TP. Vinh thông báo xử lý những người ra đường không đeo khẩu trang

QUANG ĐẠI |

Kể từ ngày 9.2, TP. Vinh (Nghệ An) tiến hành xử lý hành chính những người không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường và tại nơi công cộng để phòng dịch COVID-19.

Ngày 9.2, ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An) ký ban hành văn bản gửi các phường, xã trên địa bàn và Công an TP. Vinh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, UBND TP. Vinh yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP. Vinh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các phường, xã khẩn trương thông báo trên hệ thốngtruyền thanh cơ sở và yêu cầu mọi người dân khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang.

UBND TP. Vinh yêu cầu Công an thành phố, UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, có hiệu lực từ ngày 28.9.2020.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hành khách đến sân bay không đeo khẩu trang sẽ bị phạt

Tạ Quang - Tùng Giang |

Những ngày này, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được áp dụng, triển khai các quy trình phòng chống dịch COVID-19 ở mức tối đa.

TPHCM: Nhiều người vẫn lơ là không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thanh Vũ |

Dù tình hình COVID-19 ở TPHCM đang trở nên căng thẳng nhưng nhiều người dân vẫn thờ ơ không chấp hành công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm Tết Tân Sửu cận kề.

Cần Thơ: Đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Ngày 7.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đã ban hành Công văn số 479/CV-BCĐ về việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt việc không đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hành khách đến sân bay không đeo khẩu trang sẽ bị phạt

Tạ Quang - Tùng Giang |

Những ngày này, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được áp dụng, triển khai các quy trình phòng chống dịch COVID-19 ở mức tối đa.

TPHCM: Nhiều người vẫn lơ là không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thanh Vũ |

Dù tình hình COVID-19 ở TPHCM đang trở nên căng thẳng nhưng nhiều người dân vẫn thờ ơ không chấp hành công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm Tết Tân Sửu cận kề.

Cần Thơ: Đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Ngày 7.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đã ban hành Công văn số 479/CV-BCĐ về việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt việc không đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch COVID-19.