TP Hồ Chí Minh sắp bước vào mùa ngập mới, nhiều dự án ì ạch

MINH QUÂN |

Dù chưa bước vào mùa mưa nhưng cơn mưa tối ngày 15.4 khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân phải bì bõm lội nước. Đây là dấu hiệu cảnh báo người dân thành phố sắp bước vào "mùa ngập" mới.

Dự án chống ngập ì ạch

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại các tuyến đường ở quận Gò Vấp như: Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ... đều bị ngập nặng sau cơn mưa trái mùa tối ngày 15.4. Các phương tiện qua lại bị chết máy, nhiều người chạy xe máy phải leo lề đường để tránh lội nước, có người quay đầu xe, tìm đường khác.

Chị Phan Thị Thùy Linh (quận Gò Vấp), buôn bán gần trường tiểu học Lê Văn Thọ, chia sẻ mỗi lần mưa to kéo dài 15 đến 20 phút là ngập gần nửa bánh xe dù tuyến đường đã nhiều lần được tu sửa.

Đường Nguyễn Văn Khối ngập như sông sau cơn mưa tối ngày 15.4.  Ảnh: Anh Tú
Đường Nguyễn Văn Khối ngập như sông sau cơn mưa tối ngày 15.4. Ảnh: Anh Tú

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào mùa mưa khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Trong khi đó, nhiều dự án, công trình chống ngập ở TP Hồ Chí Minh hiện vẫn chậm triển khai khiến người dân thành phố lại ám ảnh nỗi lo lội nước về nhà sau mỗi cơn mưa.

Trong đó, đường Võ Văn Ngân, khu vực quanh chợ Thủ Đức là điểm ngập sâu trong những năm qua. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân dài gần 2,5 km, thi công từ năm 2020 với tổng vốn hơn 248 tỉ đồng. Kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành sau 17 tháng, song đến nay vẫn chưa xong.

Cuối năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh tước giấy phép 2 tháng nhà thầu thi công dự án này do dựng "lô cốt" gây ùn tắc kéo dài. Từ đó đến nay dự án vẫn chưa thi công lại.

Tương tự, phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) được mệnh danh "khu nhà giàu", nhưng nhiều năm qua người dân phải sống trong cảnh ngập nước do mưa và triều cường.

Để giải quyết triệt để tình trạng ngập tại đây, các dự án lớn như bờ tả sông Sài Gòn, vệ sinh môi trường nước giai đoạn 2, nâng cấp hệ thống cống các tuyến Thảo Điền - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng - Quốc Hương được triển khai nhiều năm trước nhưng chưa hoàn thành.

Khi nào hết ngập?

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố còn 13 tuyến đường trục chính bị ngập do mưa, gồm: Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Đặng Thị Rành, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Quốc Lộ 1A (TP Thủ Đức), Phan Anh, Hồ Học Lãm.

Thành phố cũng còn 7 tuyến đường ngập do triều cường, gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức).

Để giải quyết triệt để tình trạng ngập do mưa, Sở Xây dưng mới đây đề xuất 9 dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, tổng vốn gần 1.900 tỉ đồng.

Cụ thể, cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền) tổng mức đầu tư 290 tỉ đồng. Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp với tổng vốn 350 tỉ đồng.

7 dự án còn lại gồm: Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 1A (từ Ngã tư Bình Phước đến khu vực Đại học Quốc gia - tổng vốn 600 tỉ đồng); Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư – tổng vốn 69 tỉ đồng); Cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (từ đường Phạm Văn Chiêu đến Cầu Chợ Cầu – tổng vốn 120 tỉ đồng); Xây dựng hệ thống thoát nước đường Phan Anh và nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu (tổng vốn 300 tỉ đồng); Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Đức Thọ (từ đường Phạm Văn Chiêu đến Cầu Cụt – 75,5 tỉ đồng); Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bạch Đằng (từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cầu mới Bạch Đằng – 79,3 tỉ đồng).

Người dân thành phố cũng đang rất trông chờ dự án ngăn triều có vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng sớm hoàn thành. Công trình được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành tháng 4.2018, nhưng những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn khiến tiến độ hoàn thành dự án lùi lại nhiều lần.

Từ cuối năm 2020, khi đạt hơn 93% khối lượng, dự án tạm dừng thi công đến nay do vướng mắc việc ký phụ lục hợp đồng, thủ tục thanh toán...

Vướng mắc lớn nhất của dự án là phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành đã được UBND TP Hồ Chí Minh ký đầu năm nay. Theo phụ lục hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5.2024.

Chủ đầu tư cho biết đang chờ được Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng BIDV cấp vốn và giải ngân, dự án sẽ được tái khởi động, cam kết về đích đúng tiến độ (theo phụ lục hợp đồng).

Công trình giúp kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường ngập như sông sau cơn mưa vàng giải nhiệt

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn tối 15.4, khiến nhiều tuyến đường như: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối... ngập như sông. Người dân bì bõm lội nước để về nhà trong đêm.

TP Hồ Chí Minh bất ngờ có mưa từ sáng sớm sau nhiều ngày nắng nóng

HẠ MÂY |

Sáng ngày 15.4, nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa rào đã giúp phần nào làm thời tiết dịu mát sau nhiều ngày nắng gắt.

TPHCM cần 1.900 tỉ đồng để xóa 13 điểm ngập nước

MINH QUÂN |

TPHCM cần khoảng 1.900 tỉ đồng để triển khai 9 dự án cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập cho 13 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do mưa.

Tổng thống Putin thăm Kherson và Lugansk

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp quân sự cấp cao trong chuyến thăm tới Kherson và Lugansk ở Ukraina.

Nhức nhối tình trạng cán bộ tái lấn chiếm, xây nhà trái phép ở Bình Định

Hoài Luân |

Bình Định - Về tình trạng cán bộ, Đảng viên, gia đình Đảng viên xây dựng nhà trái phép, lãnh đạo địa phương cho biết, đều đã xử phạt và cưỡng chế, tuy nhiên, các trường hợp này lại cố tình tái lấn chiếm.

Báo động loạt clip dung tục, cờ bạc xuất hiện trong kênh TikTok của trẻ em

PHƯƠNG ANH |

Dù đã đăng kí tài khoản ở độ tuổi thanh thiếu niên, song TikTok vẫn liên tục đề xuất các clip dung tục, bài bạc...

Nghi phạm sát hại, giấu xác nạn nhân nữ trong ôtô đối diện án tử hình

Quang Việt |

Chuyên gia luật cho rằng, nếu bị cáo buộc hành vi sát hại chị Q, giấu xác nạn nhân trong ôtô và còn cướp tài sản, Trương Việt Hùng có thể đối diện án tử hình.

Vỉa hè vỡ nát tại tuyến đường nối trung tâm Hải Phòng với sân bay Cát Bi

Băng Tâm |

Đường Lê Hồng Phong - một trong những tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng nối trung tâm thành phố với sân bay Cát Bi đưa vào sử dụng từ năm 2004. Gần 20 năm, đến nay, vỉa hè tuyến đường nát tươm, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, an toàn giao thông.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường ngập như sông sau cơn mưa vàng giải nhiệt

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn tối 15.4, khiến nhiều tuyến đường như: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối... ngập như sông. Người dân bì bõm lội nước để về nhà trong đêm.

TP Hồ Chí Minh bất ngờ có mưa từ sáng sớm sau nhiều ngày nắng nóng

HẠ MÂY |

Sáng ngày 15.4, nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa rào đã giúp phần nào làm thời tiết dịu mát sau nhiều ngày nắng gắt.

TPHCM cần 1.900 tỉ đồng để xóa 13 điểm ngập nước

MINH QUÂN |

TPHCM cần khoảng 1.900 tỉ đồng để triển khai 9 dự án cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập cho 13 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do mưa.