TP. Sầm Sơn thông tin về việc nam thanh niên bị đột quỵ sau cuộc cưỡng chế

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một nam thanh niên (ở TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) bị đột quỵ, nghi do bị sốc khi thấy ngôi nhà của gia đình bị cưỡng chế, phá dỡ để giải phóng mặt bằng, nhiều người dân bức xúc đã tập trung đến trước trụ sở ủy ban xã để gây áp lực. Ngày 15.1, lãnh đạo TP. Sầm Sơn đã trả lời về sự việc trên.

Nam thanh niên bị đột quỵ sau khi ngôi nhà bị cưỡng chế

Theo đó, vào sáng 13.1, rất đông người dân ở xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) tập trung đến UBND xã Quảng Hùng, sau khi xảy ra sự việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng tại Dự án Tổ hợp đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng (Vlasta - Sầm Sơn) đang được triển khai trên địa bàn.

Nhiều người dân chặn xe đoàn cán bộ xã khi xuống khu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Cắt từ clip.
Nhiều người dân chặn xe đoàn cán bộ xã khi xuống khu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với Lao Động, nhiều người dân tại thôn 2, xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn cho biết, cách đây vài hôm, lực lượng chức năng đến cưỡng chế, phá dỡ nhà của một số hộ dân (thuộc Dự án Tổ hợp đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest). Tại đây, gia đình ông Lê Văn Màng và vợ là bà Viên Thị Hà (gần 60 tuổi) chưa đồng ý và xin được ở lại để đón Tết xong mới tiến hành giải quyết.

Rất đông người dân tập trung trước cổng UBND xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn. Ảnh: Cắt từ clip
Rất đông người dân tập trung trước cổng UBND xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn. Ảnh: Cắt từ clip

“Gia đình ông Màng có xin ở lại ngôi nhà để đón Tết xong mới giải quyết, tuy nhiên không được và lực lượng chức năng vẫn tiến hành giải tỏa, phá dỡ ngôi nhà” - một người dân cho hay.

Cũng theo nhiều người dân, sau khi xảy ra sự việc, con trai ông Màng là anh Lê Văn Linh (33 tuổi, đang làm việc tại tỉnh Hải Dương) về nhà, thấy sự việc như vậy nên đã bị đột quỵ sau 1 ngày và nghi là bị sốc.

Lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát người ra vào khu vực mặt bằng của dự án. Ảnh: Q.D
Lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát người ra vào khu vực mặt bằng của dự án. Ảnh: Q.D

Ngay sau đó, rất đông lực lượng chức năng, công an địa phương đã được điều đến để ổn định tình hình tại địa phương này.

TP. Sầm Sơn thông tin về sự việc

Ngày 15.1, ông Lương Tất Thắng - Bí thư Thành uỷ TP. Sầm Sơn đã thông tin chính thức về sự việc. Theo đó, dự án trên đã được đã được UBND huyện Quảng Xương chấp thuận chủ trương đầu tư từ những năm 2003 - 2004. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, còn 31 hộ chưa giải phóng mặt bằng được vì nhiều lý do khác nhau.

Khi xã Quảng Hùng chuyển địa giới hành chính về TP. Sầm Sơn, địa phương này phải thực hiện tiếp tục việc giải phóng mặt bằng trên.

"Đúng ra các hộ này chỉ được chi trả kinh phí bồi thường theo quyết định của UBND huyện Quảng Xương phê duyệt trước kia vì theo nguyên tắc Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm nào thì áp giá bồi thường tại thời điểm đó, như vậy mới đảm bảo công bằng giữa các hộ vì nếu không làm như vậy, những gia đình chấp hành nghiêm túc, đi trước sẽ bị thiệt thòi, người đi sau, chây ỳ lại hưởng lợi" - ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, mặc dù vậy, đối với 31 hộ trên, TP. Sầm Sơn đã tìm cách áp dụng mức đền bù khác cho các hộ dân vì nếu theo áp giá từ những năm 2003 thì hiện nay họ không có điều kiện đi ra nơi ở mới làm nhà. Vì vậy, TP. Sầm Sơn đã đề xuất với tỉnh và vận động nhà đầu tư có hỗ trợ khác cho các hộ dân, phần kinh phí hơn 30 tỉ đó hoàn toàn do nhà đầu tư chi trả, không lấy từ ngân sách.

Sau khi có cơ chế phù hợp, vận động có 20 hộ chấp hành đi và nhận đất tái định cư còn 11 hộ không đồng tình. Sau nhiều lần vận động không được, UBND TP lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định pháp luật vì dự án đã kéo dài quá lâu.

Đến thời điểm chuẩn bị cưỡng chế, có 6 hộ đồng tình, còn lại 5 hộ buộc phải cưỡng chế, trong đó có gia đình ông Lê Văn Màng.

Sáng 10.1, việc cưỡng chế tiến hành xong, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi cưỡng chế, ngày 11.1, gia đình ông Lê Văn Màng tự quay trở lại tái lấn chiếm, dựng lán tiếp tục ở.

Ngày 12.1, gia đình có anh con trai là Lê Văn Linh đang làm việc ở Hải Dương về ra lán ngủ, bị đột quỵ trong đêm. "Như vậy, việc anh Linh bị đột quỵ không liên quan gì đến việc cưỡng chế cả" - ông Thắng khẳng định.

Sau khi anh Linh bị đột quỵ, gia đình và chính quyền đã đưa anh Linh cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, sau đó chuyển ra BV Bạch Mai. "Thành phố rất quan tâm, chia sẻ, thường xuyên liên lạc với BV Đa khoa tỉnh và BV Bạch Mai. Các bác sĩ cho hay anh Linh bị xuất huyết bán cầu đại não trái và hiện tại đang điều trị tại BV Bạch Mai" - ông Thắng thông tin.

Theo ông Lương Tất Thắng, sau khi sự việc xảy ra, có một số đối tượng kích động, tụ tập động người và quay, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau khi tuyên truyền, giải thích, mọi người đã hiểu và ra về. Sáng 14.1, UBND xã Quảng Hùng đã mời gia đình lên làm việc. Chính quyền thành phố và xã đã huy động các nguồn hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng để giúp gia đình chi phí chữa bệnh cho anh Linh, đó là nghĩa cử, đạo lý chứ không phải vấn đề gì khác.

"Gia đình cũng đã nhận ra vì theo quy định, việc cưỡng chế thu hồi đất là theo quy định của pháp luật, người dân không được phép cản trở. Nếu không đồng tình, người dân có quyền khiếu nại, khởi kiện chứ không phải tổ chức người tụ tập, tái lấn chiếm. Gia đình đã nhận thức, ký cam kết với địa phương không có hành vi như vậy nữa" - ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, để tiến hành giải phóng mặt bằng, thành phố đã phải đi thuê nhà cho các hộ dân ở trong quá trình xây nhà mới. Đối với trường hợp anh Linh, chính quyền đã chấp thuận yêu cầu của gia đình là nếu không may anh Linh nằm xuống, thành phố sẽ thuê nhà cho gia đình tổ chức tang lễ và hiện nay đã thuê được 1 ngôi nhà.

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dân dựng lán phản đối xây lò hỏa tảng, địa phương sẽ bảo vệ thi công

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Việc người dân tập trung phản đối việc thi công làm Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng chậm tiến độ, địa phương lên phương án bảo vệ thi công.

Khởi tố 7 đối tượng dùng ghế tấn công công an, kéo đến trụ sở UBND xã phá phách

Minh Hiếu |

Sơn La - Ngày 21.12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với 7 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy để phản đối vì gây ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Đến hôm nay 7.11 là ngày thứ 3 kể từ khi một số người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) vì cho rằng nhà máy đã gây ô nhiễm thời gian dài.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Dân dựng lán phản đối xây lò hỏa tảng, địa phương sẽ bảo vệ thi công

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Việc người dân tập trung phản đối việc thi công làm Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng chậm tiến độ, địa phương lên phương án bảo vệ thi công.

Khởi tố 7 đối tượng dùng ghế tấn công công an, kéo đến trụ sở UBND xã phá phách

Minh Hiếu |

Sơn La - Ngày 21.12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với 7 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy để phản đối vì gây ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Đến hôm nay 7.11 là ngày thứ 3 kể từ khi một số người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) vì cho rằng nhà máy đã gây ô nhiễm thời gian dài.