TP. Sầm Sơn đề nghị làm bánh dày kỷ lục hơn 3 tấn dâng vua Hùng

Xuân Hùng |

Ngày 2.2, UBND TP. Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

Theo dự kiến, chiếc bánh sẽ có trọng lượng hơn 3 tấn, được làm tại TP.Sầm Sơn và tổ chức rước bánh dâng lên đền Hùng vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

 
 Chuẩn bị gạo làm bánh dày kỷ lục năm 2017. Ảnh: TTVH SS

Theo lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn, hàng năm, lễ hội bánh chưng - bánh dày đền Độc Cước là lễ hội truyền thống của người dân địa phương đang được tỉnh Thanh Hóa đăng ký, làm hồ sơ công nhận là Lễ hội phi vật thể cấp Quốc gia.

 
 Ông Hoàng Khắc Nhu - Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn và người dân làm bánh dày kỷ lục năm 2017. Ảnh: TTVH SS

Thành ủy Sầm Sơn cũng đã đồng ý về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương, ngày 10.3.2018 âm lịch. Từ đó, UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép địa phương này chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức làm bánh dày kỷ lục Sầm Sơn dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

UBND thành phố Sầm Sơn dự kiến làm chiếc bánh dày có trọng lượng hơn 3 tấn. Nguyên liệu làm bánh là gạo nếp, sản phẩm của địa phương. Chiếc bánh dày này sẽ được làm tại TP.Sầm Sơn và tổ chức rước bánh từ TP.Sầm Sơn lên đền Hùng vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

 
 Giã bánh trong từng cối nhỏ, sau đó hợp lại làm bánh dày kỷ lục. 

Ngày 22.2, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn.

Ông Quyền yêu cầu căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc, tham mưu, đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 8.3.

Trước đó, vào dịp đầu xuân Đinh Dậu năm 2017, TP. Sầm Sơn cũng đã tổ chức làm một chiếc bánh dày “khổng lồ” nặng hơn 2 tấn để dâng hương trong lễ hội cầu phúc đền Độc Cước. Đây là một hoạt động tâm linh nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an tại lễ hội cầu phúc đền Độc Cước.

Đây là lần đầu tiên TP.Sầm Sơn thực hiện làm một chiếc bánh lớn như thế này, trước hết để tạo một dấu ấn riêng, sau nữa là để tỏ lòng thành kính đến bề trên trong ngày hội của địa phương.

Tuy nhiên, sau khi thực hành nghi lễ, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng đó là cách làm khoa trương, tốn kém và… chạy theo kỷ lục. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu tỉnh nào cũng làm bánh mấy tấn rồi rồng rắn rước dâng vua Hùng thì chắc ngày giỗ Tổ là ngày hội đua bánh dày mất. 

 
 Nhiều người lo ngại việc làm bánh "đua theo kỷ lục" sẽ gây tốn kém và khoa trương. 
Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM tưng bừng lễ hội liên hoan các dòng họ 2017

Phạm Ngọc Tiến |

Ngày 6.4, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11, TPHCM) diễn ra lễ hội "Liên hoan các dòng họ tại TPHCM 2017". Đây là lễ hội dòng họ lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn, với nhiều hoạt động gắn liền với đời sống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ông bà của người dân Việt Nam đậm chất văn hóa truyền thống dân tộc.

Du khách nườm nượp đổ về Đền Hùng

Đăng Huỳnh-Vương Trần |

Sáng 6.4 (tức ngày 10.3 âm lịch) hàng vạn du khách đã về khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Vạn người như nêm trước đêm chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Vương Trần-Đăng Huỳnh |

Đêm 5.4 (9.3 âm lịch) hàng vạn du khách đã có mặt tại khu vực Trung tâm Lễ hội Đền Hùng để tham dự lễ hội năm 2017. Lượng người kéo về đất Tổ mỗi lúc một tăng lên chóng mặt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TP.HCM tưng bừng lễ hội liên hoan các dòng họ 2017

Phạm Ngọc Tiến |

Ngày 6.4, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11, TPHCM) diễn ra lễ hội "Liên hoan các dòng họ tại TPHCM 2017". Đây là lễ hội dòng họ lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn, với nhiều hoạt động gắn liền với đời sống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ông bà của người dân Việt Nam đậm chất văn hóa truyền thống dân tộc.

Du khách nườm nượp đổ về Đền Hùng

Đăng Huỳnh-Vương Trần |

Sáng 6.4 (tức ngày 10.3 âm lịch) hàng vạn du khách đã về khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Vạn người như nêm trước đêm chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Vương Trần-Đăng Huỳnh |

Đêm 5.4 (9.3 âm lịch) hàng vạn du khách đã có mặt tại khu vực Trung tâm Lễ hội Đền Hùng để tham dự lễ hội năm 2017. Lượng người kéo về đất Tổ mỗi lúc một tăng lên chóng mặt.