TP Thái Nguyên yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến, về địa phương

Anh Minh |

Thái Nguyên - Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán, người dân đến, trở về TP Thái Nguyên cần có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

UBND TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 02/ UBND- VP về việc tăng cường thực hiện các biên pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ nay đến dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, người dân vận động, thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoại tỉnh không đi, về thành phố Thái Nguyên từ nay đến dịp tết.

Trường hợp phải đến, về địa phương yêu cầu phải khai báo y tế, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trường hợp chưa có giấy xét nghiệm trước, phải thực hiện test nhanh tại chốt.

UBND Thành phố yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người.

Các địa phương cần rà soát, quản lý những người đến địa bàn TP Thái Nguyên bán hàng vào dịp tết. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày 1 lần đối với những người bán hàng tại các điểm chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trạm y tế lưu động phủ nhận thông tin thu tiền xét nghiệm mới tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trước thông tin xôn xao trên mạng về việc ép xét nghiệm sau đó mới tiêm vaccine, làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, phía trạm y tế lưu động liên quan phủ nhận việc này.

Giáo dục 24/7: Một trường tại TPHCM yêu cầu học sinh có xét nghiệm âm tính

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 4.1: Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam nghỉ hưu chưa phải là hết trách nhiệm; Một trường tại TPHCM yêu cầu học sinh có xét nghiệm âm tính; Phát hiện nhiều F0 trong trường học, TP.Bắc Giang dừng học trực tiếp;...

Bắc Kạn yêu cầu người đến, trở về tỉnh phải có giấy xét nghiệm

Anh Minh |

Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn vừa triển một số biện pháp cấp bách nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trạm y tế lưu động phủ nhận thông tin thu tiền xét nghiệm mới tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trước thông tin xôn xao trên mạng về việc ép xét nghiệm sau đó mới tiêm vaccine, làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, phía trạm y tế lưu động liên quan phủ nhận việc này.

Giáo dục 24/7: Một trường tại TPHCM yêu cầu học sinh có xét nghiệm âm tính

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 4.1: Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam nghỉ hưu chưa phải là hết trách nhiệm; Một trường tại TPHCM yêu cầu học sinh có xét nghiệm âm tính; Phát hiện nhiều F0 trong trường học, TP.Bắc Giang dừng học trực tiếp;...

Bắc Kạn yêu cầu người đến, trở về tỉnh phải có giấy xét nghiệm

Anh Minh |

Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn vừa triển một số biện pháp cấp bách nhằm phòng, chống dịch COVID-19.