TP Vinh: Quy hoạch hệ thống cây xanh, tạo bộ mặt mới cho đô thị

Hồng Sơn |

Nghệ An - Quy hoạch lại hệ thống cây xanh một cách đồng bộ và khoa học đã góp phần hình thành dáng nét của đô thị văn minh, hiện đại cho TP Vinh.

Thay thế hàng trăm cây xanh cũ

Nằm trong dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách của UBND TP Vinh, hệ thống cây xanh hai bên đoạn đường này đã được quy hoạch lại để đồng bộ với hạ tầng đô thị.

Ông Nguyễn Anh Dũng (phải) - Phó Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh khảo sát hệ thống cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Hồng Sơn
Ông Nguyễn Anh Dũng (ngoài cùng bên phải) - Phó Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh khảo sát hệ thống cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Hồng Sơn

Theo đó, thay thế, di dời và thanh lý toàn bộ 345 cây xanh hiện có, trồng mới 384 cây Giáng hương đường kính gốc từ 17 – 23cm và cao 4,8 – 5,3m trên toàn tuyến của hai vỉa hè. Mỗi bên trồng thành một hàng cách bó vỉa 1,5m và các cây trong hàng cách nhau 5,5 – 6,5m. Kinh phí dự kiến khoảng 5,1 tỷ đồng và thời gian thực hiện trong 9 tháng. Các cây cũ sẽ được tập kết về vườn ươm phân loại, chăm sóc và tái sử dụng.

Dự án hoàn thành sẽ tạo được sự thống nhất, bảo đảm chất lượng cây xanh, hiệu quả lâu dài, thẩm mỹ và góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, đồng bộ về giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường… để trở thành một khu phố văn minh, hiện đại.

Một góc đường hoa tại TP Vinh. Ảnh: Hồng Sơn
Một góc đường hoa tại TP Vinh. Ảnh: Hồng Sơn

Dự án triển khai, ban đầu cũng vấp phải một số ý kiến băn khoăn nhưng cơ bản người dân thành phố rất đồng tình. Bởi vì hàng cây cũ nhiều chủng loại được người dân trồng tự phát, không theo hàng, lối, nhiều cây thiếu mỹ quan, sinh trưởng kém và bị sâu bệnh, có nguy cơ gãy đổ cao.

Đến nay, đi dọc tuyến đường mới chỉnh trang, hàng cây giáng hương đã tỏa bóng xanh mát, cây cao thẳng và trồng thẳng hàng, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp tươi mới, đầy sức sống của đô thị trung tâm của tỉnh.

Trước đó, TP Vinh đã triển khai trồng hàng trăm cây giáng hương dọc tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách. Đến nay, hàng giáng hương đã lên cao, xòe tán rợp bóng mát. Vào mỗi độ cây nở hoa, cả tuyến phố vàng rực màu hoa giáng hương trở thành điểm tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.

Xây dựng phố đi bộ gắn với chỉnh trang đô thị

Đường Hồ Tùng Mậu sau khi được chỉnh trang để trở thành phố đi bộ. Ảnh: Hồng Sơn
Đường Hồ Tùng Mậu sau khi được chỉnh trang để trở thành phố đi bộ. Ảnh: Hồng Sơn

Trước đó, TP Vinh cũng đã hoàn thành hai dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và cây xanh đường Hồ Tùng Mậu đoạn từ ngã năm đến đường Vương Đình Mậu và đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Lê Hồng Phong.

Dự án hoàn thành đã tạo nên diện mạo mới, hình thành một không gian đô thị văn minh và hiện đại. Kết cấu hạ tầng đồng bộ và mỹ quan đô thị giúp thành phố tăng hiệu quả quản lý đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và kết nối du lịch, đồng thời giúp người dân thay đổi nhận thức, phong cách sống và ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng.

Ông Nguyễn Trọng Song ở số 2 ngõ 6 Nguyễn Văn Cừ phường Trường Thi vui vẻ nói: “Từ ngày thành phố chỉnh trang xong hai đoạn đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ, nhân dân rất phấn khởi. Hệ thống cây xanh, vỉa hè đẹp hơn, khang trang hơn và đang chờ trở thành phố đi bộ để nhân dân buôn bán, đi lại và sinh hoạt thuận lợi”.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 8.4 vào tối thứ 6 và ngày thứ 7 hàng tuần TP Vinh bắt đầu khai trương phố đi bộ tại đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Lê Hồng Phong. TP Vinh dự kiến sự kiện này sẽ tạo ra điểm nhấn về mặt văn hóa, du lịch và kinh tế.

Hiện nay, hệ thống cây xanh đô thị ở TP Vinh còn rất nhiều bất cập, cần được thay thế một cách đồng bộ. Ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “Thành phố đã có kế hoạch bố trí trồng các loại cây phù hợp với từng công trình và từng tuyến đường, phấn đấu nâng tỷ lệ diện tích cây xanh, vườn hoa, công viên tương xứng với các định mức, tiêu chuẩn đối với đô thị loại I.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ cây xanh đô thị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị, cộng đồng cùng chung tay bảo vệ, phát triển hệ thống cây xanh đô thị và khuyến khích xã hội hoá công tác quản lý, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị”.

Hồng Sơn
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Hai sự kiện du lịch lớn khai trương trong cùng một đêm

QUANG ĐẠI |

Trong cùng thời điểm đêm 8.4, diễn ra hai sự kiện du lịch lớn của tỉnh Nghệ An: Khai trương phố đi bộ TP. Vinh và Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022.

Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân

Thanh Tùng |

Ngày 6.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, vừa biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân trong hệ thống tổ chức công đoàn toàn tỉnh, với chủ đề “Công nhân Nghệ An: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh kết nối du lịch, giới thiệu sản phẩm hấp dẫn

Thanh Hương |

3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh kết hợp giới thiệu nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghệ An: Hai sự kiện du lịch lớn khai trương trong cùng một đêm

QUANG ĐẠI |

Trong cùng thời điểm đêm 8.4, diễn ra hai sự kiện du lịch lớn của tỉnh Nghệ An: Khai trương phố đi bộ TP. Vinh và Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022.

Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân

Thanh Tùng |

Ngày 6.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, vừa biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân trong hệ thống tổ chức công đoàn toàn tỉnh, với chủ đề “Công nhân Nghệ An: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh kết nối du lịch, giới thiệu sản phẩm hấp dẫn

Thanh Hương |

3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh kết hợp giới thiệu nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm”.