TP Lai Châu tạm dừng hoạt động, dịch vụ không thiết yếu

Thúy Hạnh |

Lai Châu - UBND TP Lai Châu quyết định áp dụng biện pháp tạm thời dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn từ 0h00 ngày 7.11.

Cụ thể, dừng các hoạt động như: Quán bar, bi a, karaoke, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, Internet công cộng, các cơ sở thẩm mỹ (bao gồm cả cắt tóc, gội đầu, làm tóc, làm móng), mát xa, khu vui chơi trẻ em và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, các quán ăn, quán bia, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chợ phiên và chợ đêm San Thàng.

Chợ, siêu thị, cửa hàng tạp hoá, kinh doanh vỉa hè bán cho khách mang về và các dịch vụ ngoài danh mục dịch vụ nêu trên được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố tạm thời cho học sinh nghỉ học tập trung tại trường từ thứ 2 ngày 8.11 đến hết Chủ nhật ngày 14.11 và thực hiện chuyển sang hình thức dạy và học online, trực tuyến...

Công an thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tăng cường đấu tranh, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp thông tin không chính xác, sai lệch về tình hình dịch bệnh.

Thúy Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 5.11, Lai Châu bất ngờ ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng. Các trường hợp này đều di chuyển từ tỉnh Bình Dương về Lai Châu và đã hoàn thành cách ly.

Lai Châu chấn chỉnh việc quản lý khoáng sản sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Trọng |

Lai Châu - UBND tỉnh Lai Châu vừa ra văn bản chỉ đạo nóng về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản sau phản ánh của Báo Lao Động.

Nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn ở Lai Châu

Tâm Anh |

Lai Châu - Trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa vừa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lai Châu ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 5.11, Lai Châu bất ngờ ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng. Các trường hợp này đều di chuyển từ tỉnh Bình Dương về Lai Châu và đã hoàn thành cách ly.

Lai Châu chấn chỉnh việc quản lý khoáng sản sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Trọng |

Lai Châu - UBND tỉnh Lai Châu vừa ra văn bản chỉ đạo nóng về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản sau phản ánh của Báo Lao Động.

Nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn ở Lai Châu

Tâm Anh |

Lai Châu - Trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa vừa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất rất cao.