TP. Hồ Chí Minh tăng giá nước sinh hoạt từ 15.11

MINH QUÂN |

Giá nước sạch bán lẻ ở TP.Hồ Chí Minh tăng từ 5.300 đồng/m3 lên 5.600 đồng/m3 đối với hộ dân cư từ ngày 15.11.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có Quyết định 25 về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố lộ trình 2019-2022. Theo đó, từ ngày 15.11 giá nước sạch tăng trung bình 5 - 7% mỗi năm tùy theo lượng nước sử dụng.

Đơn giá nước sạch ở TP.Hồ Chí Minh từ ngày 15.11.
Đơn giá nước sạch ở TP.Hồ Chí Minh từ ngày 15.11.

Đối với hộ dân cư, ở định mức 4 m3 đầu tiên, giá nước tăng lên 5.600 đồng/m3 trong năm nay và tăng lên 6.700 đồng vào năm 2022.

Đáng chú ý, khi sử dụng vượt định mức trên 6 m3, người dân phải trả tới 14.400 đồng/m3 vào năm 2022. Đơn giá nước này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối tượng các hộ dân cư bao gồm: các hộ dân cư sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt; các khu dân cư, chung cư, khu lưu trú công nhân, các cư xá, ký túc xá; các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh - cai nghiện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt.

Hộ nghèo và hộ cận nghèo là những hộ dân cư trên địa bàn thành phố (căn cứ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú) có Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO), đề xuất tăng giá nước bán lẻ. Lý do SAWACO đưa ra là từ năm 2013 đến nay, giá nước vẫn chưa được điều chỉnh. Từ năm 2015, tình hình tài chính của SAWACO bị ảnh hưởng do phải bảo đảm, duy trì tỉ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch khi triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND và thực hiện "nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội", trong khi chi phí mua sỉ nước sạch từ các nhà máy nước tăng hằng năm, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động kinh doanh nước sạch (42%).

Tổng công suất các nhà máy cấp nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh khoảng 2,4 triệu m3/ngày nhưng công suất tiêu thụ chỉ hơn 1,8 triệu m3/ngày. Bên cạnh nguồn nước sạch, khoảng 680.000 m3 nước ngầm cũng được khai thác mỗi ngày phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

"Miễn phí nước bẩn, Công ty nước sạch Sông Đà quá coi thường dân?"

Linh Anh |

“Cty nước sạch Sông Đà miễn phí tiền nước một tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu ư? Thật là nực cười. Bởi nếu thế chẳng phải chúng tôi đã được miễn phí nước bẩn hay sao. Chúng tôi không cần”.

Cty nước Sông Đà miễn phí tiền nước 1 tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu

Nguyễn Hà |

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 25.10, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà gửi lời xin lỗi và "cầu mong được lượng thứ". Đồng thời cho biết sẽ miễn phí tiền nước trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu, tương đương 1 tháng tiền nước.

Doanh nghiệp bán nước thô "thổi giá", dân chịu giá nước cao

HẢI ĐĂNG - TRẦN LỘC |

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Sông Lam bán giá nước thô với mức 1.950 đồng/m3, đẩy giá nước sạch lên cao, trong khi một doanh nghiệp khác đề xuất dự án nước thô công suất lớn hơn với mức giá chỉ 600 đồng/m3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Miễn phí nước bẩn, Công ty nước sạch Sông Đà quá coi thường dân?"

Linh Anh |

“Cty nước sạch Sông Đà miễn phí tiền nước một tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu ư? Thật là nực cười. Bởi nếu thế chẳng phải chúng tôi đã được miễn phí nước bẩn hay sao. Chúng tôi không cần”.

Cty nước Sông Đà miễn phí tiền nước 1 tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu

Nguyễn Hà |

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 25.10, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà gửi lời xin lỗi và "cầu mong được lượng thứ". Đồng thời cho biết sẽ miễn phí tiền nước trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu, tương đương 1 tháng tiền nước.

Doanh nghiệp bán nước thô "thổi giá", dân chịu giá nước cao

HẢI ĐĂNG - TRẦN LỘC |

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Sông Lam bán giá nước thô với mức 1.950 đồng/m3, đẩy giá nước sạch lên cao, trong khi một doanh nghiệp khác đề xuất dự án nước thô công suất lớn hơn với mức giá chỉ 600 đồng/m3.