TP. Móng Cái thông tin về việc lập biên bản người không tiêm phòng COVID-19

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh - Sau khi lập biên bản một số phụ huynh vì không cho con đi tiêm vaccine phòng COVID-19 gây ra nhiều ý kiến trong dư luận, hôm nay 8.9, Cổng thông tin điện tử TP Móng Cái đã đăng tải thông tin báo chí về công tác tổ chức, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên.

Theo đó, trong quá trình tổ chức, triển khai tiêm chủng vaccine, bên cạnh sự ủng hộ, đồng thuận thống nhất của toàn dân, vẫn có một số trường hợp vì những lý do chủ quan, khách quan mà chưa hoặc không thực hiện việc tiêm chủng.

TP Móng Cái đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, triển khai các biện pháp hỗ trợ tối ưu nhất để nhân dân hiểu, thực hiện quyền tiêm chủng và trách nhiệm với cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, đã từng có lúc/có nơi áp dụng biện pháp hành chính trong khuôn khổ pháp luật cho phép như căng dây cảnh báo gia đình có người chưa tiêm chủng theo quy định, chính quyền hỗ trợ phương tiện, nhân lực đưa đón người đi tiêm, hỗ trợ tiêm lưu động…

Đối với việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên: Từ ngày 21.4.2022 đến nay, thành phố Móng Cái đã tổ chức tiêm 5 đợt và tổ chức tiêm vét hàng tháng. Đến ngày 5.9, đạt 24.284 mũi tiêm, trong đó mũi 1 đạt 15.066/15.286, đạt tỉ lệ 98,56%.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, tuyên truyền vẫn có người dân chưa đồng thuận, hợp tác. Do vậy, việc lập biên bản là cần thiết để thể hiện trách nhiệm, cam kết của các hộ dân với cộng đồng và xã hội, thể hiện tính nghiêm minh, tính kỷ luật, kỷ cương xã hội. Việc quyết liệt của chính quyền địa phương trước hết cũng là vì dân, vì trách nhiệm cộng đồng và vì chính cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Nguyễn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Cắt trộm cáp ngầm cao tốc Vân Đồn – Móng Cái: Cáp camera cũng bị cắt trộm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ hàng nghìn mét cáp ngầm trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, mới được đưa vào sử dụng từ 1.9.2022, bị cắt trộm ở nhiều vị trí.

Thêm nhiều người bị lập biên bản vì không cho con tiêm vaccine phòng COVID

Nguyễn Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Đại diện UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có ít nhất 8-9 phụ huynh bị lập biên bản vì không cho con đi tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng chỉ là để nhắc nhở, chứ không phạt.

Du lịch Móng Cái không thể bỏ qua những điểm đến nào?

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh – Đi du lịch Móng Cái, Quảng Ninh chưa bao giờ dễ hơn lúc này, khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào hoạt động miễn phí trong tháng 9, đã rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến Móng Cái còn khoảng 3,5 giờ. Vậy đến Móng Cái bạn sẽ đi đâu? Một vài gợi ý của báo Lao Động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cắt trộm cáp ngầm cao tốc Vân Đồn – Móng Cái: Cáp camera cũng bị cắt trộm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ hàng nghìn mét cáp ngầm trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, mới được đưa vào sử dụng từ 1.9.2022, bị cắt trộm ở nhiều vị trí.

Thêm nhiều người bị lập biên bản vì không cho con tiêm vaccine phòng COVID

Nguyễn Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Đại diện UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có ít nhất 8-9 phụ huynh bị lập biên bản vì không cho con đi tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng chỉ là để nhắc nhở, chứ không phạt.

Du lịch Móng Cái không thể bỏ qua những điểm đến nào?

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh – Đi du lịch Móng Cái, Quảng Ninh chưa bao giờ dễ hơn lúc này, khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào hoạt động miễn phí trong tháng 9, đã rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến Móng Cái còn khoảng 3,5 giờ. Vậy đến Móng Cái bạn sẽ đi đâu? Một vài gợi ý của báo Lao Động.