TP. Móng Cái: Vi phạm trật tự đô thị diễn ra tràn lan

Phạm Tâm |

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực đường Trần Phú kéo dài tới trước cổng chợ tạm Asean qua địa phận phường Trần Phú và Hải Hòa (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) vẫn luôn là tâm điểm chú ý của việc vi phạm trật tự đô thị, trật tự ATGT.

TP. Móng Cái đã từng huy động các lực lượng chức năng liên quan cùng chính quyền hai phường Trần Phú và Hải Hòa ra quân chấn chỉnh các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng người dân bày bán hàng hóa tràn lan trên vỉa hè, chiếm mất diện tích dành cho người đi bộ, trong khi đó lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn phường khá đông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Người dân tràn xuống lòng đường mua bán khu vực chợ Asean. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Người dân tràn xuống lòng đường mua bán khu vực chợ Asean. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Trước cổng chợ Asian, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh đã từ nhiều năm nay, gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT, ANTT. Tuy nhiên vẫn chưa được chính quyền địa phương làm quyết liệt, dẫn tới tình trạng vi phạm kéo dài. Được biết, Ban ATGT tỉnh cũng đã nhiều lần tiến hành tuyên truyền và đề nghị TP.Móng Cái có các giải pháp quyết liệt để lập lại trật tự ở khu vực chợ Asian, thế nhưng mọi việc vẫn chưa có gì chuyển biến.

Một số hộ dân sau khi bị nhắc nhở chuyển hàng vào trong các ngõ nhỏ, khi lực lượng chức năng đi khỏi lại bày bán ra đường.
Một số hộ dân sau khi bị nhắc nhở chuyển hàng vào trong các ngõ nhỏ, khi lực lượng chức năng đi khỏi lại bày bán ra đường.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: “Tình trạng vi phạm trật tự đô thị ở TP. Móng Cái cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn gia tăng thời gian qua. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng TP. Móng Cái đưa ra những cách làm quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang ATGT dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT như hiện nay”.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành ATGT của một bộ phận người dân chưa cao. Nhất là vào buổi tối, tình trạng người dân điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm diễn ra còn nhiều. 

Trung tá Hoàng Văn Hiệp - Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP. Móng Cái, cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định, lấn chiếm hành lang ATGT. Đặc biệt tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và phối hợp với những lực lượng khác để xử lý đối tượng vi phạm pháp luật...”.

Phạm Tâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm vụ trật tự đô thị bị chém khi dẹp vỉa hè

M.Q |

UBND quận Bình Tân (TPHCM) đã ra văn bản đề nghị công an củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ cán bộ trật tự đô thị đi dọn dẹp vỉa hè thì bị người bán hàng rong phản ứng, dùng búa chém gây thương tích ngày 9.5.

Hà Tĩnh: Vì sao nhiều nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị bị cắt chế độ, sắp mất việc?

Trần Tuấn |

Dù được ký hợp đồng dài hạn, nhưng ngay trước dịp Tết Mậu Tuất năm nay, nhiều nhân viên làm việc tại Đội Quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) TP. Hà Tĩnh không được nhận lương, thưởng gì. Tệ hơn,  họ có nguy cơ sẽ bị mất việc.

Hà Nội: Hơn 4200 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại quận Long Biên

Trần Kiều |

Đó là thông tin được ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) trao đổi tại buổi giao ban thông tin báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều ngày 7.11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm vụ trật tự đô thị bị chém khi dẹp vỉa hè

M.Q |

UBND quận Bình Tân (TPHCM) đã ra văn bản đề nghị công an củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ cán bộ trật tự đô thị đi dọn dẹp vỉa hè thì bị người bán hàng rong phản ứng, dùng búa chém gây thương tích ngày 9.5.

Hà Tĩnh: Vì sao nhiều nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị bị cắt chế độ, sắp mất việc?

Trần Tuấn |

Dù được ký hợp đồng dài hạn, nhưng ngay trước dịp Tết Mậu Tuất năm nay, nhiều nhân viên làm việc tại Đội Quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) TP. Hà Tĩnh không được nhận lương, thưởng gì. Tệ hơn,  họ có nguy cơ sẽ bị mất việc.

Hà Nội: Hơn 4200 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại quận Long Biên

Trần Kiều |

Đó là thông tin được ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) trao đổi tại buổi giao ban thông tin báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều ngày 7.11.