TP. Sầm Sơn chuẩn bị 9 khách sạn, 1 trường học làm khu cách ly

Xuân Hùng |

TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã chuẩn bị 9 khách sạn và 1 trường học làm nơi cách ly tập trung. Đây là phương án chủ động các tình huống, phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong tình huống có nhiều người lao động trở về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Theo UBND TP. Sầm Sơn, đến nay (2.8), thành phố đã tổ chức cách ly tập trung cho 616 người trong đó đa số là người lao động địa phương đi làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về.

"Ngay khi người lao động trở về, thành phố tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ và đưa đi cách ly tập trung ngay, đảm bảo khắt khe các biện pháp phòng, chống dịch" - bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Chánh Văn phòng UBND TP. Sầm Sơn cho hay.

Để chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra trong phòng, chống dịch, UBND TP. Sầm Sơn đã tổ chức chuẩn bị 10 khu cách ly với 1.093 phòng. Đến thời điểm hiện tại mới chỉ phải đưa vào sử dụng 3 khu, gồm: Đại học Dự bị 55 phòng; khách sạn Bằng Giang 120 phòng; khách sạn Sơn Quy 100 phòng.

Có tới 7 khu cách ly đã chuẩn bị nhưng chưa khởi động gồm: Khách sạn Bộ Tài nguyên Môi trường với 140 phòng; khách sạn Luxuly 120 phòng; Nhà nghỉ Bộ Tư lệnh Lăng: 140 phòng; khách sạn Sông Gianh: 115 phòng; khách sạn Cát Đại Lợi II: 120 phòng; khách sạn Long Thành II: 118 phòng và khách sạn Bộ Xây Dựng 65 phòng.

TP. Sầm Sơn cũng dự kiến làm bệnh viện dã chiến tại khu nhà nghỉ Bộ Tư lệnh Lăng với 180 giường. Bao gồm 140 phòng hiện có và khu cấp cứu 40 giường.

Đến ngày 1.8, TP. Sầm Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.456 người. Kết quả, số âm tính 3.206; số dương tính 7 và số chưa có kết quả là 243.

Thành phố đã lập 4 chốt kiểm soát dịch để phân luồng công dân trước khi vào thành phố. Dự kiến thành lập thêm 3 chốt tại đường 4B, 4C, đường ven biển.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá chi 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tỉnh nhà tại TP. Hồ Chí Minh

Xuân Hùng |

Sáng 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký công điện số 23-CĐ/UBND về việc tạm dừng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân trong vùng dịch với những biện pháp cụ thể.

Thanh Hoá: Nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang bất chấp dịch bệnh

Minh Hoàng |

Mặc dù TP. Thanh Hóa đã dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, cấm tụ tập tại các địa điểm công cộng, tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp tập trung đến các địa điểm này, thậm chí nhiều người còn không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Câu lạc bộ Thanh Hoá hỗ trợ cổ động viên khó khăn vì dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

Nhiều suất quà tặng sẽ đến tay những cổ động viên Thanh Hoá đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19 bùng phát ở TPHCM và các tỉnh miền Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hoá chi 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tỉnh nhà tại TP. Hồ Chí Minh

Xuân Hùng |

Sáng 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký công điện số 23-CĐ/UBND về việc tạm dừng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân trong vùng dịch với những biện pháp cụ thể.

Thanh Hoá: Nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang bất chấp dịch bệnh

Minh Hoàng |

Mặc dù TP. Thanh Hóa đã dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, cấm tụ tập tại các địa điểm công cộng, tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp tập trung đến các địa điểm này, thậm chí nhiều người còn không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Câu lạc bộ Thanh Hoá hỗ trợ cổ động viên khó khăn vì dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

Nhiều suất quà tặng sẽ đến tay những cổ động viên Thanh Hoá đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19 bùng phát ở TPHCM và các tỉnh miền Nam.