thu dung, điều trị 250 bệnh nhân COVID-19.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nghệ An: Ca nhiễm COVID-19 mới thấp kỉ lục

QUANG ĐẠI |

Với 3 trường hợp phát hiện mới mắc COVID-19, ghi nhận kỷ lục phát hiện số ca nhiễm thấp nhất trong 15 ngày qua tại Nghệ An.

Tổng kết 7 ngày thực hiện giãn cách, TPHCM xét nghiệm ra hơn 64.000 F0

HUYÊN NGUYỄN |

7 ngày tăng cường giãn cách, TPHCM đã triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, tập trung ở vùng nguy cơ cao và rất cao nên số ca F0 tăng cao.

Nghệ An chuẩn bị thành lập Bệnh viện dã chiến số 5

VŨ HOÀNG |

Tỉnh Nghệ An khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 5 với năng lực thu dung, điều trị 250 bệnh nhân COVID-19.