TP. Sa Đéc phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng mức “nguy cơ rất cao"

Lục Tùng |

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Sa Đéc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với mức “nguy cơ rất cao”.

Chiều 1.7, Văn phòng UBND tỉnh xác nhận, lãnh đạo UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Sa Đéc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với mức “nguy cơ rất cao” đối với toàn bộ thành phố theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31.5.2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Sa Đéc chỉ huy trực tiếp, huy động tất cả nguồn lực hiện có của địa phương, nhất là lực lượng y tế, công an, quân sự thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2; quản lý chặt chẽ các đối tượng cách ly tập trung (F1), cách ly tại nhà (F2)... quyết tâm không để xảy ra lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung. Đồng thời kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm từ khu vực cách ly ra ngoài và ngược lại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng điều động 37 giảng viên và sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp đến TP. Sa Đéc hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Đồng Tháp cũng thành lập Tổ công tác do Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Lườm trực tiếp chỉ huy để cùng với TP. Sa Đéc tổ chức phòng, chống dịch.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, nơi được lệnh phong tỏ từ 21 giờ ngày 24.6.2021. Ảnh: LT
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, nơi được lệnh phong tỏa từ 21 giờ ngày 24.6.2021. Ảnh: LT

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương ở Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp, gồm 9 thành viên, do bà Lương Mai Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương làm Tổ phó; cùng với 7 thành viên là chuyên gia đến từ các Cục, Viện thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định này, Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; hỗ trợ công tác điều trị; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.

Ở diễn biến khác, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò nghiên cứu, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với “nguy cơ rất cao” theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31.5.2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đối với các xã, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh: “Trường hợp cần thiết có thể áp dụng mức “nguy cơ rất cao” đối với toàn bộ địa bàn”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm 8 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Tối 26.6, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca bệnh COVID-19 tại Đồng Tháp liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Đồng Tháp phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc từ 21 giờ ngày 24.6

Lục Tùng |

Bắt đầu từ 21 giờ ngày 24.6.2021, tỉnh Đồng Tháp thực hiện phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc).

TP.Sa Đéc (Đồng Tháp): Bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

LƯU HÙNG |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, ngày 29.4, Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thêm 8 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Tối 26.6, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca bệnh COVID-19 tại Đồng Tháp liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Đồng Tháp phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc từ 21 giờ ngày 24.6

Lục Tùng |

Bắt đầu từ 21 giờ ngày 24.6.2021, tỉnh Đồng Tháp thực hiện phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc).

TP.Sa Đéc (Đồng Tháp): Bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

LƯU HÙNG |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, ngày 29.4, Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.