TP Thái Nguyên dừng các điểm phòng chống dịch COVID-19

Phong Quang |

Thái Nguyên - Ngày 8.2, UBND TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản về việc dừng hoạt động các điểm hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Từ 15h ngày 8.2, toàn bộ 5 điểm hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 tại nút giao Tân Lập, phường Thịnh Đán; nút giao Thịnh Đán, phường Tân Thịnh; vị trí đường ra cao tốc hướng Thái Nguyên - Hà Nội, phường Thịnh Đán; vị trí trên đường Dương Tự Minh và vị trí trên đường Quốc lộ 1B (cũ) sẽ dừng hoạt động.

Trước đó, 5 điểm hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thái Nguyên được thành lập từ ngày 7.11.2021. Người đến TP Thái Nguyên sẽ phải dừng tại các điểm này khai báo y tế, đo thân nhiệt, một số trường hợp sẽ phải làm test sàng lọc.

Theo chính quyền TP Thái Nguyên, việc dừng hoạt động các điểm phòng dịch trên cho thấy người dân đã chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo các quy định hiện hành. Sau người dân ra vào thành phố chủ động khai báo y tế với xã, phường sở tại và thực hiện nghiêm quy định 5K.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Sau kỳ nghỉ Tết, ca mắc COVID-19 ở cộng đồng tại Quảng Trị tăng cao

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nhận định, các ca mắc COVID-19 tại tỉnh này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Vaccine COVID-19 Covivac đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3

Thùy Linh |

Ngày 8.2, đại diện nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Covivac cho biết, vaccine này đã đủ điều kiện để thử nghiệm giai đoạn 3.

Vượt qua COVID-19, Kiên Giang lội ngược dòng tạo cú hích vượt trội

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù trải qua 1 năm đầy khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 nhưng Kiên Giang đã vượt qua và đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng trên các mặt của đời sống.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sau kỳ nghỉ Tết, ca mắc COVID-19 ở cộng đồng tại Quảng Trị tăng cao

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nhận định, các ca mắc COVID-19 tại tỉnh này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Vaccine COVID-19 Covivac đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3

Thùy Linh |

Ngày 8.2, đại diện nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Covivac cho biết, vaccine này đã đủ điều kiện để thử nghiệm giai đoạn 3.

Vượt qua COVID-19, Kiên Giang lội ngược dòng tạo cú hích vượt trội

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù trải qua 1 năm đầy khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 nhưng Kiên Giang đã vượt qua và đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng trên các mặt của đời sống.